Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Tập gửi thư cho 'lão bằng hữu' ở Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Tập gửi thư cho 'lão bằng hữu' ở Mỹ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 10, 2024 3:03 pm






    Chủ tịch Trung Quốc gửi thư cho người bạn Sarah Lande ở Mỹ, nói rằng thành tựu trong quan hệ hai nước chủ yếu nhờ nỗ lực của nhân dân.

    "Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất thế giới còn Mỹ là quốc gia phát triển lớn nhất trên thế giới. Tương lai, vận mệnh của hành tinh này đòi hỏi mối quan hệ Trung - Mỹ phải ổn định, tốt đẹp hơn", Xinhua ngày 10/1 đăng nội dung thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cho bà Sarah Lande, người sống tại bang Iowa, Mỹ. Hãng thông tấn cho biết ông Tập hồi âm bức thư của bà Lande nhưng không nêu nội dung thư bà đã gửi.

    Ông Tập Cận Bình nhận định những thành tựu trong mối quan hệ Trung - Mỹ chủ yếu là nhờ nỗ lực chung của người dân hai nước. Ông khẳng định Trung Quốc "sẵn sàng hợp tác với Mỹ để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững".

    Hình ảnh
    Ông Tập Cận Bình thăm nhóm "lão bằng hữu" ở Muscatine, Iowa, Mỹ, năm 2012. Ảnh: Reuters

    Ông Tập Cận Bình gặp bà Lande và nhóm cư dân thân thiết ở bang Iowa vào năm 1985, khi ông tới đây công tác với tư cách người đứng đầu một phái đoàn về chế biến thực phẩm của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

    Ông Tập, khi đó 31 tuổi, đã được nhóm cư dân địa phương đón tiếp nồng nhiệt trong hai tuần. Nhóm cư dân Iowa này vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc hàng thập kỷ và được gọi là nhóm "lão bằng hữu" ở Mỹ của ông. Ông gặp lại Lande ở quê hương Muscatine của bà năm 2012.

    Tại Trung Quốc, cách gọi "lão bằng hữu" thể hiện cảm tình với đối phương, đồng thời cho thấy sự quen biết và tin cậy.

    Trong thư gửi bà Lande năm 2022, ông Tập nhắn nhủ bà và nhóm "lão bằng hữu" ở Iowa hãy tiếp tục gieo mầm và đóng góp cho tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc - Mỹ. Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc cũng mời nhóm bạn, trong đó có bà Lande, tới dự bữa tiệc ở San Francisco do ông chủ trì.

    Bắc Kinh và Washington căng thẳng vì nhiều vấn đề như thương mại, nguồn gốc Covid-19 và tình hình Hong Kong, Đài Loan. Tuy nhiên, quan hệ hai nước được đánh giá đang trên đà tan băng sau chuyến thăm Mỹ năm ngoái của ông Tập Cận Bình. Dù vậy, giới quan sát cảnh báo quan hệ Trung - Mỹ có thể tiếp tục đối mặt nhiều sóng gió trong 2024, năm Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống.

    Ngọc Ánh (Theo Reuters/Xinhua)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 34 khách