Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Palm Beach từ chối đặt tên Trump cho sân bay
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27912
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Palm Beach từ chối đặt tên Trump cho sân bay

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 1 24, 2021 2:26 pm




    Đa số ủy viên hạt Palm Beach, Florida không ủng hộ việc đổi tên sân bay địa phương Palm Beach International thành tên Trump.

    Donald Trump được cho là từng hỏi các cố vấn và trợ lý về cách để có một sân bay mang tên ông. Christian Ziegler, phó chủ tịch đảng Cộng hòa ở Florida gần đây nêu ý tưởng đổi tên sân bay Palm Beach International để vinh danh Trump, vì Trump đã đến sân bay nhiều lần trong các chuyến đi về Mar-a-Lago, câu lạc bộ của ông ở Palm Beach.

    Hình ảnh
    Chuyên cơ Không lực Một đỗ tại sân bay Palm Beach International năm 2017. Ảnh: Bocamag.

    Ủy viên hạt Palm Beach Melissa McKinlay tuần này nói với South Florida Sun Sentinel rằng bà không ủng hộ việc đổi tên sân bay. "Khi mọi người nghe đến Palm Beach, họ hình dung ra những bãi biển, môn cưỡi ngựa và những đóng góp cho nông nghiệp của chúng tôi", bà nói. "Đó là một lối sống".

    Trump International là cái tên "phù hợp hơn cho các sân golf của ông ấy, không phải sân bay của chúng tôi", McKinlay nói và bình luận thêm rằng Ziegler, ủy viên hạt Sarasota, có lẽ nên "đổi tên các cơ sở tại hạt của ông ấy chứ không phải của chúng tôi".

    McKinlay là một trong 5 ủy viên Palm Beach cho biết họ không có ý định đổi tên sân bay, trong khi hai ủy viên khác không phản hồi yêu cầu bình luận.

    Việc các ủy viên Palm Beach nhanh chóng bác bỏ ý tưởng có thể báo hiệu những khó khăn cựu tổng thống sẽ gặp phải khi muốn gắn tên mình lên các tòa nhà, con đường hoặc trường học trên khắp Nam Florida, nhiều nơi ở đây nghiêng về phe Dân chủ.

    Hôm 19/1, Anthony Sabatini, nhà lập pháp bang Florida gợi ý đổi tên đường cao tốc US 27, chạy từ Miami về phía bắc Tallahassee qua Florida, để vinh danh Trump. Không có đề xuất đặt tên Trump cho cơ sở nào khác ở Nam Florida.

    Cựu tổng thống Barack Obama đã có những con đường mang tên ông ở các hạt Palm Beach, Broward và Miami-Dade. George H. W. Bush cũng có con đường tôn vinh mình ở Delray Beach. Tên của Ronald Reagan được đặt cho một con đường ở Florida và một trường trung học ở Miami-Dade.

    Robert Watson, nhà sử học về các đời tổng thống và là giáo sư tại Đại học Lynn, cho biết những quyết định đổi tên này không gây ra nhiều tranh cãi, một phần do các thành phố thường đợi một vài năm sau khi tổng thống rời nhiệm sở. "Sau vài năm, các tranh cãi và cảm xúc đã lắng xuống nên đó không phải là vấn đề lớn".

    Tuy nhiên, Watson cho rằng Trump có thể là trường hợp ngoại lệ vì các tranh cãi xoay quanh ông, đặc biệt là giai đoạn cuối nhiệm kỳ, và sự chia rẽ ngày càng sâu sắc của đất nước. "Ông ấy đã gây tranh cãi nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng được có người muốn lấy tên ông ấy để đặt cho các cơ sở".

    Phương Vũ (Theo South Florida Sun Sentinel)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 76 khách