Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump cảnh báo nguy cơ 'hỗn loạn' nếu bị loại khỏi phiếu bầu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trump cảnh báo nguy cơ 'hỗn loạn' nếu bị loại khỏi phiếu bầu

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 19, 2024 1:48 pm






    Ông Trump kêu gọi Tòa án Tối cao Mỹ sớm đảo ngược phán quyết loại tên ông khỏi phiếu bầu bang Colorado, cảnh báo nguy cơ xảy ra hỗn loạn.

    "Tòa nên nhanh chóng chấm dứt các nỗ lực nhằm loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu, hành động đe dọa tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri Mỹ", nhóm luật sư đại diện cựu tổng thống Donald Trump viết trong đơn gửi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 18/1.

    Những người đại diện cho cựu tổng thống cảnh báo hỗn loạn sẽ xảy ra ở Mỹ nếu các tòa án và quan chức bang khác làm theo Colorado và loại tên ông Trump, ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa, khỏi phiếu bầu sơ bộ, điều "đe dọa tước quyền bầu cử của hàng chục triệu người Mỹ".

    Động thái diễn ra sau khi nhóm luật sư ngày 3/1 đệ đơn kháng cáo dài 43 trang lên Tòa án Tối cao, đề nghị tòa thụ lý và "đảo ngược phán quyết của Tòa Tối cao bang Colorado". Tòa Tối cao Colorado ngày 19/12 cho rằng ông Trump không đủ tư cách để tranh cử và loại tên ông khỏi phiếu bầu sơ bộ ở bang này.

    Tòa án Tối cao ngày 5/1 ấn định ngày 8/2 là thời điểm bắt đầu lắng nghe tranh luận trực tiếp từ các bên.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Donald Trump tại New York City ngày 17/1. Ảnh: AFP

    Tòa Tối cao Colorado ra phán quyết sau khi nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW) đệ đơn kiện cho rằng ông Trump đã tham gia vào cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol hồi tháng 1/2021 và không đủ tiêu chuẩn để tranh cử theo Mục 3, Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ.

    Điều khoản này cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia "nổi dậy hoặc nổi loạn" sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Mỹ.

    Nếu chấp nhận lập luận của tòa Colorado, Tòa án Tối cao sẽ tước đi quyền định đoạt người lãnh đạo của cử tri. Nếu phản bác, ông Trump có thể nhận được cú hích lớn giúp nâng cao vị thế trên đường đua vào Nhà Trắng, khiến nhiều người sẽ cho rằng Tòa án Tối cao đang "can thiệp bầu cử".

    Ông Trump còn đang đối mặt các vụ kiện tương tự ở nhiều bang khác, trong đó có Maine ra phán quyết như Colorado. Tòa thượng thẩm Maine ngày 17/1 tuyên bố không xem xét quyết định loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ của bang, cho đến khi Tòa án Tối cao ra phán quyết.

    Thẩm phán Tòa thượng thẩm bang Washington Mary Sue Wilson ngày 18/1 bác vụ kiện về tư cách tranh cử của ông Trump, cho rằng tổng thư ký bang đã làm đúng trách nhiệm khi lập danh sách ứng viên theo thông tin do các chính đảng cung cấp.

    "Luật bầu cử của Colorado không giống với luật bầu cử ở Washington", bà Wilson nói.


    Như Tâm (Theo Reuters, CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 23 khách