Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65359
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 16, 2026 7:48 pm

    Lý do Mỹ, Iran ký kết trực tuyến thỏa thuận chấm dứt xung đột

    Minh Phương
    6/16/26

    - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận chấm dứt xung đột dưới dạng điện tử từ ngày 14/6, trong khi lễ ký trực tiếp dự kiến diễn ra ngày 19/6.

    Hình ảnh

    Mỹ, Iran ký thỏa thuận trực tuyến (Ảnh: Pakistan News).

    Một văn bản khái quát được ký kết trực tuyến

    "Chúng tôi đã ký thỏa thuận bằng hình thức điện tử trong ngày hôm qua. Các điều khoản của thỏa thuận hiện đã có hiệu lực và Tehran sẽ không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính mới nào", Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ngày 15/6.

    Theo ông Vance, lễ ký kết thỏa thuận chính thức giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.

    Ông tiết lộ thêm bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) giữa Mỹ và Iran dài “khoảng một trang rưỡi”. Ông mô tả đây là một khuôn khổ khái quát để lại các chi tiết cho các cuộc đàm phán kỹ thuật trong tương lai giải quyết.

    “Vâng, MOU dài khoảng một trang rưỡi, vì vậy đây là một tài liệu rất khái quát. Đối với một số vấn đề, chúng tôi sẽ phải tự tìm giải pháp trong giai đoạn đàm phán kỹ thuật, nhưng những gì bản ghi nhớ làm là thiết lập một khuôn khổ, theo đó Iran nhận được các lợi ích của thỏa thuận bằng cách đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận đó”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

    Ông Vance cho biết thêm “khoản một” của tài liệu đưa ra kỳ vọng rằng Iran cam kết hướng tới “hòa bình và ổn định khu vực”, điều mà ông nói là bao gồm cả việc không tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm.

    “Những gì khoản một của thỏa thuận nêu ra thực chất là việc Iran tự cam kết, giống như cách Mỹ cam kết, đối với hòa bình và ổn định khu vực. Một phần trong số đó là Iran phải ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm”, ông Vance phát biểu.

    Lý do thỏa thuận Mỹ - Iran lại được ký kết trực tuyến

    Theo nhiều nguồn tin, thỏa thuận Mỹ - Iran được ký kết trực tuyến có thể là vì các lý do hậu cần. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết ông kỳ vọng việc ký kết sẽ diễn ra trực tiếp tại châu Âu, với sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance đại diện cho phía Mỹ.

    Tuy nhiên, Phó Tổng thống JD Vance, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Mỹ, không thể quay trở lại đất nước trước khi Tổng thống Donald Trump lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp vào sáng 15/6. Thông thường, tổng thống và phó tổng thống không đi công tác nước ngoài cùng một lúc vì các mục đích an ninh và đảm bảo tính liên tục của bộ máy chính quyền.


    Do vậy, việc ký kết được thực hiện trực tuyến do những phức tạp về lịch trình.

    Cũng có ý kiến cho rằng, nếu không ký kết trực tuyến, thỏa thuận này sẽ phải chờ thêm vài ngày để được ký kết trực tiếp. Tuy nhiên, các bên trung gian lo ngại rằng thỏa thuận càng để lâu mà không được ký kết, thì khả năng xảy ra điều gì đó làm đảo lộn tiến trình hoặc một trong hai bên, hoặc cả hai bên đổi ý, sẽ càng lớn hơn.

    Mỹ đã tìm cách chốt chặt thỏa thuận nhằm ngăn chặn các hành động đáp trả tiếp theo từ phía Iran sau một cuộc không kích của Israel vào Beirut (Li Băng). Iran từng nhiều lần nêu rõ lập trường rằng xung đột sẽ chưa chấm dứt chừng nào Israel chưa chấm dứt các cuộc tấn công lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

    Tuy nhiên, sự bí ẩn xung quanh MOU đang gây ra sự nghi ngờ và các diễn giải khác nhau của hai phía.

    Các quan chức xác nhận tài liệu này sẽ mở cửa trở lại eo biển mà không thu phí vào tuần này, nhưng vị thế của tuyến đường thủy này cùng các cam kết hạt nhân cụ thể của Iran vẫn chưa rõ ràng.

    Bên cạnh những nhượng bộ về hạt nhân vốn là mục tiêu lớn nhất của ông Trump, vị thế thời hậu chiến của eo biển Hormuz lại được các bên mô tả theo những cách khác nhau.

    Iran tuyên bố một thay đổi vào phút chót trong thỏa thuận đồng nghĩa với việc Iran và Oman sẽ được công nhận là các cơ quan có thẩm quyền duy nhất đối với tuyến đường thủy quan trọng này.

    “Trong 60 ngày tới, Tehran sẽ đảm bảo cho tàu bè qua lại tự do qua eo biển, nhưng sau khoảng thời gian đó, các tàu sẽ phải trả phí để chi trả cho các dịch vụ an ninh, hàng hải, môi trường và bảo hiểm”, hãng tin Fars dẫn nguồn thạo tin cho biết.

    Trong khi đó, theo một quan chức cấp cao của Mỹ, khoảng thời gian 60 ngày đó đang được các nhà đàm phán Mỹ diễn giải theo một cách khác.

    “Về câu hỏi thu phí, chúng tôi đã nêu rất rõ ràng trong bản MOU này. Các eo biển sẽ được mở cửa miễn phí trong 60 ngày, và chúng tôi kỳ vọng điều đó cũng sẽ trở thành một phần của thỏa thuận cuối cùng,” quan chức này cho biết.

    Một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, với tiến trình kỳ vọng sẽ đạt được trong vòng 30 ngày. Số phận kho uranium làm giàu cao của Iran vẫn chưa rõ ràng.


    Theo Fox, New York Post
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65359
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 17, 2026 6:45 pm

    Ông Donald Trump tuyên bố "không chi dù chỉ 10 xu" để tái thiết Iran

    Thu Hương
    17/06/2026


    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không hỗ trợ tài chính tái thiết Iran và cảnh báo sẵn sàng ném bom lại nếu nước này không "hành xử đúng mực".

    Ngày 17-6, phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp thượng đỉnh G7 diễn ra ở Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ (MOU) giữa các bên liên quan hiện vẫn chưa được hoàn tất.

    Thông tin từ các bản sao tài liệu bị rò rỉ do hãng tin AP thu thập cho thấy một thỏa thuận sơ bộ có thể sẽ cung cấp cho Iran ít nhất 300 tỉ USD để tái thiết đất nước sau chiến dịch ném bom dữ dội do Mỹ và Israel dẫn đầu.

    Dù vậy, ông Donald Trump nhấn mạnh Washington sẽ không tham gia hỗ trợ Iran khắc phục hậu quả chiến tranh.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị G7 ngày 17-6-2026. Ảnh: AP.

    Trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, ông Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi không bỏ ra dù chỉ 10 xu. Mọi người có thể quyết định làm điều đó nhưng tùy ở họ. Chúng tôi không đầu tư vào việc này và chúng tôi không có quỹ đó".

    Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông không đưa ra yêu cầu các quốc gia vùng Vịnh phải đóng góp tài chính, song các nước khác hoàn toàn tự do viện trợ nếu muốn.

    Phát biểu trước giới truyền thông tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington sẵn sàng nối lại các hành động quân sự nếu Tehran không "hành xử đúng mực", theo ghi nhận từ đài CBS News.

    Đài CBS News dẫn lời ông Donald Trump: "Nếu tôi không thích bản ghi nhớ đó, chúng tôi sẽ quay lại bắn nhau và thả bom. Nếu họ không hành xử đúng mực, chúng tôi sẽ lập tức cho ném bom ngay giữa đầu họ".

    Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thỏa thuận hiện tại không bao gồm việc dỡ bỏ lập tức các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, đồng thời nói rằng ông sẽ làm rõ ràng lại vấn đề này vào một ngày sau đó.

    Tổng thống Mỹ lặp lại quan điểm chính "năng lực đàm phán xuất sắc" cùng sự sẵn sàng sử dụng hành động quân sự của cá nhân ông đã gây sức ép, buộc phía Iran phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để đưa ra thỏa thuận.

    Ông Donald Trump tuyên bố: "Không ai khác có thể thực hiện được thỏa thuận này".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65359
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 17, 2026 6:46 pm

    Ông Trump nói thỏa thuận với Iran chưa phải là 'cuối cùng'

    Việt Dũng
    6/17/26

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận vừa đạt được với Iran chưa phải là "cuối cùng", cảnh báo Washington có thể nối lại chiến dịch không kích nếu Tehran không tuân thủ các điều khoản.

    Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Trump ngày 17/6 đã lên tiếng về thỏa thuận vừa đạt được với Iran trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

    "Thỏa thuận vừa được công bố chưa phải là cuối cùng, nó chỉ là một bản ghi nhớ hợp tác. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ việc Iran thực hiện các cam kết trong thời gian tới. Nếu họ không cư xử đúng mực, chúng tôi sẽ nối lại các chiến dịch ném bom ngay lập tức", ông Trump cảnh báo.

    Cũng theo Tổng thống Mỹ, nước này sẽ không tham gia vào quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran theo khuôn khổ bản ghi nhớ vừa đạt được giữa hai bên và Washington cũng không yêu cầu các quốc gia Vùng Vịnh đóng góp vào quỹ này.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT


    "Nếu ai muốn đầu tư thì họ có thể làm vậy. Tôi không thể nói không ai được phép đầu tư. Nhưng Mỹ sẽ không đầu tư, chúng tôi sẽ không bỏ ra dù chỉ 10 xu. Nếu các nước Vùng Vịnh muốn tham gia thì đó là quyết định của họ, nhưng tôi nghĩ mọi người nên đợi một thời gian để đánh giá được phản ứng của Iran", ông Trump nói.

    Khi được hỏi rằng đâu là "bên vui mừng nhất" khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, lãnh đạo Nhà Trắng trả lời: "Chắc chắn là thị trường năng lượng. Eo biển Hormuz sẽ mở cửa hoàn toàn trong 2 ngày nữa".

    Cùng ngày 17/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bày tỏ hoan ngênh thỏa thuận Mỹ - Iran, nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz là "bước tiến quan trọng đối với an ninh và thương mại quốc tế".

    "Việc khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ là một bước tiến rất lớn. Tôi biết nhiều quốc gia đồng minh thông qua sáng kiến do Pháp và Anh dẫn dắt sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này. Thỏa thuận cũng mở ra cơ hội để bảo đảm Iran không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai", ông Rutte cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65359
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 17, 2026 6:50 pm

    Tổng thống Mỹ - Iran ký bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh

    Minh Hạnh
    6/17/26

    - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 17/6 đã ký điện tử vào bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Getty Images)


    Nhà Trắng xác nhận, Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ vào ngày 17/6 khi đang dùng bữa tối tại Cung điện Versailles với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

    Trước đó, bản ghi nhớ đã được ký điện tử vào ngày 14/6 bởi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf dưới sự chứng kiến ​​của Tổng thống Trump.

    Theo một quan chức Mỹ, ông Vance vẫn sẽ đến Thụy Sĩ vào ngày 19/6 để trực tiếp ký bản ghi nhớ, có lẽ là trong một sự kiện mang tính nghi lễ.

    Theo chi tiết bản ghi nhớ 14 điểm được hãng thông tấn Iran công bố hôm 17/6, Mỹ và Iran sẽ chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận.

    Hai bên sẽ cam kết tiếp tục đàm phán hướng tới một “thỏa thuận cuối cùng” thực chất hơn trong vòng 60 ngày, “có thể gia hạn với sự đồng thuận của hai nước”.

    Bản ghi nhớ quy định, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, với việc Iran đồng ý cho phép “tàu thương mại đi qua an toàn mà không mất phí trong vòng 60 ngày”, tiếp theo là các cuộc đàm phán với Oman để “xác định việc quản lý eo biển trong tương lai”.

    Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ “chấm dứt mọi hình thức trừng phạt”, “giải phóng hoàn toàn các khoản tiền và tài sản bị đóng băng hoặc hạn chế”, và bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

    Iran cũng “tái khẳng định sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân”, với một cơ chế sẽ được thảo luận liên quan đến kho dự trữ “vật liệu làm giàu” của nước này

    Quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, cam kết của Iran về việc phá hủy kho dự trữ uranium làm giàu là “một thắng lợi rất lớn đối với Mỹ”, đồng thời nói thêm rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ gắn liền với thỏa thuận hạt nhân, và theo tiến độ Iran thực hiện các nghĩa vụ của mình.

    Một điểm trong bản ghi nhớ có thể gây chỉ trích là cam kết của Mỹ về việc hợp tác với các đối tác khu vực để xây dựng kế hoạch phân bổ ít nhất 300 tỷ USD cho Iran để “tái thiết và phát triển kinh tế”. Một quan chức cấp cao của Mỹ đã hạ thấp tầm quan trọng của điểm này và lưu ý rằng Mỹ không bắt buộc phải đóng góp vào quỹ.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo ở hội nghị G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin - những người mà ông mô tả là “có quan điểm trung lập” trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

    Tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì họ đã làm cho mọi việc tốt hơn rất nhiều”, ông Trump nói. “Tôi muốn cảm ơn Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi đã gặp ông ấy, và ông ấy đã giữ thái độ trung lập, hoàn toàn trung lập, tôi đánh giá cao điều đó. Và tôi muốn cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông ấy cũng rất trung lập”.
    “Họ đã có thể điều một tàu chở dầu cùng sáu tàu khu trục đi kèm. Nhưng họ không làm vậy. Chủ tịch Tập Cận Bình đã giúp tôi. Ông ấy đã cố gắng giúp đỡ, và tôi nghĩ ông ấy có lẽ đã giúp giải quyết được vấn đề”, ông Trump nói.

    Những bình luận của ông Trump về Nga và Trung Quốc trái ngược với những bình luận của ông về các đồng minh từ Nhật Bản đến châu Âu, những quốc gia mà ông đã chỉ trích vì không giúp đỡ trong chiến dịch quân sự hoặc những nỗ lực sau đó nhằm giải tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thương mại hàng hải bị Iran phong tỏa.

    Mátxcơva và Bắc Kinh duy trì quan hệ chặt chẽ với Tehran. Nga cho rằng cuộc chiến có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Trung Đông.

    Bắc Kinh đã lên án các cuộc tấn công của Washington vào Tehran là sự vi phạm chủ quyền của nước này.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách