Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh cân nhắc trả tiền cho người mắc Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh cân nhắc trả tiền cho người mắc Covid-19

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 22, 2021 10:23 am




    Chính phủ Anh đang cân nhắc trả 500 bảng (680 USD) cho bất kỳ ai dương tính với nCoV nhằm khuyến khích mọi người xét nghiệm và tự cách ly.

    Đề xuất đang được các bộ trưởng Anh thảo luận sau khi nghiên cứu cho thấy chỉ 17% người có các triệu chứng Covid-19 thực hiện xét nghiệm vì lo mất thu nhập nếu phải nghỉ việc để cách ly.

    "Muốn tránh tự cách ly hiện là rào cản lớn nhất khi yêu cầu xét nghiệm", tài liệu chính sách dài 16 trang, do Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Xã hội (DHSC) Matt Hancock vạch ra, cho hay, thêm rằng chỉ 1/4 người tự cách ly tuân thủ đủ 10 ngày và 15% vẫn tiếp tục làm việc.

    Hình ảnh.
    Người dân đi qua bảng khuyến cáo ở nhà tránh Covid-19 trên đường phố Winchester, Anh. Ảnh: PA.

    Theo đề xuất được mô tả là "ưu tiên" của DHSC, bất kỳ ai xét nghiệm dương tính với nCoV, không phân biệt tuổi tác, tình trạng việc làm hoặc khả năng làm việc tại nhà, sẽ đủ điều kiện nhận khoản Thanh toán Hỗ trợ Xét nghiệm và Theo dõi (TTSP).

    "Điều này sẽ giúp chính quyền địa phương dễ dàng quản lý, dù sẽ dẫn đến lượng đơn xin hỗ trợ lớn hơn đáng kể so với chương trình hiện tại", tài liệu cho hay.

    DHSC cũng đề nghị cho phép cảnh sát tiếp cận dữ liệu y tế nhằm trấn áp những người vi phạm cách ly, chấm dứt khoản hỗ trợ cho những người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19.

    Kế hoạch TTSP dự kiến được uỷ ban về Covid-19 của chính phủ do Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove xem xét, nhưng có thể vấp phải sự phản đối của Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak do chi phí khổng lồ và ông Hancock sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến nội các căng thẳng để kế hoạch được thông qua.

    Theo chương trình hỗ trợ hiện nay của Anh, chỉ những người có thu nhập thấp không thể làm việc tại nhà được nhận TTSP, bao gồm nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ, người buôn bán độc lập, các lao động tự do và cha mẹ có con cái được yêu cầu tự cách ly.

    Giới chức ước tính kế hoạch mới có thể tiêu tốn của chính phủ Anh tới 453 triệu bảng/tuần, gấp 12 lần chi phí hiện nay, nếu nước này ghi nhận 60.000 ca nhiễm mới/ngày.

    Anh hiện là vùng dịch lớn thứ năm thế giới, với hơn 3,5 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 94.500 ca tử vong, là nước có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu.

    Anh Ngọc (Theo Sky News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách