Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đồi Capitol bị phong tỏa vì đám cháy khu vô gia cư
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đồi Capitol bị phong tỏa vì đám cháy khu vô gia cư

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 18, 2021 10:07 pm




    Đồi Capitol bị phong tỏa trong buổi tổng duyệt lễ nhậm chức của Biden do đám cháy ở khu vô gia cư gần đó gây ra lo ngại an ninh.

    Giới chức Mỹ hôm 18/1 tổ chức buổi tổng duyệt cho lễ nhậm chức của Joe Biden, trong đó một số người đóng vai Tổng thống đắc cử và các quan chức cấp cao đứng trước Đồi Capitol, chứng kiến dàn nhạc Thủy quân lục chiến Mỹ biểu diễn.

    Trong lúc lễ tổng duyệt diễn ra, một cột khói đen lớn bất ngờ bốc lên từ sau tòa nhà quốc hội, khiến mọi người có mặt trong buổi lễ phải sơ tán, Đồi Capitol bị phong tỏa do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, cột khói sau đó được xác định bốc lên từ một đám cháy tại khu lều trại của người vô gia cư ở dưới gầm cầu cách Đồi Capitol khoảng 1,6 km.

    Vito Maggiolo, phát ngôn viên sở cứu hỏa thủ đô Washington, cho biết đám cháy bùng lên từ lò sưởi di động dùng gas của một người phụ nữ sống tại khu vực. Người phụ nữ bị thương song từ chối điều trị, cho biết ngọn lửa lan nhanh và tài sản của bà bị cháy hết. Đám cháy được dập tắt gần như ngay sau khi lực lượng cứu hỏa tới.

    Phát ngôn viên cảnh sát quốc hội Mỹ Eva Malecki cho biết không có đám cháy nào xảy ra bên trong hoặc tại khuôn viên tòa nhà. "Các thành viên và nhân viên quốc hội Mỹ được khuyên nên trú ẩn tại chỗ trong lúc sự cố đang được điều tra", Malecki nói.

    Những người tham gia buổi diễn tập được dẫn từ khu mặt tiền phía tây vào bên trong tòa nhà quốc hội Mỹ, di chuyển tới khu vực an toàn bên trong. Nhân chứng cho biết các quan chức an ninh hét lên "đây không phải một cuộc diễn tập".

    Khoảng một giờ sự cố gây gián đoạn, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, cuộc tổng duyệt tiếp tục, trong khi trực thăng liên tục quần đảo quanh khu vực tòa nhà quốc hội Mỹ. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết không có mối đe dọa nào với dân chúng và đám cháy không gây nguy hiểm cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden, dự kiến diễn ra hôm 20/1.

    Các quan chức cho biết quyết định sơ tán người tham gia lễ tổng duyệt và phong tỏa Đồi Captol được quyền chỉ huy cảnh sát quốc hội Mỹ đưa ra với mục đích đề phòng.

    Hình ảnh
    Đám cháy tại khu vô gia cư dưới một gầm cầu gần tòa nhà quốc hội Mỹ, ngày 18/1. Ảnh: Twitter/AuroraIntel.

    Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh nỗi lo ngại bao trùm thủ đô Washington kể từ vụ bạo động chết người tại tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, khi người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà. Các cuộc biểu tình vũ trang khắp nước Mỹ, được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tuần trước, không diễn ra, song nỗi lo về bạo động ở Washington vẫn tăng cao.

    Cơ quan Mật vụ Mỹ thắt chặt an ninh bên trong và xung quanh tòa nhà quốc hội Mỹ từ một tuần trước để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Biden. Trung tâm thủ đô Washington về cơ bản bị phong tỏa, các hàng rào thép được lắp đặt, hàng chục nghìn Vệ binh Quốc gia và nhân viên thực thi pháp luật được bố trí quanh khu vực.

    Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại một cuộc tấn công do các tay súng nằm vùng thực hiện hoặc các mối đe dọa khác từ binh sĩ tham gia đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được lệnh rà soát lý lịch 25.000 Vệ binh Quốc gia được cử đến khu vực diễn ra lễ nhậm chức.

    Nguyễn Tiến (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 21 khách