Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lính Ấn - Trung lại ẩu đả ở biên giới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27913
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lính Ấn - Trung lại ẩu đả ở biên giới

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 25, 2021 11:56 am




    Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục ẩu đả tại khu vực biên giới đang tranh chấp trên dãy Himalaya, khiến nhiều binh sĩ hai bên bị thương.

    Quan chức Ấn Độ hôm nay cho biết vụ ẩu đả mới nhất xảy ra đêm 20/1 tại Naku La, bang Sikkim khi một đội tuần tra Trung Quốc "cố đi vào lãnh thổ Ấn Độ" và bị buộc quay lại. Naku La nằm ở giữa bang Sikkim của Ấn Độ với vùng Tây Tạng ở Trung Quốc.

    Quan chức Ấn Độ cho biết vụ ẩu đả được xử lý ổn thỏa ngay trong đêm và cả hai bên đều có binh sĩ bị thương.

    Phía Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin trên.

    Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã kéo dài 7 thập kỷ. Hai bên từng nổ ra giao tranh ngắn năm 1962.

    Hình ảnh
    Lính biên phòng Trung Quốc tuần tra tại tỉnh Ali thuộc Tây Tạng hồi tháng 3/2020. Ảnh: PLA Daily.

    Sau căng thẳng ở cao nguyên Doklam năm 2017, tình hình ở vùng tranh chấp Ấn -Trung lắng dịu. Tuy nhiên, căng thẳng bất ngờ leo thang thành đụng độ giữa binh sĩ hai nước hồi đầu tháng 5/2020, với đỉnh điểm là vụ ẩu đả giữa tháng 6/2020 ở thung lũng Galwan khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và nhiều binh sĩ Trung Quốc thương vong. Một số vụ ẩu đả sau đó tiếp tục diễn ra.

    Vụ đụng độ khiến căng thẳng hai bên tăng cao, đồng thời dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc cũng phong trào bài hàng hóa, ứng dụng Trung Quốc ở Ấn Độ. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tăng cường thêm lực lượng gần biên giới, gấp rút chạy đua chuyển nhu yếu phẩm và thức ăn để binh sĩ sống sót trong mùa đông.

    Hai nước đã tổ chức một số vòng đàm phán để giải quyết xung đột. Cuộc đàm phán giảm leo thang mới nhất giữa các chỉ huy quân đội hai nước diễn ra hôm 24/1 và kéo dài 15 giờ, song kết quả chưa được công bố.

    Đầu tháng này, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Manoj Mukund Naravane tuyên bố Ấn Độ cam kết giải quyết tình hình tranh chấp thông qua đàm phán, nhưng không ai nên thử thách sự kiên nhẫn của Ấn Độ. "Chúng tôi cam kết giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán và nỗ lực chính trị. Tuy nhiên, không ai nên phạm sai lầm khi thử thách sự kiên nhẫn của Ấn Độ", ông nói.

    Tư lệnh Không quân Ấn Độ RKS Bhadauria cũng cảnh báo "nếu Trung Quốc có thể gây hấn, chúng tôi cũng sẽ gây hấn".

    Huyền Lê (Theo AFP, Hindustan Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 42 khách