Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tuyên bố tập kích kho dầu trên lãnh thổ Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tuyên bố tập kích kho dầu trên lãnh thổ Nga

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 18, 2024 9:19 am







    Nguồn tin quân sự Ukraine cho hay lực lượng nước này đã tập kích UAV vào cơ sở dầu khí ở St. Petersburg trong "giai đoạn mới" của cuộc xung đột.

    "Đây là đợt tấn công do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine thực hiện, với sự tham gia của các khí tài hiện đại. Đây là giai đoạn mới trong hoạt động của chúng tôi ở khu vực", trang Ukrainska Pravda của Ukraine hôm nay dẫn nguồn tin tình báo cho biết.

    Trước đó cùng ngày, Vladimir Rogov, quan chức chính quyền vùng Zaporizhzhia do Moskva bổ nhiệm, cho biết trên Telegram rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) mang theo chất nổ nhắm vào kho dầu ở St. Petersburg, ven Biển Baltic của Nga. Rogov thêm rằng vụ tấn công không gây thiệt hại.

    St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai ở Nga, nằm cách nơi gần nhất của biên giới Ukraine khoảng 850 km. Cuộc tấn công mới cho thấy Kiev đang tìm cách tập kích sâu trong lãnh thổ Nga với tầm tấn công ngày càng xa, theo giới quan sát.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine sử dụng UAV ở Zaporizhzhia hồi tháng 11/2023. Ảnh: AFP

    Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết các đơn vị phòng không đã đánh chặn và phá hủy một UAV của Ukraine ở khu vực thủ đô Moskva cùng thời điểm vụ tấn công ở St. Petersburg.

    Chính quyền Nga cũng thông báo về cuộc tấn công tên lửa mới nhằm vào thành phố Belgorod gần biên giới với Ukraine. Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tất cả 10 tên lửa, song ghi nhận một người bị thương.

    Cả Nga và Ukraine đều thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của nhau bằng các cuộc tập kích UAV và tên lửa. Mục tiêu của Kiev là các địa điểm như cầu Kerch nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea, sân bay quân sự và kho dầu.

    Gần hai năm kể từ khi bùng phát, xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc. Dù nhận được nguồn viện trợ tài chính và quân sự lớn từ phương Tây, Ukraine tới nay vẫn chưa đạt được mục tiêu đẩy lùi lực lượng Nga khỏi lãnh thổ.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12 tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev, dựa trên lợi ích quốc gia của Moskva. Song nhiều quan chức và nhà phân tích phương Tây nhận định ông Putin khó có thể đồng ý đàm phán trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc.

    Hình ảnh
    Vị trí St. Petersburg. Đồ họa: Martin Randall

    Thanh Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 31 khách