Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Moskva cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay chở tù binh Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Moskva cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay chở tù binh Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 24, 2024 2:54 pm






    Moskva nói lực lượng Ukraine ở Kharkov dùng tên lửa bắn rơi máy bay quân sự Nga chở 65 tù binh Ukraine, gọi đây là hành vi "man rợ".

    "Ukraine đã bắn hạ binh sĩ của chính họ. Mẹ, vợ và con cái của những binh sĩ ấy đang đợi họ về. Ukraine đã dùng tên lửa của Mỹ và Đức để bắn hạ các phi công không có khả năng tự vệ, đang điều khiển vận tải cơ quân sự để thực hiện sứ mệnh nhân đạo", Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin nói ngày 24/1.

    Ông Volodin cho biết Hạ viện Nga chuẩn bị đệ đơn tới quốc hội Mỹ và Đức để các nghị sĩ nước này có thể thấy rõ mình đang tài trợ, giúp đỡ người như thế nào.

    Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng Ukraine ở Kharkov đứng sau vụ bắn rơi vận tải cơ Il-76 ở tỉnh Belgorod, thêm rằng radar của họ đã phát hiện ra vụ phóng hai tên lửa của Ukraine.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết sự việc xảy ra vài giờ trước cuộc trao đổi tù binh đã được thống nhất vào 24/1, dự kiến diễn ra tại cửa khẩu biên giới ở Belgorod. "Lãnh đạo Ukraine nhận thức rõ rằng các quân nhân Ukraine trong diện trao đổi sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự tới sân bay Belgorod vào hôm nay", tuyên bố cho biết.

    Hình ảnh
    Mảnh vỡ máy bay tại hiện trường ở Belgorod. Ảnh: RT

    Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích hành động bắn rơi vận tải cơ là "man rợ". Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng sự việc là kết quả từ cuộc đấu đá nội bộ trong giới chính trị gia Ukraine.

    Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết nước này cần thời gian xác minh dữ liệu và sẽ bình luận sau. Cơ quan chính phủ Ukraine chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến tù binh cho biết họ đang điều tra tuyên bố của Nga.

    Truyền thông địa phương Ukraine ban đầu trích dẫn các nguồn tin quốc phòng nói rằng quân đội Ukraine đã bắn rơi máy bay và vận tải cơ Nga khi đó đang chở tên lửa. Những thông tin này sau đó được rút lại.

    Vận tải cơ Nga Il-76 chở 65 tù binh Ukraine, 3 lính canh và 6 thành viên tổ bay rơi tại tỉnh Belgorod ngày 24/1, khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng.

    Nga và Ukraine đã thực hiện 49 cuộc trao đổi tù nhân kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu gần hai năm trước. Ukraine cho biết hơn 8.000 công dân nước này đang bị Nga giữ, trong đó có cả dân thường.

    Ukraine từ cuối năm ngoái tăng cường tập kích tỉnh biên giới Nga Belgorod. Một trong những vụ tập kích đẫm máu nhất diễn ra ngày 30/12/2023, khiến 25 người thiệt mạng và 109 người bị thương.

    Hình ảnh
    Vị trí tỉnh Belgorod của Nga. Đồ họa: RYV

    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 19 khách