Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bạo loạn Đồi Capitol được cảnh báo trước ba ngày
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bạo loạn Đồi Capitol được cảnh báo trước ba ngày

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 1 16, 2021 10:02 am




    Cảnh sát quốc hội Mỹ hôm 3/1 gửi báo cáo tình báo nội bộ, cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công vào ngày 6/1.

    "Do tình hình chính trị căng thẳng sau cuộc bầu cử tháng 11/2020, không thể loại trừ mối đe dọa từ các hành động gây rối hoặc bạo lực", theo báo cáo nội bộ dài 12 trang được cảnh sát quốc hội Mỹ soạn thảo hôm 3/1 và được truyền thông Mỹ công bố hôm 16/1.

    Tài liệu cảnh báo những kẻ bạo loạn có thể tấn công vào tòa nhà quốc hội, thay vì nhắm mục tiêu vào những người phản đối giống các cuộc biểu tình bầu cử trước đó. "Những người ủng hộ tổng thống đương nhiệm coi ngày 6/1/2021 là cơ hội cuối cùng để lật ngược kết quả bầu cử. Cảm giác tuyệt vọng và thất vọng của họ có thể thúc đẩy động cơ gây bạo lực", các quan chức viết báo cáo nhấn mạnh.

    Hình ảnh
    Cảnh sát quốc hội Mỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Đồi Capitol hôm 13/1. Ảnh: AFP.

    Bản báo cáo, dường như không được chia sẻ rộng rãi với những cơ quan thực thi pháp luật khác, lưu ý rằng các lãnh đạo cánh hữu nổi bật sẽ phát biểu tại cuộc biểu tình "Ngăn đánh cắp". Cảnh sát quốc hội Mỹ từng dự đoán đây sẽ là một trong những sự kiện lớn nhất diễn ra vào ngày 6/1.

    Cựu lãnh đạo cảnh sát quốc hội Steven Sund, người đã từ chức sau vụ bạo động, từng bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh trước ngày 6/1. "Chúng tôi đã xem xét thông tin tình báo. Chúng tôi biết sẽ có đám đông lớn cũng như nguy cơ nổ ra xung đột bạo lực. Nhưng không có gì cho thấy sẽ có một đám đông lớn chiếm tòa nhà quốc hội", Sund nói.

    Ngoài bản báo cáo nội bộ, cảnh sát quốc hội Mỹ được cho là cũng đã nhận được nhiều cảnh báo về nguy cơ nổ ra bạo lực từ các nghị sĩ Dân chủ như Frederica Wilson và Maxine Waters.

    Cảnh sát quốc hội Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin.

    Cuộc bạo loạn ngày 6/1 đã khiến 5 người chết, bao gồm một sĩ quan cảnh sát, và hàng chục người bị thương. Trước các âm mưu bạo lực có thể diễn ra vào ngày nhậm chức 20/1 của Biden, các lực lượng đã được huy động đã siết an ninh ở khu vực thủ đô Washington.

    Ngọc Ánh (Theo Hill)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 90 khách