Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ lại cho B-52 'dằn mặt' Iran
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ lại cho B-52 'dằn mặt' Iran

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 1 17, 2021 7:20 pm




    Ít nhất một oanh tạc cơ B-52 bay qua khu vực Trung Đông ngày 17/1, trong lần phô diễn sức mạnh quân sự thứ hai với Iran năm nay.

    Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong thông cáo hôm qua cho biết oanh tạc cơ B-52 thực hiện chuyến bay qua Trung Đông trên thuộc biên chế Không đoàn Oanh tạc số 5, đóng tại căn cứ không quân Minot, Bắc Dakota. CENTCOM không cho biết số lượng B-52 tham gia chuyển bay phô diễn sức mạnh quân sự này.

    Hình ảnh
    Oanh tạc cơ B-52 tham gia nhiệm vụ bay qua Trung Đông, ngày 17/1. Ảnh: USAF.

    Đây là lần thứ tư Mỹ điều B-52 tới Trung Đông trong hai tháng qua, và là lần phô diễn sức mạnh với Iran thứ hai trong năm nay. Trong lần triển khai gần đây nhất được CENTCOM thông báo hôm 9/1, hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 đã lập đội hình với tiêm kích F-16 Mỹ và F-15 Arab Saudi trong quá trình tuần tra ở khu vực.

    Các chuyến bay qua khu vực Trung Đông của B-52 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

    Hồi giữa tháng 12, dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq phóng rocket vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, khiến tổ hợp bị hư hại và ít nhất một dân thường thiệt mạng. Vụ tập kích diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Mohsen Fakhrizadeh, chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Iran, bị ám sát gần thủ đô Tehran.

    "Việc triển khai ngắn hạn các khí tài chiến lược là một phần trong thế trận phòng thủ của chúng tôi tại khu vực", đại tướng Frank McKenzie, tư lệnh CENTCOM, cho biết. "Nhiệm vụ của sứ mệnh là truyền tải một thông điệp rõ ràng và nhất quán trong khu vực hoạt động cho bạn bè lẫn đối thủ tiềm năng".

    Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 16/1 phóng nhiều loại tên lửa trong cuộc tập trận Nhà tiên tri Vĩ đại 15, trong đó gồm tên lửa đạn đạo tầm xa diệt mục tiêu mô phỏng chiến hạm đối phương trên Ấn Độ Dương cách điểm phóng 1.800 km. Một tàu ngầm hạt nhân Mỹ, có thể là USS Georgia, xuất hiện giữa ban ngày, gần mặt biển và sát nơi Iran tập trận hải quân hôm 14/1.

    Nguyễn Tiến (Theo Task&Purpose)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 105 khách