Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tướng Ukraine thừa nhận tình hình tiền tuyến khó khăn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tướng Ukraine thừa nhận tình hình tiền tuyến khó khăn

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 2 29, 2024 5:48 pm






    Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nói tình hình của lực lượng nước này tại mặt trận miền đông rất khó khăn, khi Nga tích cực tìm cách xuyên thủng phòng tuyến.

    "Đối thủ tiếp tục hoạt động tích cực ở nhiều khu vực tiền tuyến. Tình hình đặc biệt căng thẳng ở Avdeevka và Zaporizhzhia", Oleksandr Syrsky, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, nói ngày 29/2.

    Ông Syrsky cho biết các đơn vị tấn công của Nga đang cố xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và kiểm soát các khu định cư Tonenke, Orlivka, Semenivka, Berdychi và Krasnohorivka.

    Tổng tư lệnh Syrsky, người đã tới thăm quân đội ở mặt trận phía đông, thừa nhận một số chỉ huy của Ukraine đã bộc lộ những thiếu sót nhất định trong "nhận thức và đánh giá tình hình của đối thủ". Điều này ảnh hưởng đến sự vững chắc của tuyến phòng thủ ở một số khu vực.

    "Tôi đã thực hiện mọi biện pháp để khắc phục vấn đề như phân bổ thêm đạn dược và nguồn cung vật tư, dự trữ cần thiết", ông nói.

    Hình ảnh
    Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky thăm tiền tuyến miền đông trong bức ảnh công bố ngày 25/2. Ảnh: AFP

    Lực lượng Nga tuần trước giành kiểm soát thành phố Avdeevka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, sau cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng. Quân đội Ukraine tuần này cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng nữa gần Avdeevka, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây suy giảm.

    Ông Syrsky ngày 29/2 cho hay quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi làng Orlivka, phía tây thành phố Avdeevka. Orlivka cách Lastochkyne chưa đầy 2 km về phía tây bắc, nơi đã bị lực lượng Nga kiểm soát tuần này.

    Bộ Quốc phòng Nga nói lực lượng của họ đã đảm bảo được các vị trí thuận lợi hơn trong khu vực Avdeevka, đồng thời gây tổn thất cho các đơn vị Ukraine xung quanh Orlivka và các làng lân cận. Lực lượng Nga cũng đã tiến vào làng Rabotino ở tỉnh Zaporizhzhia, nơi Ukraine kiểm soát trong chiến dịch phản công năm ngoái.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/2 nói rằng 31.000 lính Ukraine đã thiệt mạng từ khi chiến sự bùng phát hai năm trước. Ông nhấn mạnh thắng bại của Ukraine trên chiến trường phụ thuộc vào hỗ trợ từ các đồng minh và đối tác. Ông cũng hy vọng quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới.

    Hình ảnh
    Vị trí Avdeevka và các khu vực lân cận. Đồ họa: RYV



    Thanh Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 16 khách