Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Houthi dọa nhắm mục tiêu mọi quốc gia trong liên minh hải quân Biển Đỏ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Houthi dọa nhắm mục tiêu mọi quốc gia trong liên minh hải quân Biển Đỏ

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 1 06, 2024 10:32 am







    Houthi cảnh báo bất kỳ quốc gia nào liên quan đến liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ đều có nguy cơ bị nhắm mục tiêu.

    Trả lời phỏng vấn BBC ngày 5/1, Mohammed Ali al-Houthi, thành viên Hội đồng Chính trị Tối cao Houthi, tuyên bố những thành viên tham gia liên minh hải quân mà Mỹ thành lập hồi tháng 12 đều có nguy cơ "mất an ninh hàng hải".

    Liên minh này gồm hơn 20 nước tham gia, trong đó các thành viên sẽ tuần tra chung tại Biển Đỏ hoặc hỗ trợ tình báo để ứng phó các vụ tập kích của Houthi nhằm vào tàu hàng qua vùng biển.

    Ông al-Houthi không nêu cụ thể Houthi dự định hành động thế nào để "nhắm mục tiêu" các nước tham gia liên minh.

    Quan chức Houthi cho biết lực lượng này chỉ nhắm vào tàu của Israel hoặc có liên hệ với Tel Aviv. Ông lý giải trước khi nhắm vào một tàu đi qua eo Bab al-Mandab, Houthi sẽ phát cảnh báo, yêu cầu tàu đó nêu rõ thông tin và điểm đến của tàu.

    Ông al-Houthi còn kêu gọi các quốc gia quanh Biển Đỏ lập thỏa thuận chịu trách nhiệm cho an ninh khu vực, loại bỏ sự hiện diện của lực lượng bên ngoài tại đây. Về việc Iran điều tàu chiến đến Biển Đỏ, ông al-Houthi bình luận rằng Tehran không cần làm vậy nếu như Washington không xuất hiện.

    Hình ảnh
    Người biểu tình giơ vũ khí trong cuộc tuần hành trên đường phố thủ đô Sanaa, Yemen để thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine ngày 5/1. Ảnh: AFP

    Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ cùng 12 đồng minh ngày 4/1 tuyên bố Houthi sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng nếu nhóm vũ trang ở Yemen này tiếp tục đe dọa sinh mạng, kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại qua các tuyến hàng hải quan trọng ở khu vực.

    Houthi là nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa. Lực lượng này đối đầu với liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu, bên can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 nhằm khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang sống lưu vong.

    Houthi đã tấn công và bắt một số tàu có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, đồng thời phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào Israel. Nhóm vũ trang này nói hành động của họ nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine.

    Hàng nghìn thành viên Houthi ngày 5/1 đã tuần hành ở Sanaa, hô các khẩu hiệu bài Mỹ và Israel. Phát ngôn viên Houthi Mohammad Abdel Salam nói Houthi tổ chức tuần hành hàng tuần từ khi chiến sự bùng phát và sự kiện ngày 5/1 có quy mô lớn nhất.

    Hình ảnh
    Vị trí Biển Đỏ. Đồ họa: AFP


    Như Tâm (Theo BBC, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách