Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
19 thi thể bị thiêu gần biên giới Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    19 thi thể bị thiêu gần biên giới Mỹ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 25, 2021 11:52 am




    MEXICO- 19 thi thể trong hai chiếc xe bị thiêu rụi được phát hiện ở bang Tamaulipas, gần biên giới Mỹ, nơi thường xảy ra bạo lực băng đảng ma túy.

    Những chiếc xe chở nhiều xác người bị đốt cháy này được cảnh sát bang Tamaulipas phát hiện trên một con đường nông thôn gần thị trấn Camargo hôm 23/1. Điều tra sơ bộ cho thấy các nạn nhân bị bắn, sau đó thi thể bị đốt cùng hai chiếc xe.

    Do không tìm thấy vỏ đạn tại hiện trường, cảnh sát nhận định có thể các nạn nhân bị giết ở một địa điểm khác. Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành, nhưng việc xác định danh tính nạn nhân sẽ gặp nhiều phức tạp, nguồn tin từ văn phòng công tố cho biết.

    Hình ảnh
    Hiện trường phát hiện các thi thể ở thị trấn Camargo, Mexico hôm 23/1. Ảnh: Cảnh sát liên bang Mexico.

    Một quan chức giấu tên khác từ văn phòng công tố bang nói rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định liệu các nạn nhân có phải người di cư Guatemala như truyền thông đưa tin hay không. Văn phòng công tố đã liên hệ với cơ quan lãnh sự Guatemala ở Mexico "để cung cấp thông tin cần thiết và cố gắng xác định danh tính nạn nhân".

    Camargo, một thị trấn có khoảng 15.000 dân, nằm giáp bang Texas của Mỹ và gần bang Nuevo Leon của Mexico. Giới chức Nuevo Leon đang hợp tác với văn phòng công tố Tamaulipas.

    Khu vực này thường xuyên xảy ra đụng độ giữa băng đảng Noreste, kiểm soát một phần Nuevo Leon, và băng đảng Vùng Vịnh, đã hoạt động ở Tamaulipas nhiều thập kỷ. Tháng 1/2019, tại thị trấn Miguel Aleman lân cận, 24 thi thể được phát hiện, gồm 15 thi thể bị thiêu.

    Tamaulipas, trên bờ biển Vịnh Mexico, là con đường ngắn nhất đến Mỹ nhưng cũng nguy hiểm nhất vì sự hiện diện của các băng nhóm tội phạm, chuyên bắt cóc, tống tiền và giết người di cư. Tháng 8/2010, nhóm 72 người di cư không có giấy tờ đã bị giết ở San Fernando, thuộc Tamaulipas. Giới chức cho biết vụ thảm sát do băng Zetas, một trong những băng đảng mạnh nhất khi đó gây ra.

    Mexico ghi nhận 34.523 vụ giết người năm 2020, giảm nhẹ so với 34.608 vụ năm 2019. Bạo lực băng đảng đã hoành hành ở Mexico từ năm 2006, với hơn 300.000 vụ giết người cho đến nay.

    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 92 khách