Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Âm mưu đóng giả Vệ binh Quốc gia tại lễ nhậm chức của Biden
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Âm mưu đóng giả Vệ binh Quốc gia tại lễ nhậm chức của Biden

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 18, 2021 9:57 pm




    FBI cảnh báo nhóm cực hữu QAnon có thể đóng giả Vệ binh Quốc gia trong lễ nhậm chức của Biden và nghiên cứu những khu vực dễ tấn công.

    Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong cuộc họp tình báo hôm 18/1 cảnh báo các cơ quan hành pháp rằng nhóm cựu hữu QAnon và cả những kẻ có tư tưởng cực đoan đang lên kế hoạch tiến về thủ đô Washington để phá hoại lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 20/1.

    Tài liệu của FBI cho biết các thành viên QAnon đã thảo luận về việc giả dạng Vệ binh Quốc gia ở Washington, cũng như nghiên cứu bản đồ về các khu vực nhạy cảm ở thành phố. Những phần tử này đã bàn bạc cách lợi dụng những địa điểm này để xâm nhập an ninh trong lễ nhậm chức.

    Tuy nhiên, báo cáo tình báo của FBI không xác định cụ thể âm mưu tấn công các sự kiện trong lễ nhậm chức giống như cuộc bạo loạn ngày 6/1. Cơ quan này cũng lưu ý nhiều nhóm cực đoan đang công khai phản đối bất cứ hành vi bạo lực nào nhằm vào quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống.

    Hình ảnh
    Một nhóm cực hữu ăn mặc kiểu quân đội xếp hàng bảo vệ những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump tại Freedom Plaza, thủ đô Washington, hôm 5/1. Ảnh: Reuters.

    FBI hiện từ chối mô tả độ tin cậy hoặc mức độ nghiêm trọng từ các mối đe dọa mà họ thông báo với cơ quan thực thi pháp luật trước thềm lễ nhậm chức. Phát ngôn viên của Sở Mật vụ Mỹ Justine Whelan cũng không lên tiếng về những mối đe dọa có thể xảy ra hoặc mức độ lo ngại của cơ quan này.

    "Sở Mật Mỹ xem xét tất cả mối đe dọa một cách nghiêm túc và sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác bang, địa phương, liên bang cũng như quân đội để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức lần thứ 59", Whelan nói.

    Sở Mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm điều phối mọi công tác an ninh cho lễ nhậm chức, trong khi FBI thu thập thông tin tình báo về các mối đe dọa và xử lý các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra.

    Sau bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1, FBI đang đặc biệt giám sát thành viên từ các nhóm cựu hữu như Oath Keepers, Three Percenters và Proud Boys, vốn có lập trường ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

    Trước thềm lễ nhậm chức của Biden, trung tâm thủ đô Washington gần như biến thành "pháo đài", trong khi hàng chục nghìn Vệ binh Quốc gia và nhân viên thực thi pháp luật được bố trí quanh khu vực.

    Ngọc Ánh (Theo Washington Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách