Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bắt kẻ ném bình cứu hỏa vào đầu cảnh sát quốc hội Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bắt kẻ ném bình cứu hỏa vào đầu cảnh sát quốc hội Mỹ

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 14, 2021 9:22 pm




    Robert Sanford, đến từ Pennsylvania, bị bắt với cáo buộc ném bình cứu hỏa tấn công một sĩ quan cảnh sát quốc hội trong cuộc bạo loạn hôm 6/1.

    Bộ Tư pháp Mỹ hôm 14/1 thông báo Sanford, 55 tuổi, bị bắt sáng cùng ngày tại Pennsylvania. Hồ sơ tòa án cho biết video đã ghi lại cảnh Pennsylvania mang theo "một vật thể màu đỏ, có vẻ là bình cứu hỏa", khi trèo qua bức tường phía tây tòa nhà quốc hội ở Washington hôm 6/1.

    Người đàn ông này sau đó được cho là đã ném bình cứu hỏa về phía các cảnh sát bảo vệ Đồi Capitol. Bình cứu hỏa này rơi trúng vào đầu sĩ quan William Young, người đang đội mũ bảo hộ, rồi văng ra và trúng hai cảnh sát khác.

    Young cho biết anh cảm thấy "lực đánh mạnh ở phía sau mũ bảo hộ" và khi quay lại phát hiện một bình cứu hóa trên mặt đất, nhưng không biết ai đã ném. Young đã được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện và được thông báo đủ điều kiện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

    Hình ảnh
    Robert Sanford ném bình cứu hỏa về phía các sĩ quan cảnh sát trong cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1.

    Hồ sơ tòa án cho thấy Sanford đã bị đơn vị FBI ở Pennsylvania xác định danh tính hôm 12/1 và bị tòa án truy tố một ngày sau đó. Ông ta hiện đối mặt 4 tội danh gồm cố ý xâm phạm khu vực hạn chế, gây mất trật tự và gây rối khuôn viên tòa nhà quốc hội, gây bạo loạn dân sự cũng như hành hung, cản trở người thi hành công vụ.

    Danh sách những kẻ bị truy tố liên quan đến cuộc bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1 ngày càng tăng. Hơn 30 người đã bị bắt vì các tội danh như mang vũ khí đến Đồi Capitol, lục soát tòa nhà quốc hội và xâm phạm bất hợp pháp.

    Đám đông ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hôm 6/1, khi các nghị sĩ đang họp xác nhận kết quả bầu cử, khiến phiên họp gián đoạn và làm 5 người chết, hàng chục người bị thương. Trong số những người chết có một sĩ quan cảnh sát quốc hội bị đập bình cứu hỏa vào đầu.

    Tổng thống Trump bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn và Hạ viện đã bỏ phiếu xem xét bãi nhiệm ông lần hai vì điều này. Tuy nhiên, Thượng viện nhiều khả năng chỉ mở phiên tòa luận tội Trump sau khi ông mãn nhiệm.

    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 102 khách