Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tổng thư ký NATO: 'Nga đã mất Ukraine vĩnh viễn'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tổng thư ký NATO: 'Nga đã mất Ukraine vĩnh viễn'

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 12 23, 2023 11:33 am






    Tổng thư ký NATO cho rằng Nga không thể đạt được mục tiêu chiến lược tại Ukraine và "đánh mất vĩnh viễn" mối quan hệ với nước này.

    "Mục tiêu tối thượng của Nga trong cuộc chiến là ngăn Ukraine tiến gần hơn đến NATO và Liên minh châu ÂU (EU). Thế nhưng, Ukraine giờ đây lại ở gần NATO và EU hơn bao giờ hết", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 23/12 trả lời phỏng vấn truyền thông Đức.

    Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến Nga - Ukraine là "thất bại chiến lược" lớn đối với Moskva và khiến Nga "đánh mất Ukraine vĩnh viễn".

    Stoltenberg nhận định Nga đang phải trả giá đắt để duy trì chiến dịch tại Ukraine. Cường quốc quân sự này "đã mất hàng trăm máy bay, hàng nghìn xe tăng và thương vong khoảng 300.000 người". Ông cũng cho rằng nền kinh tế Nga đã suy yếu và nước này "bị cô lập chính trị".

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine khai hỏa nhằm vào vị trí của quân đội Nga ở vùng Zaporizhzhia ngày 19/8. Ảnh: Reuters

    Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO không cho rằng chiến sự Ukraine sẽ sớm kết thúc.

    "Hỗ trợ cho Ukraine không phải một khoản từ thiện, mà là khoản đầu tư an ninh. Cách duy nhất để chúng ta đạt giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề Ukraine là thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin rằng ông ấy không thể chiến thắng trên chiến trường. Để làm được điều đó, chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine", Stoltenberg nói.

    Vadym Skibitsky, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) hôm 22/12 cũng cho rằng Moskva không dễ nản chí dù chiến sự đã kéo dài 22 tháng.

    Theo Skibitsky, ông Putin vẫn thể hiện lập trường rằng cuộc chiến tại Ukraine là nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga và duy trì thực trạng chính trị ở Moskva, do đó Điện Kremlin sẽ khó chấm dứt chiến dịch trong tương lai gần.

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Mỹ, cũng cho rằng những khó khăn mà quân đội Nga đang gặp phải trên chiến trường Ukraine "không phải thực tế lâu dài" và Nga có thể điều chỉnh nếu kéo dài cuộc chiến.

    Trong cuộc họp báo thường niên ở trung tâm Moskva ngày 14/12, Tổng thống Putin thông báo Nga đã triển khai hơn 600.000 quân nhân tới chiến trường Ukraine trong hai năm chiến sự, trong đó khoảng 244.000 quân đang hiện diện ở vùng giao tranh. Ông Putin cho rằng hòa bình ở Ukraine chỉ đến khi Nga đạt được mục tiêu của mình là "phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine".



    Thanh Danh (Theo Kyiv Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách