Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đế chế kinh doanh của Trump thất thu hơn 40%
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27912
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đế chế kinh doanh của Trump thất thu hơn 40%

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 22, 2021 10:17 am





    Đế chế kinh doanh của gia đình Trump năm 2020 bị ảnh hưởng nghiêm trọng do Covid-19, giảm thu tới hơn 40%.

    Báo cáo tài chính 2020 của Donald Trump, được công bố sau khi cựu tổng thống rời nhiệm sở hôm 20/1, là một trong những tin xấu mới nhất đối với đế chế tài chính của ông sau khi loạt ngân hàng, công ty môi giới bất động sản cà các tổ chức golf cắt quan hệ vì vụ xâm nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ.

    Doanh thu của sân golf ở Doran, khách sạn ở Washington và các khu nghỉ dưỡng ở Scotland của Trump giảm hơn 40% trong năm qua.

    Công ty của Trump phải đối mặt với khoản nợ hơn 300 triệu USD, phần lớn sẽ tới hạn trong 4 năm tới. Điểm sáng lớn nhất trong báo cáo tài chính là doanh thu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi Trump ở sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, đã tăng vài triệu USD.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và phu nhân Melania Trump (phải) trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 20/1. Ảnh: AP.

    Eric Trump và Donald Trump Jr. điều hành Trump Organization trong 4 năm qua. Eric hôm 21/1 nói báo cáo tài chính không cho thấy toàn bộ câu chuyện, gọi khoản nợ là "không đáng kể" và khẳng định triển vọng của công ty "sáng sủa", đặc biệt tại các khu nghỉ mát và sân golf của họ.

    "Ngành kinh doanh golf chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng tôi thu hút hàng trăm thành viên mới", Eric Trump nói và cho biết lợi nhuận thu về lên tới "hàng chục triệu USD".

    Đề cập đến các dự án mới có thể diễn ra sau khi Trump mãn nhiệm, Eric nêu triển vọng về loạt hợp đồng cấp phép mới, bao gồm việc thu phí sử dụng tên gọi Trump trên sản phẩm hoặc các tòa nhà, lĩnh vực kinh doanh từng mang lại hàng chục triệu USD cho công ty của họ. "Cơ hội là vô tận", Eric nói song từ chối cho biết chi tiết.

    Báo cáo tài chính được nộp cho các quan chức đạo đức liên bang hàng năm cho biết doanh thu thay vì lợi nhuận. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Trump đã chịu tác động diện rộng.

    Câu lạc bộ golf Quốc gia Doran ở vùng ngoại ô thành phố Miami, cơ sở thu được nhiều tiền nhất trong số các sân golf của gia đình Trump, đạt doanh thu 44,2 triệu USD năm ngoái, giảm 33 triệu USD so với năm 2019.

    Khách sạn Trump International ở Washington, nơi các nhà vận động hành lang và ngoại giao thường lui tới trước khi cắt giảm hoạt động vì Covid-19, chỉ thu được 15,1 triệu USD, giảm hơn 60% so với năm trước. Câu lạc bộ Trump’s Turnberry ở Scotland thu về chưa đến 10 triệu USD, giảm 60%. Doanh thu câu lạc bộ golf của gia đình Trump ở Aberdeen giảm gần 60%.

    Doanh thu câu lạc bộ golf Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, tăng 10% lên mức 24,2 triệu USD. Doanh thu của một câu lạc bộ golf gần đó và ở Charlotte, Bắc Carolina, cũng tăng ở mức 5% lên khoảng 13 triệu USD ở mỗi cơ sở.

    Các khách sạng, khu nghỉ dưỡng, tòa nhà văn phòng, các hợp đồng cấp phép và những tài sản khác của Trump thu về ít nhất 278 triệu USD trong năm 2020 và vài tuần đầu tiên của tháng 1, giảm hơn 1/3 so với khoản thu 450 triệu USD trong năm 2019.

    Hình ảnh
    Nhân viên an ninh tuần tra bên ngoài khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 20/1. Ảnh: AP.

    Tác động tài chính của khách hàng và đối tác kinh doanh khi họ cắt đứt quan hệ làm ăn với Trump vẫn chưa rõ ràng, song có thể khá lớn. Liên đoàn Golf Chuyên nghiệp Mỹ (PGA) hủy một giải vô địch tại câu lạc bộ Trump’s Bedminster ở New Jersey, một số ngân hàng cho biết sẽ không cho công ty của Trump vay thêm và việc đáo nợ với những khoản vay mới sẽ trở nên khó khăn hơn.

    Thành phố New York thông báo sẽ hủy nhiều hợp đồng với công ty của gia đình Trump, bao gồm hoạt động điều hành sân trượt băng và câu lạc bộ golf ở Bronx. Doanh thu của sân golf mang tên Trump Golf Links tại Ferry Point giảm 20% trong năm 2020, xuống còn 6,4 triệu USD.

    Eric Trump kịch liệt bác bỏ nhận định, cho rằng những bộ phận kinh doanh ít được chú ý hơn như các tòa nhà thương mại đang phát triển mạnh. "Tôi đã ký hợp đồng cho thuê hơn 11.600 m2 diện tích văn phòng chỉ trong quý 4 năm 2020", Eric Trump nói. "Chúng tôi đã làm cực tốt".

    Báo cáo tài chính 2020 của Trump không cho biết rõ về thông tin này. Doanh thu tại 4 trong số các tòa nhà thương mại quan trọng nhất của công ty, gồm Tháp Trump trên Đại lộ số 5 của New York, một tòa nhà trên Phố Wall và hai tòa tháp thuộc sở hữu của Vornado, dường như tăng lên dù Covid-19 hoành hành. 4 tòa nhà thu năm ngoái về hơn 20 triệu USD, không đổi so với năm 2019.

    Nguyễn Tiến (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 85 khách