Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ tính đóng chiến hạm mang siêu vũ khí
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ tính đóng chiến hạm mang siêu vũ khí

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 15, 2021 12:28 pm




    Khu trục hạm thế hệ mới của Mỹ sẽ mang vũ khí tối tân như pháo laser, tên lửa siêu vượt âm để duy trì ưu thế trước Nga, Trung.

    "Hải quân Mỹ cần một loại chiến hạm có thể tạo ra đủ năng lượng để vận hành radar phức tạp hơn cùng các hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí năng lượng định hướng để theo kịp sự phát triển trong công nghệ tên lửa của Nga và Trung Quốc", chuẩn đô đốc hải quân Mỹ Paul Schlise nói tại cuộc hội đàm trực tuyến ngày 12/1.

    "Chúng tôi trông cậy vào tên lửa siêu vượt âm lớn và mạnh để nhắc nhở các đối thủ rằng không lâu nữa sẽ không có mục tiêu nào nằm ngoài tầm bắn", Schlise nói và cho biết sẽ cần các chiến hạm phù hợp để đạt được mục tiêu đề ra.

    Lớp khu trục hạm mới của Mỹ mang tên DDG-X, từng được gọi là DDG-Next và Tàu Tác chiến Mặt biển Cỡ lớn, sẽ thay thế 22 tuần dương hạm Ticonderoga dự kiến bị loại biên trong 17 năm tới, một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết.

    Chiến hạm lớp DDG-X sẽ sở hữu thiết kế thân tàu hoàn toàn mới cùng hệ thống chiến đấu tương tự biến thể Flight III của khu trục hạm lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ. Chiến hạm lớp Arleigh Burke bị đánh giá thiếu khả năng tạo nguồn điện đủ mạnh để sử dụng pháo laser.

    Hình ảnh
    Khu trục hạm USS Zumwalt chạy thử nghiệm trên Đại Tây Dương, tháng 12/2015. Ảnh: US Navy.

    "Chúng tôi đang xem xét dạng thân tàu với hệ thống động cơ mới, cùng khả năng trang bị hệ thống phát điện tích hợp có khả năng tăng sức mạnh cho vũ khí và cảm biến trong tương lai. Hệ thống điện tích hợp là chìa khóa cho vấn đề", Schlise nói.

    Phó đô đốc James Kilby, phó tư lệnh hải quân Mỹ, kỳ vọng chiến hạm DDG-X sẽ mang tới những nâng cấp đáng kể để trang bị "tên lửa lớn hơn, cơ động mạnh hơn và đe dọa mục tiêu ở khoảng cách xa hơn".

    Nỗ lực phát triển chiến hạm mặt nước trang bị vũ khí thế hệ mới của Mỹ những năm qua không thu được kết quả như kỳ vọng, điển hình là chiến hạm lớp Zumwalt. Chương trình phát triển chiến hạm lớp Zumwalt đội vốn so với dự kiến trong khi nhiều lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục.

    Mức giá của Đạn tấn công Đất liền Tầm xa Dẫn đường bằng GPS (LRLAP) dùng trên chiến hạm lớp Zumwalt tăng từ 50.000 lên 566.000 USD mỗi viên, khiến hải quân Mỹ phải cắt giảm số tàu lớp Zumwalt đặt mua từ 28 chiếc xuống ba chiếc.

    Nguyễn Tiến (Theo Task&Purpose)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 99 khách