Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quân đội Mỹ có thể từ chối bắn đại bác chia tay Trump
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quân đội Mỹ có thể từ chối bắn đại bác chia tay Trump

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 18, 2021 2:32 pm




    Lầu Năm Góc được cho là đã từ chối đề nghị của Trump về việc tổ chức lễ chia tay với 21 phát đại bác khi ông rời nhiệm sở.

    Defense One, trang chuyên đưa tin về quốc phòng Mỹ, cuối tuần qua dẫn lời hai quan chức cấp cao cho biết Lầu Năm Góc chưa có kế hoạch tổ chức lễ chia tay với Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump. Đây có thể là lần đầu tiên quân đội Mỹ không tổ chức buổi lễ "chào tạm biệt" truyền thống với tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang trước khi hết nhiệm kỳ.

    Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin Tổng thống Trump đang cân nhắc kế hoạch tổ chức lễ chia tay tại căn cứ quân sự Andrews ở Maryland với quy mô như chuyến thăm cấp nhà nước. Buổi lễ sẽ có sự xuất hiện của người ủng hộ Tổng thống, thảm đỏ, đội tiêu binh, đội quân nhạc và 21 phát đại bác, nguồn thạo tin tiết lộ.

    Hình ảnh
    Tổng thống Trump phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ Bagram của Mỹ ở Afghanistan hồi tháng 11/2019. Ảnh: Reuters.

    Bắn 21 phát đại bác là nghi thức chào đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất trong các chuyến thăm cấp nhà nước trên thế giới. Truyền thống này được bắt nguồn từ nước Anh vào thế kỷ 17.

    Kể từ thời cựu tổng thống Ronald Reagan vào năm 1989, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức lễ "Lời chia tay từ các lực lượng vũ trang" dành các cựu tổng thống khi họ kết thúc nhiệm kỳ.

    Ngày 4/1/2017, quân đội Mỹ cũng tổ chức buổi lễ chia tay tổng thống Obama tại căn cứ liên hợp Myer-Henderson Hall ở Virginia, nơi Obama duyệt đội danh dự và phát biểu tiễn biệt các lực lượng vũ trang.

    Hình ảnh
    Obama tạm biệt quân đội Mỹ trong buổi lễ ngày 4/1/2017 tại căn cứ liên hợp Myer-Henderson Hall ở Virginia. Ảnh: US Army.

    Việc Lầu Năm Góc không tổ chức lễ chia tay cho Trump năm nay dường như sẽ phá vỡ thông lệ của lực lượng này. "Điều này thật đáng tiếc, nhưng chẳng có gì bất ngờ", biên tập viên Kevin Baron của Defense One nhận định.

    Nhà Trắng vẫn chưa bình luận về kế hoạch lễ chia tay của Tổng thống.

    Trước khi rời nhiệm sở, Trump được cho là sẽ sử dụng nốt quyền lực ân xá. Nguồn thạo tin của CNN dự đoán đợt "bão ân xá" tiếp theo của Tổng thống Mỹ có thể diễn ra vào ngay trước ngày người kế nhiệm Joe Biden nhậm chức.

    Ngọc Ánh (Theo Defense One/ AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách