Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ nêu lý do Vệ binh Quốc gia ngủ la liệt ở sàn quốc hội
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ nêu lý do Vệ binh Quốc gia ngủ la liệt ở sàn quốc hội

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 14, 2021 12:32 pm




    Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết binh sĩ chỉ "nghỉ giữa ca" ở tòa nhà quốc hội và đều được bố trí nơi ăn ngủ phù hợp.

    Hình ảnh hàng trăm lính Vệ binh Quốc gia nằm ngủ la liệt trên nền đá của tòa nhà quốc hội Mỹ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ngày 13/1. Điều này khiến các chỉ huy lực lượng đối mặt với tình huống khó xử, khi dân Mỹ đua nhau đề xuất quyên góp tiền bạc và vật dụng cho các binh sĩ có nơi ăn ngủ tử tế.

    Nhiều người tưởng rằng toàn bộ hơn 15.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia được triển khai đến thủ đô Washington đều phải ăn ngủ bên trong tòa nhà quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Cục Vệ binh Quốc gia thuộc Lầu Năm Góc khẳng định các binh sĩ này đã được bố trí phòng nghỉ ở những khách sạn địa phương theo quy định trong lệnh điều động của thủ đô Washington.

    Hình ảnh
    Vệ binh Quốc gia nằm ngủ trong giờ nghỉ giữa ca tại tòa nhà quốc hội Mỹ, ngày 13/1. Ảnh: AP.

    Một quan chức cho biết các vệ binh được bố trí tuần tra tại Đồi Capitol được phép nghỉ giải lao sau ca làm kéo dài 12 tiếng. Khi không làm nhiệm vụ, họ sẽ trở về phòng khách sạn của mình.

    "Các binh sĩ của chúng tôi có chỗ ở phù hợp khi không làm nhiệm vụ. Các bức ảnh trên chụp khi họ đang làm nhiệm vụ, tại một khu vực nghỉ ngơi giữa các ca làm việc được chỉ định", thông cáo của Cục Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết trong thông cáo tối 13/1.

    Vệ binh Quốc gia Mỹ cũng khuyến cáo người dân Mỹ "không quyên góp" cho lực lượng và khẳng định các binh sĩ của họ chỉ "đang nghỉ giữa ca tại tòa nhà quốc hội Mỹ".

    "Nhiều công dân thiện chí và chu đáo đang quyên góp vật dụng cho các binh sĩ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức sắp tới ở thủ đô Washington", thông cáo cho biết. "Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm này, nhưng về mặt hậu cần, chúng tôi không được phép nhận các khoản quyên góp dưới bất cứ hình thức nào".

    Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ triển khai lực lượng quanh tòa nhà quốc hội Mỹ tới lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 20/1. Các bang Maryland, Virginia, New York, New Jersey, Delaware và Pennsylvania điều động binh sĩ tăng viện cho Vệ binh Quốc gia Đặc khu Columbia sau vụ người biểu tình xâm chiếm tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1.

    Các vệ binh quốc gia được triển khai tới tòa nhà quốc hội Mỹ được phép mang vũ khí sát thương, thông cáo của Vệ binh Quốc gia Đặc khu Columbia ngày 12/1 cho biết.

    Nguyễn Tiến (Theo Military)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách