Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc tặng Philippines 500.000 liều vaccine Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27912
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc tặng Philippines 500.000 liều vaccine Covid-19

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 1 17, 2021 7:12 pm




    Ngoại trưởng Vương Nghị cam kết tặng nửa triệu liều vaccine Covid-19 cho Philippines trong chuyến thăm Manila.

    "Là một người bạn của Philippines và là nước láng giềng gần gũi nhất của các bạn, chúng tôi sẽ kiên quyết sát cánh cùng người dân Philippines cho đến khi đánh bại được loại virus này", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc gặp với người đồng nhiệm Philippines tại Manila ngày 16/1.

    Bộ Ngoại giao Philippines cho biết ông Vương Nghị cam kết tặng 500.000 liều vaccine Covid-19 nhưng không nói rõ là loại nào. Tuần vừa qua, Campuchia cũng thông báo họ sẽ nhận được một triệu liều vaccine miễn phí từ Bắc Kinh còn Myanmar sẽ được tặng 300.000 liều.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin tại Manila ngày 16/1. Ảnh: AFP.

    Philippines đã đồng ý mua 25 triệu liều vaccine CoronaVac của công ty Trung Quốc Sinovac, dù vaccine này chưa được cơ quan quản lý ở Trung Quốc phê duyệt. Lô 50.000 liều đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng hai.

    CoronaVac được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/1 sau khi các thử nghiệm cho thấy nó đạt hiệu quả 91,25%. Tuy nhiên, đợt thử nghiệm tại Brazil cho thấy con số này chỉ khoảng 50%, thấp hơn nhiều so với sản phẩm của Moderna, Pfizer-BioNTech và Oxford-AstraZeneca. Đợt thử nghiệm thứ ba tại Indonesia cho thấy hiệu quả của CoronaVac đạt khoảng 65,3%.

    Với gần 499.000 ca nhiễm nCoV và gần 9.900 ca tử vong, Philippines là vùng dịch lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Philippines hy vọng tập trung được 148 triệu liều vaccine từ 7 công ty trong năm nay, đủ cho khoảng 70% dân số.

    Duterte đã thúc đẩy tăng cường quan hệ với Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức năm 2016. Ông nhiều lần bày tỏ muốn triển khai vaccine Nga hoặc Trung Quốc. Tháng trước, Tổng thống Philippines bị chỉ trích khi tiết lộ cận vệ của mình đã tiêm vaccine của công ty Trung Quốc Sinopharm dù nó chưa được cấp phép.

    Phương Vũ (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 91 khách