Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thành phố Trung Quốc bị phong tỏa, dân phàn nàn 'thiếu ăn'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thành phố Trung Quốc bị phong tỏa, dân phàn nàn 'thiếu ăn'

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 1 24, 2021 10:43 pm




    Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm bị phong tỏa một tuần trước để ngăn Covid-19 và người dân phàn nàn tình trạng thiếu thực phẩm, chăm sóc y tế.

    Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, một số người cho biết họ chỉ có khẩu phần ăn cho 2-3 ngày. Những bình luận phổ biến gây chú ý như "Tôi hết thực phẩm rồi" hoặc "Không thể khám thai sau 7 tháng mang thai" và "Không thể nhập viện để hóa trị".

    "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện khả năng phân phối và bổ sung nguồn cung cấp cho người dân", Phó thị trưởng Thông Hóa Jiang Haiyan cho biết trong cuộc họp báo hôm 24/1. Bà cũng nói rằng những nỗ lực đối phó dịch bệnh bùng phát đã gây ra tình trạng thiếu nhân lực.

    Hình ảnh
    Nhóm nhân viên chuẩn bị nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc hôm 24/1. Ảnh: Xinhua.

    Cơ quan kiểm soát dịch bệnh địa phương sau đó ra thông báo, cam kết với người dân rằng nhu yếu phẩm sẽ được cung cấp nhu cầu trong 5 ngày đối với mỗi hộ gia đình mọi lúc, bắt đầu từ bây giờ và với một nửa giá.

    Tính đến 24/1, thành phố Thông Hóa, nơi sinh sống của gần 400.000 người, đã báo cáo 246 ca Covid-19, trong đó 50 trường hợp không có triệu chứng.

    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết ca nhiễm hàng ngày tại Trung Quốc đại lục tăng vọt lên 124, gồm 117 ca lây nhiễm cộng đồng, so với 80 ca một ngày trước đó, chủ yếu do sự gia tăng ca không triệu chứng ở tỉnh Cát Lâm.

    Trong số ca nhiễm mới, tỉnh Cát Lâm chiếm 67 trường hợp, tỉnh Hắc Long Giang báo cáo 35 trường hợp và tỉnh Hà Bắc báo cáo 11 trường hợp. Đây được xem là đợt bùng phát tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ tháng 3/2020. Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 89.115 ca nhiễm, trong đó 4.635 người đã tử vong.

    Huyền Lê (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách