Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thiết bị giúp lính Mỹ chống rung khi ngắm bắn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27912
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thiết bị giúp lính Mỹ chống rung khi ngắm bắn

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 21, 2021 12:58 pm




    Lục quân Mỹ đang thử nghiệm tay cầm công nghệ cao chống rung cho súng trường nhằm nâng cao độ chính xác khi khai hỏa.

    Hệ thống Tăng cường Kiểm soát Ngắn bắn (ACE) đang được đánh giá để "có thể ứng dụng" với Vũ khí Cấp tiểu đội Thế hệ mới (NGSW), phát ngôn viên Peter Rowland thuộc Văn phòng Điều hành Chương trình Binh sĩ của lục quân Mỹ cho biết ngày 20/1.

    ACE là một loại tay cầm công nghệ cao, ban đầu được phát triển trong chương trình chế tạo trang phục "Người sắt" của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Mỹ (SOCOM), nay đã bị đình chỉ. Lục quân Mỹ tiếp quản một số thành tựu nghiên cứu của chương trình này, trong đó có ACE.

    Hình ảnh
    Cơ chế hoạt động của thiết bị ổn định nòng súng ACE. Ảnh: Task&Purpose.

    Matt Angle, kỹ sư điện tử phát triển ACE, cho biết hệ thống này được gắn vào thanh ray Picatinny và đóng vai trò "thiết bị cách ly cơ học" giữa thân súng và tay người sử dụng. "Khi xạ thủ ngắm bắn, hệ thống giữ vũ khí ổn định theo hướng thích hợp, giúp khắc phục tình trạng rung lắc của vũ khí mà người dùng không kiểm soát được", Angle giải thích.

    Angle cho biết hệ thống không giúp xạ thủ tự động ngắm mục tiêu, thay vào đó "gần giống tính năng ổn định hình ảnh trong ống kính máy ảnh hơn".

    ACE ban đầu được phát triển với định danh "hệ thống ổn định vũ khí cỡ nhỏ" theo hợp đồng năm 2017 của SOCOM và thuộc chương trình Trang phục Hoạt động Tấn công Chiến thuật Hạng nhẹ (TALOS), với biệt danh "bộ đồ Người sắt".

    Hình ảnh
    Hệ thống ổn định nòng súng ACE và nguyên mẫu trang phục TALOS. Ảnh: EPNAC.

    TALOS bị đình chỉ năm 2019 khi không đạt mục tiêu phát triển trang phục chống đạn, song ACE được Lầu Năm Góc đánh giá "đủ hoàn thiện để tiếp tục phát triển và thử nghiệm thêm".

    Quân đội Mỹ đang phát triển các súng carbine và súng trường dòng NGSW, sử dụng đạn cỡ 6,8 mm. Binh sĩ Mỹ dự kiến được trang bị NGSW năm 2022, thay thế súng carbine M4 và trung liên M249 hiện có. Hơn 600 binh sĩ lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ đã tham gia thử nghiệm súng NGSW để đóng góp ý kiến cho đơn vị phát triển.

    Nguyễn Tiến (Theo Task&Purpose)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 79 khách