Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghi phạm trộm laptop của Pelosi bị quản thúc tại gia
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nghi phạm trộm laptop của Pelosi bị quản thúc tại gia

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 21, 2021 9:38 pm




    Williams, người bị tố trộm laptop của Chủ tịch Hạ viện Pelosi trong vụ bạo loạn hôm 6/1, bị quản thúc tại gia và đeo vòng giám sát.

    Riley June Williams, 22 tuổi, hôm 21/1 ra trước Tòa án Liên bang Harrisburg sau khi bị bạn trai cũ tố cáo đã đột nhập vào văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1. Người bạn trai này thông báo với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) rằng Williams đã ăn cắp laptop của bà Pelosi và định bán nó cho một cơ quan tình báo Nga.

    Trong phiên tòa, Lori Ulrich, luật sư bào chữa của Williams, cho biết bạn trai cũ, vốn bị cáo buộc ngược đãi bị cáo, đã phóng đại mọi chuyện khi gọi điện tới FBI để tố cáo.

    Thẩm phán Martin Carlson sau đó ra lệnh quản thúc tại gia Williams mà không cần nộp tiền bảo lãnh, nhưng cô sẽ phải đeo thiết bị giám sát gắn hệ thống định vị GPS và phải nộp lại hộ chiếu, chỉ được di chuyển trong Quận Trung tâm của bang Pennsylvania, trừ khi đi hầu tòa tại bang Maryland và thủ đô Washington. Trước đó, Williams bị giam tại nhà tù Quận Dauphin sau khi bị bắt hôm 18/1.

    "Tôi muốn lưu ý với cô rằng một trong những lý do cô được về nhà hôm nay là do trong lúc tuyệt vọng trước sự soi xét của công chúng, mẹ cô đã tới và hứa sẽ giám sát cô", thẩm phán Carlson cho biết.

    Hình ảnh
    Riley Williams cùng người biểu tình quá khích xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: Independent.

    Williams không phản đối cáo buộc trộm cắp tài sản công, cũng không nêu động cơ hành vi của mình. Luật sư Ulrich, người bào chữa cho Williams, bác cáo buộc cho rằng cô tìm cách trốn chạy khỏi giới chức sau vụ bạo loạn.

    Ulrich cho hay Williams bỏ nhà ra đi vì phải tránh mặt người bạn trai cũ từng bạo hành cô. Cô cũng thay đổi số điện thoại của mình theo lời khuyên của một cảnh sát.

    Williams ra đầu thú hôm 18/1 và bị cáo buộc hành vi trộm cắp tài sản chính phủ và cản trở người thi hành công vụ một ngày sau đó.

    Cáo trạng dẫn một nhân chứng giấu tên, được xác định là bạn trai cũ của Williams, người nói với các nhà điều tra rằng Williams định chuyển laptop lấy từ văn phòng Pelosi cho Cục Tình báo Đối ngoại (SVR) của Nga.

    Nhân chứng cho biết "không rõ lý do chuyển giao thiết bị máy tính cho Nga" và Williams "vẫn giữ thiết bị hoăc đã phá hủy nó". Cáo trạng cho biết vị trí của chiếc laptop đang được điều tra, nội dung này không được thảo luận trong phiên tòa hôm 21/1.

    Video phát trực tuyến cho thấy Williams liên tục hét lên "lên tầng" khi chỉ đạo một nhóm người biểu tình xâm nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ xông tới văn phòng của Pelosi. Một video khác được cho là do Williams phát trực tuyến cho thấy một chiếc laptop trên bàn làm việc bằng gỗ. Williams sau đó khoe đã đánh cắp chiếc laptop trên mạng xã hội Discord.

    Trước đó, Drew Hammill, chánh văn phòng của bà Pelosi, nói chiếc laptop được lấy từ một phòng họp và chỉ dùng để thuyết trình. Pelosi trong cuộc phỏng vấn được phát trên kênh MSNBC hôm 19/1 cho biết "không quan tâm" về vụ trộm laptop.

    Nguyễn Tiến (Theo Fox News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách