Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Những cử tri New Hampshire ủng hộ Trump vô điều kiện
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Những cử tri New Hampshire ủng hộ Trump vô điều kiện

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 24, 2024 2:59 pm






    Phần lớn cử tri Cộng hòa ở New Hampshire ủng hộ nhiệt thành và sẵn sàng bỏ phiếu cho Trump trong bầu cử sơ bộ, bất chấp loạt cáo buộc hình sự với cựu tổng thống.

    Sau chiến thắng áp đảo trong cuộc họp kín tại bang Iowa ngày 15/1, cựu tổng thống Donald Trump đang hướng tới chinh phục một dấu mốc nữa trên hành trình trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa, khi bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire diễn ra hôm nay.

    Bất chấp thời tiết giá lạnh, nhiều người ủng hộ ông Trump không ngại xếp hàng nhiều giờ bên ngoài nhà thi đấu Đại học Southern New Hampshire ở thành phố Manchester cuối tuần qua để nghe ông diễn thuyết.

    "Chúng tôi đến để nghe ông ấy nói về những gì sẽ làm trong bốn năm tới và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", Matt Purcell, cư dân New Hampshire, nói.

    Đầu tuần trước, Edward X Young đã lái xe 11 tiếng từ Brick, bang New Jersey tới Atkinson, bang New Hampshire để tham dự cuộc vận động của ông Trump. Young khẳng định không gì có thể lay chuyển sự ủng hộ của ông với cựu tổng thống, ngay cả 91 cáo buộc hình sự mà Trump đang đối mặt.

    "Chúng tôi đang đứng giữa trời tuyết rơi. Điều đó củng cố quyết tâm của chúng tôi. Tôi sẽ không làm như vậy cho bất kỳ ứng viên nào khác. Như cuộc họp kín ở Iowa, mọi người đã chứng minh rằng ông ấy thuộc về Nhà Trắng", Young nói.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Donald Trump tại Laconia, New Hampshire ngày 22/1. Ảnh: AP

    Young không phải cử tri duy nhất ủng hộ Trump vô điều kiện, bất chấp những thách thức pháp lý mà cựu tổng thống đang đối mặt. "Tôi không quan tâm. Tôi nghĩ những vụ truy tố đó chỉ là vì động cơ chính trị. Tôi tin chúng ta cần một doanh nhân giỏi về chính sách đối ngoại, hơn là một chính trị gia chuyên nghiệp lãnh đạo đất nước lúc này", Terese Bastarache, cử tri ở Loudon, bang New Hampshire, nói.

    "Đó là những cáo buộc giả mạo mà họ cố gán cho ông ấy. Trump là người quan tâm đến nước Mỹ và người dân", Sal Mize, cử tri ở Newton, bang New Hampshire, nói.

    Shelly McLaughlin, 79 tuổi, người đã chuyển đến New Hampshire để sống gần con trai, nói rằng các cáo buộc hình sự chống lại ông Trump chỉ càng củng cố sự ủng hộ của bà dành cho cựu tổng thống.

    Tổng thư ký bang New Hampshire ước tính hơn 400.000 cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ trong ngày 23/1. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump từng giành được 35% phiếu bầu của cử tri ở đây. Tỷ lệ này tăng lên hơn 45% trong cuộc bầu cử năm 2020.

    Bang New Hampshire có số cử tri trung dung nhiều hơn một số bang chiến trường quan trọng khác của đảng Cộng hòa trong vòng bầu cử sơ bộ, khiến một số nhà phân tích coi đây là cơ hội tốt nhất để bà Nikki Haley, đối thủ của ông Trump trong đảng Cộng hòa, giành chiến thắng. Cử tri độc lập cũng có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

    Tuy nhiên, các cuộc thăm dò trước bầu cử sơ bộ ở New Hampshire cho thấy tỷ lệ ủng hộ cựu tổng thống áp đảo bà Haley.

    Kết quả thăm dò dư luận được NBC News, Boston Globe và Đại học Suffolk công bố ngày 21/1 cho thấy ông Trump giành được 55% phiếu ủng hộ, cao hơn 19 điểm phần trăm của bà Haley. Ông Trump cũng dẫn trước bà Haley với tỷ lệ 52% và 34% trong cuộc khảo sát do Washington Post và Đại học Monmouth công bố ngày 22/1.

    Thống đốc Flordia Ron DeSantis ngày 21/1 thông báo dừng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng và bày tỏ ủng hộ cựu tổng thống Trump. Ông DeSantis giành được 8% ủng hộ trong cuộc thăm dò của Washington Post-Monmouth, được thực hiện trước khi ông dừng cuộc đua.

    Nếu những người ủng hộ DeSantis trong cuộc thăm dò này chuyển sang lựa chọn thứ hai, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump sẽ tăng thêm 4% và bà Haley tăng 2%, theo Washington Post.

    Bà Haley hôm 21/1 tổ chức cuộc vận động ở bang New Hampshire, nhưng kết quả thăm dò cho thấy bà đang bị ông Trump bỏ xa. Trump tổ chức các cuộc vận động tranh cử gần như mỗi ngày ở New Hampshire, với lượng người tham dự đông đảo.

    Ông dường như muốn thuyết phục bà Haley, cử tri, các nhà tài trợ và cả giới truyền thông rằng cuộc đua của đảng Cộng hòa đã kết thúc và ông chính là ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử.

    Để làm được điều đó, ông cần giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên, nhằm chứng minh vị thế số một trong đảng Cộng hòa. Nếu cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire kết thúc với chiến thắng sít sao, nó sẽ gửi tới ông Trump tín hiệu rằng nhiều cử tri Cộng hòa vẫn tìm kiếm một ứng viên khác.

    Điều đó cũng sẽ giúp bà Haley có động lực lớn hơn cho cuộc bầu cử sơ bộ tại bang quê nhà Nam Carolina vào tháng tới. Đồng thời, tiền tài trợ có thể tiếp tục chảy vào chiến dịch tranh cử của bà.

    "Đó sẽ là một kịch bản tồi tệ với Trump, song ông vẫn sẽ là ứng viên được yêu thích nhất để đối đầu với Tổng thống Joe Biden vào tháng 11", James Oliphant, bình luận viên chuyên theo dõi bầu cử Mỹ của Reuters, nhận định.

    Nhận xét này không phải không có cơ sở, khi với nhiều cử tri Cộng hòa, ông Trump vẫn là lựa chọn số một cho vị trí lãnh đạo Mỹ 4 năm tới.

    "Chúng tôi đã có một nền kinh tế tuyệt vời, một nền kinh tế phát triển với số việc làm tăng. Chúng tôi có một biên giới an toàn và quân đội hùng mạnh. Chúng tôi nhận được sự tôn trọng trên toàn thế giới. Chúng tôi không bị cười nhạo như bây giờ", Zachary St. Pierre, cử tri New Hampshire, giải thích về lòng ủng hộ cuồng nhiệt dành cho Trump.

    Cử tri Dean Jernstrom cho biết ông đã khóc khi Trump giành chiến thắng năm 2016. "Và từ đó, tôi yêu người đàn ông này", Jernstrom nói.




    Thanh Tâm (Theo NBCBoston, CBS News, Reuters, Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 23 khách