Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Trump thắng bà Haley ở New Hampshire
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Trump thắng bà Haley ở New Hampshire

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 1 23, 2024 5:33 pm







    Kết quả kiểm phiếu ban đầu tại New Hampshire cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa ở bang này.

    Theo CNN, kết quả kiểm 18% số phiếu bầu sơ bộ tại New Hampshire cho thấy cựu tổng thống Donald Trump nhận được 53,7% sự ủng hộ, trong khi tỷ lệ của cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley là 44,8%.

    Truyền thông Mỹ dự đoán ông Trump thắng New Hampshire và nhận ít nhất 11 trong số 22 đại biểu của đảng Cộng hòa tại bang này. Bà Haley nhận ít nhất 8 đại biểu. Các đại biểu này sẽ dự Đại hội Quốc gia đảng Cộng hòa, dự kiến vào tháng 7 ở bang Wisconsin, và bỏ phiếu cho ứng viên tương ứng.

    Ông Trump ngày 15/1 giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ ở Iowa. Hai ứng viên của Cộng hòa là Vivek Ramaswamy và Ron DeSantis đã rời cuộc đua sau đó, tuyên bố dành sự ủng hộ cho ông Trump.

    Nếu thắng New Hampshire, ông Trump sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua giành đề cử đảng Cộng hòa. Trong lịch sử Mỹ, chưa có ứng viên tổng thống nào thắng Iowa và New Hampshire, hai bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ, mà không nhận đề cử của chính đảng tương ứng.

    Hình ảnh
    Cử tri New Hampshire bỏ phiếu bầu sơ bộ tại thành phố Concord ngày 23/1. Ảnh: AFP

    Thất bại ở New Hampshire sẽ khiến bà Haley đối mặt thêm áp lực phải rời cuộc đua vào Nhà Trắng. Cựu đại sứ Mỹ trước đó về thứ ba ở Iowa, sau ông DeSantis. Chiến dịch tranh cử của bà Haley ngày 23/1 cho biết họ sẽ nỗ lực cho đến "Siêu thứ Ba" ngày 5/3, khi 16 bang tại Mỹ cùng bầu cử sơ bộ.

    New Hampshire là bang thứ hai tại Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và đầu tiên của đảng Dân chủ trong mùa bầu cử tổng thống 2024. Tổng thư ký bang New Hampshire David Scanlan cho biết lượng lớn cử tri đã tham gia bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa, ước tính đạt kỷ lục 322.000 người. Nhiều khu vực như Amherst, Concord còn đề nghị được cung cấp thêm phiếu vào cuối chiều 23/1.

    Bang tiếp theo bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa là Nam Carolina, nơi bà Haley sinh ra và từng đảm nhiệm hai nhiệm kỳ thống đốc, vào ngày 24/2. Ông Trump đang nhận được sự ủng hộ từ hầu hết quan chức Cộng hòa Nam Carolina. Kết quả các cuộc thăm dò cũng cho thấy ông dẫn trước bà Haley với khoảng cách đáng kể.

    Về phía đảng Dân chủ, kết quả bầu cử sơ bộ ở New Hampshire chỉ mang tính biểu tượng, do bang này tổ chức bầu cử sơ bộ trái với quy định của đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ hiện có ba ứng viên là Tổng thống Joe Biden, nữ tác giả Marianne Williamson và hạ nghị sĩ bang Minnesota Dean Phillips.

    Tổng thống Biden tuân thủ quy định của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và không nộp hồ sơ để ghi tên lên phiếu bầu sơ bộ New Hampshire. Tuy nhiên, cử tri ủng hộ Tổng thống Biden vẫn tìm cách giúp ông Biden thắng thông qua chiến dịch "điền tên" chưa từng có tiền lệ.

    NBC News cho biết ông Biden nhận được 78,3% phiếu bầu, ông Phillips và bà Williamson lần lượt nhận 13,7% và 4,1% trong số 2% tổng phiếu đã kiểm. Truyền thông Mỹ dự đoán ông chủ Nhà Trắng thắng New Hampshire.


    Như Tâm (Theo Reuters, CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách