Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Báo Mỹ khuyên DeSantis bỏ cuộc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Báo Mỹ khuyên DeSantis bỏ cuộc

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 17, 2024 11:33 am







    Wall Street Journal cho rằng Thống đốc Florida Ron DeSantis nên dừng tranh cử tổng thống Mỹ, khi không có triển vọng nào để thắng ông Trump và bà Haley.

    "Ông DeSantis không có lộ trình nào rõ ràng để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông ấy đang thua kém bà Haley ở New Hampshire và Nam Carolina", ban biên tập Wall Street Journal (WSJ), một trong những tờ báo hàng đầu ở Mỹ, viết trong bài bình luận hôm 15/1.

    Các bài viết của ban biên tập WSJ thường mang thiên hướng bảo thủ và có ảnh hưởng rất lớn trong giới chính trị gia bảo thủ ở Mỹ, đặc biệt là với các thành viên đảng Cộng hòa.

    Bài viết được đăng sau khi bang Iowa tổ chức vòng sơ bộ đầu tiên để chọn ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, trong đó cựu tổng thống Donald Trump giành chiến thắng áp đảo với 51% số phiếu, bỏ xa hai đối thủ là thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

    Hình ảnh
    Thống đốc bang Florida Ron DeSantis phát biểu tại Des Moines, bang Iowa ngày 15/1. Ảnh: AFP

    Các ứng viên khác của đảng Cộng hòa như doanh nhân Vivek Ramaswamy và cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson đã thông báo dừng tranh cử sau cuộc bỏ phiếu ở Iowa và quyết định dành sự ủng hộ cho ông Trump. Với diễn biến này, ba ứng viên còn lại trên đường đua của đảng Cộng hòa là ông Trump, ông DeSantis và bà Haley.

    "Nếu vẫn giữ quan điểm ông Trump không thể thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11, DeSantis nên rời cuộc đua để bà Haley có cơ hội đối đầu trực diện cựu tổng thống", bài viết của WSJ có đoạn.

    Tờ báo đánh giá kết quả bầu cử ở Iowa thể hiện "sức mạnh mang tính tổ chức" mà cựu tổng thống Trump không nhận được hồi năm 2016. Khi đó, ông giành được 24% số phiếu ở Iowa, để thua thượng nghị sĩ Ted Cruz, người có tỷ lệ 28%.

    Theo WSJ, nhiệm kỳ không thành công của Tổng thống Joe Biden cùng với tỷ lệ ủng hộ suy giảm với ông chủ Nhà Trắng còn góp phần làm lu mờ lập luận ông Trump không thể đắc cử. 4 vụ truy tố và những nỗ lực nhằm loại tên cựu tổng thống khỏi phiếu bầu càng khiến nhiều người Cộng hòa tăng ủng hộ ông Trump.

    Sau Iowa, New Hampshire là bang tiếp theo tổ chức bầu cử sơ bộ, dự kiến vào ngày 23/1. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump vẫn dẫn đầu tại New Hampshire, nhưng bà Haley đã vươn lên vị trí thứ hai và dần thu hẹp khoảng cách.

    Theo trung bình các khảo sát do FiveThirtyEight tập hợp đến ngày 16/1, ông Trump và bà Haley lần lượt nhận được 43,5% và 30,6% sự ủng hộ. Trong khi đó, sự ủng hộ của ông DeSantis liên tục giảm, chỉ còn 5,4%.

    Theo NBC News, ông DeSantis đã đến Nam Carolina ngay sau khi Iowa kết thúc họp kín, động thái phản ánh phần nào quan điểm của Thống đốc Florida với cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire.

    Bang Nam Carolina dự kiến bầu cử sơ bộ ngày 24/2. Nguồn thạo tin nói ông DeSantis sẽ thúc đẩy vận động ở Nam Carolina, tranh thủ "một tuần lợi thế" trong khi ông Trump và bà Haley cạnh tranh nhau ở New Hampshire.

    Như Tâm (Theo The Hill, Wall Street Journal)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách