Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhật lần đầu tuyên tử hình người phạm tội ở tuổi 19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhật lần đầu tuyên tử hình người phạm tội ở tuổi 19

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 18, 2024 10:32 am






    Tòa án tỉnh Yamanashi tuyên tử hình Yuki Endo với tội danh giết người, phóng hỏa khi 19 tuổi, độ tuổi từng được coi là "vị thành niên" ở Nhật.

    Tháng 10/2021, Yuki Endo, khi đó 19 tuổi, đâm chết cặp vợ chồng ở thành phố Kofu, tỉnh Yamanashi, phía tây thủ đô Tokyo. Nạn nhân là bố mẹ của cô gái mà Endo quen. Anh ta cũng làm bị thương con gái nhỏ của nạn nhân và phóng hỏa đốt nhà.

    Trong phiên tòa tại thành phố Kofu hôm nay, công tố viên đề nghị mức án tử hình, nói bị cáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi phạm tội có tính toán và được lên kế hoạch.

    Endo phạm tội lúc 19 tuổi, vào thời điểm độ tuổi này vẫn được coi là "vị thành niên" ở Nhật. Đến tháng 4/2022, Luật Dân sự sửa đổi của Nhật có hiệu lực, quy định tuổi thành niên ở nước này hạ từ 20 xuống 18 tuổi.

    Nhóm luật sư bào chữa lập luận bị cáo không có đầy đủ năng lực nhận thức vào thời điểm gây án, đồng thời cho rằng hành vi của anh ta có thể cải tạo được. Tuy nhiên, công tố viên cho rằng tuổi tác không phải lý do để tòa không tuyên án tử hình với Endo.

    Tòa án chấp thuận quan điểm này và tuyên tử hình với Endo. Đây là án tử hình đầu tiên đối với người phạm tội ở độ tuổi từng được coi là "vị thành niên" ở Nhật.

    Hình ảnh
    Phiên tòa xét xử Yuki Endo tại thành phố Kofu, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản ngày 18/1. Ảnh: Kyodo

    Luật Dân sự sửa đổi cũng cho phép truyền thông công bố danh tính của tội phạm 18 và 19 tuổi sau khi họ bị truy tố. Trước đó, truyền thông Nhật bị cấm đưa tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú, đặc điểm ngoại hình hoặc đăng ảnh người phạm tội dưới 20 tuổi.

    Theo luật hình sự nước này, hành vi phóng hỏa đốt nhà có người ở bên trong cũng có thể bị tuyên án tử hình.

    Trong nhóm G7, Mỹ và Nhật Bản là hai nước vẫn áp dụng án tử hình. Nhật Bản thi hành án tử bằng hình thức treo cổ, trong khi Mỹ tiêm thuốc độc cho phạm nhân.

    Tại Mỹ, ngày hành hình được công bố trước. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, tử tù chỉ được thông báo vào buổi sáng ngày hành hình. Ủy ban Liên Hợp Quốc về Chống tra tấn chỉ trích Nhật Bản "gây căng thẳng tâm lý" đối với tù nhân và gia đình họ.


    Huyền Lê (Theo Reuters, Kyodo News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 19 khách