Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đa số người Israel không tin vào 'chiến thắng hoàn toàn' ở Gaza
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đa số người Israel không tin vào 'chiến thắng hoàn toàn' ở Gaza

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 2 21, 2024 9:47 am







    Hơn 55% người Israel cho rằng đất nước họ không thể giành chiến thắng hoàn toàn ở Gaza, dù Thủ tướng Netanyahu liên tục nhấn mạnh mục tiêu này.

    Theo cuộc khảo sát được Viện Dân chủ Israel, trung tâm nghiên cứu độc lập được thành lập năm 1991 và có trụ sở tại Tây Jerusalem, thực hiện và công bố kết quả ngày 21/2, chỉ 38,3% trong số 612 người Israel tham gia khảo sát tin có khả năng "rất cao" hoặc "khá cao" về "chiến thắng hoàn toàn" ở Dải Gaza.

    Ngược lại, khoảng 55,3% cho biết khả năng xảy ra kết quả như vậy là "khá thấp" hoặc "rất thấp". Hơn 6% số người được hỏi chưa đưa ra quyết định.

    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần tuyên bố Israel sẽ tiếp tục cuộc tấn công ở Dải Gaza cho đến khi Hamas hoàn toàn mất quyền kiểm soát dải đất này, không còn khả năng gây ra mối đe dọa quân sự cho Tel Aviv và các con tin bị bắt trong cuộc đột kích ngày 7/10/2023 được giải thoát.

    Tuyên bố này của ông Netanyahu vấp phải áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế, khi Israel muốn tiến hành chiến dịch tấn công vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza, nơi khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn.

    Hình ảnh
    Người Palestine di chuyển người chết và bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào chiếc xe ở Deir Al-Balah, Gaza ngày 21/2. Ảnh: AFP

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm nay tiếp tục nhắc lại quan điểm của Thủ tướng Netanyahu.

    "Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản, đó là chiến thắng", ông Gallant nói với các lãnh đạo Do Thái ở Bắc Mỹ đến thăm Israel. "Chỉ có chiến thắng trước Hamas mới cho phép chúng ta đạt được bình thường hóa và hội nhập khu vực".

    Trong bối cảnh chiến sự đã bước sang tháng thứ năm, các nhà đàm phán Mỹ, Qatar và Ai Cập đang nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn, còn các nước Trung Đông và phương Tây đang thảo luận về những kế hoạch khả thi cho một Gaza thời hậu chiến, có thể bao gồm việc thành lập nhà nước Palestine độc lập và Arab Saudi bình thường hóa quan hệ với Israel.

    Khi được hỏi liệu họ có ủng hộ việc Israel đồng ý "thành lập một nhà nước Palestine độc lập và phi quân sự hay không", 55,4% số người được hỏi cho biết họ phản đối phần nào hoặc phản đối kịch liệt, trong khi 37,4% ủng hộ mạnh mẽ hoặc phần nào.



    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách