Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tỷ lệ ủng hộ Melania xuống mức thấp nhất nhiệm kỳ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27912
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tỷ lệ ủng hộ Melania xuống mức thấp nhất nhiệm kỳ

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 1 17, 2021 7:23 pm




    Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua, theo khảo sát từ CNN.

    47% số người tham gia cuộc khảo sát cho biết họ không ủng hộ Đệ nhất phu nhân Melania, trong khi 42% nói có và gần 12% nói họ không chắc về cảm nhận của mình đối với bà. 47% là tỷ lệ thấp nhất mà CNN ghi nhận được kể từ lần đầu tiên thực hiện thăm dò về mức độ yêu thích của người dân đối với Melania hồi tháng 2/2016.

    Tỷ lệ ủng hộ Melania cao nhất vào tháng 5/2018 với 57%. Tuy nhiên, đến tháng 12/2018, tỷ lệ này đã giảm hai con số sau chuyến đi một mình của bà tới châu Phi. Thời điểm đó, tỷ lệ ủng hộ là 43% và không ủng hộ là 36%.

    Hình ảnh
    Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại Nhà Trắng hồi tháng 9. Ảnh: AFP.

    Tỷ lệ ủng hộ hiện tại của Đệ nhất phu nhân vẫn cao hơn đáng kể so với Tổng thống Donald Trump (33%). Tính riêng trong đảng Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ bà là 84%, cao hơn cả Tổng thống (79%) và Phó tổng thống (72%).

    Mức độ yêu thích của công chúng đối với Melania thấp hơn khá nhiều so với những người tiền nhiệm gần nhất. Theo khảo sát do CNN/ORC thực hiện hồi tháng 1/2017, đệ nhất phu nhân Michelle Obama rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ là 69%, bằng với mức ở thời điểm bà mới bước chân vào.

    Năm 2009, tỷ lệ ủng hộ của đệ nhất phu nhân Barbara Bush là 67%, trong khi của tổng thống George W. Bush chỉ là 35%. Hillary Clinton cũng đánh bại Melania về tỷ lệ ủng hộ khi rời Nhà Trắng với 56%, cao hơn 14 điểm phần trăm.

    Giữa lúc Tổng thống Trump đưa ra nhiều quyết định lớn trong những tuần cuối nhiệm kỳ, Đệ nhất phu nhân Melania vẫn hầu như im lặng và khó đoán.

    Melania dường như cũng không hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển giao quyền lực, khi vẫn chưa liên hệ với Jill Biden, đệ nhất phu nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Bà đã ra thông cáo lên án vụ bạo loạn ở Đồi Capitol và chia buồn với những người thiệt mạng trong sự cố, nhưng muộn hơn 5 ngày so với thời điểm sự việc xảy ra, nên vẫn bị giới quan sát chỉ trích không làm tròn vai trò đoàn kết và xoa dịu đất nước giữa khủng hoảng.

    Nhiều nguồn tin tiết lộ Melania đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rời Nhà Trắng trong lúc Trump nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử và quyết bám víu hy vọng tại nhiệm. Đệ nhất phu nhân được cho là đã hoàn thành hơn một nửa công việc chuyển đồ đến dinh thự Mar-a-Lago ở Florida hoặc kho chứa, giám sát cẩn thận quá trình chuyển nơi ở, hoạt động được thực hiện âm thầm sao cho Tổng thống không nổi giận.

    Vũ Hoàng (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách