Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hành khách kể khoảnh khắc phi cơ Nhật Bản bốc cháy trên đường băng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hành khách kể khoảnh khắc phi cơ Nhật Bản bốc cháy trên đường băng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 03, 2024 3:09 pm






    Một hành khách nói phi cơ của Japan Airlines "đã va chạm vào thứ gì đó" lúc hạ cánh, trước khi ngọn lửa bùng lên và bao trùm máy bay.

    "Tôi nghe tiếng nổ, giống như máy bay va vào thứ gì đó rồi giật lên ngay khi chúng tôi hạ cánh", một hành khách trên chuyến bay JAL 516 của Japan Airlines nói với hãng tin Kyodo. "Tôi thấy tia lửa xuất hiện ngoài cửa sổ và khoang ngập khói".

    Hình ảnh trên truyền thông Nhật Bản cho thấy chiếc Airbus A350-900 đang hạ cánh trên đường băng sân bay Haneda, Tokyo chiều nay thì một quả cầu lửa lớn bùng lên dưới máy bay. Toàn bộ 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn được sơ tán trước khi ngọn lửa bao trùm phi cơ.

    Sở cứu hỏa Tokyo cho biết ít nhất 17 người sơ tán từ phi cơ chở khách bị thương. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hành khách la hét bên trong khoang ngập khói và thoát hiểm bằng máng trượt.

    Bà Kaoru Ishii đến cửa ra sân bay Haneda để đón con gái 29 tuổi cùng bạn trai trở về trên JAL 516. Bà ban đầu chỉ nghĩ rằng chuyến bay bị trì hoãn, cho đến khi nhận cuộc gọi từ con gái.

    "Con gái tôi nói phi cơ bị cháy và phải thoát hiểm bằng máng trượt", bà Ishii kể lại. "Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết nó vẫn ổn".

    Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, nhưng Sở cứu hỏa Tokyo cho biết đã xảy ra va chạm giữa máy bay này với một phi cơ của Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) đang chuẩn bị cất cánh.

    JCG sau đó xác nhận phi cơ va chạm với chiếc Airbus là máy bay cánh bằng MA 722 của lực lượng này đóng quân ở căn cứ không quân Haneda. Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Tetsuo Saito cho biết phi cơ JCG có 6 người trên khoang, trong đó cơ trưởng thoát nạn, 5 người thiệt mạng.

    Hãng tin Jiji cho biết phi cơ JCG chuẩn bị khởi hành để hỗ trợ chiến dịch cứu hộ nạn nhân trong trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở miền trung Nhật Bản ngày 1/1. Phi cơ này được cho là vừa từ sân bay Sapporo ở đảo Hokkaido, miền bắc Nhật Bản, đến Haneda.

    Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp đánh giá thiệt hại và công bố thông tin. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Sân bay Haneda đã tạm dừng hoạt động toàn bộ đường băng sau tai nạn, phát ngôn viên sân bay cho biết.

    Đây là tai nạn hàng không thương mại nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản trong hàng chục năm qua. Tai nạn thảm khốc nhất diễn ra năm 1985, khi một máy bay của Japan Airlines rơi ở Gunma, miền trung Nhật Bản, khiến 520 người trên khoang thiệt mạng. Đây còn là một trong những thảm kịch hàng không khiến nhiều người chết nhất thế giới.

    Hình ảnh
    Phi cơ của Japan Airlines bị ngọn lửa bao trùm ở sân bay Haneda, Tokyo ngày 2/1. Ảnh: AFP

    Như Tâm (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách