Đăng trả lời 1079 bài viết
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66345
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 25, 2026 5:46 pm

    Iran đối mặt bài toán vốn và công nghệ để khai thác mỏ khí khổng lồ

    Quỳnh Như
    26/08/2026

    Iran vừa phát hiện một mỏ khí đốt mới với hơn 212 tỷ m³ khí. Tuy nhiên, với nguồn trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới, thách thức của Tehran không nằm ở việc tìm kiếm tài nguyên mà là huy động vốn và công nghệ để đưa chúng lên mặt đất.

    Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết mỏ khí mới được phát hiện ở phía nam tỉnh Fars chứa hơn 212,4 tỷ m³ khí đốt, trong đó khoảng 161,41 tỷ m³ có thể khai thác. Ông cho rằng sản lượng có thể thu hồi này tương đương khoảng 15 năm khai thác từ một giai đoạn của mỏ khí Nam Pars.

    Loại khí này được mô tả là khí "ngọt", tức có hàm lượng lưu huỳnh tương đối thấp, qua đó giúp giảm chi phí xử lý và vận hành.

    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.

    Bài toán thiếu vốn

    Lượng khí nằm trong lòng đất không đồng nghĩa với toàn bộ số đó có thể khai thác thương mại. Khả năng thu hồi thực tế còn phụ thuộc vào hiệu suất khai thác, cơ sở hạ tầng, chi phí vận hành và đặc biệt là nguồn vốn.

    Đây là trở ngại lớn đối với Tehran. Các lệnh trừng phạt đã hạn chế khả năng tiếp cận nguồn tài chính quốc tế, đầu tư nước ngoài, cũng như các công ty năng lượng và nhà cung cấp thiết bị phương Tây. Trong khi đó, Iran còn phải dành nguồn lực để duy trì sản lượng tại những mỏ đang khai thác.



    Thách thức này thể hiện rõ tại Nam Pars, mỏ khí đốt lớn nhất Iran. Tháng 3/2025, Công ty Dầu khí Quốc gia Iran ký các hợp đồng trị giá khoảng 17 tỷ USD để xây dựng hệ thống tăng áp, nhằm đối phó với tình trạng áp suất tại mỏ ngày càng suy giảm.

    Bộ trưởng Paknejad cũng cho biết Iran cần khoảng 19 tỷ USD đầu tư mỗi năm trong bốn năm tới để đạt các mục tiêu sản xuất khí đốt. Điều này đồng nghĩa mỏ mới ở Fars sẽ phải cạnh tranh nguồn vốn với nhu cầu duy trì và nâng cấp các mỏ hiện có.

    Khoảng cách công nghệ


    Sau nhiều năm chịu trừng phạt, các doanh nghiệp Iran đã phát triển năng lực trong nước và tiếp quản nhiều công việc trước đây do các công ty quốc tế đảm nhiệm. Tuy nhiên, năng lực tự chủ vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế công nghệ chuyên ngành từ nước ngoài.

    Chương trình tăng áp tại Nam Pars là một ví dụ. Dự án cần 56 máy nén khí công suất lớn được bố trí tại bảy trung tâm. Phần lớn thiết bị dự kiến được sản xuất trong nước, nhưng một số hạng mục vẫn cần hỗ trợ từ nước ngoài và chuyển giao công nghệ.

    Giai đoạn 11 của Nam Pars cũng cho thấy những hạn chế này. Tập đoàn TotalEnergies rút khỏi dự án sau khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt, trong khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) sau đó cũng rời đi. Iran buộc phải tiếp tục dự án chủ yếu với các công ty trong nước, thay vì tiếp cận đầy đủ công nghệ tiên tiến như kế hoạch ban đầu.

    Vì vậy, dù các doanh nghiệp Iran có thể tự phát triển nhiều hạng mục quan trọng, thiếu vốn và công nghệ chuyên sâu vẫn có thể khiến các dự án khí đốt mới tốn kém hơn và mất nhiều thời gian hơn. Trong bối cảnh đó, bài toán của Tehran không chỉ là sở hữu bao nhiêu khí đốt, mà là làm thế nào biến nguồn tài nguyên khổng lồ dưới lòng đất thành sản lượng thực tế.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66345
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 25, 2026 6:54 pm

    Bắc Kinh cảnh cáo Mỹ đừng ‘phá hoại’ mối hợp tác Trung Quốc-Iran

    August 25, 2026 :

    BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh hôm Thứ Ba, 25 Tháng Tám, chỉ trích đợt trừng phạt mới của Mỹ đối với nền kinh tế Iran là “chỉ làm tăng căng thẳng,” đồng thời cảnh cáo Mỹ đừng phá hoại mối hợp tác giữa Trung Quốc với Iran, theo CNN.

    “Chiến tranh kinh tế và gây áp lực tối đa sẽ không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm tăng căng thẳng và xung đột, có thể lan rộng…” ông Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tuyên bố trong buổi họp báo bình thường hôm Thứ Ba. “Từ trước tới nay, Trung Quốc luôn luôn hợp tác với Iran theo luật quốc tế, do đó không nên cản trở hay phá hoại.”

    Hình ảnh

    Ông Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, phát biểu trong buổi họp báo hôm Thứ Ba, 25 Tháng Tám. (Hình: Facebook CHINA MFA Spokesperson)


    Ông Lâm nhấn mạnh, “Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ diễn biến liên quan và sẽ thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để dứt khoát bảo vệ quyền lợi của mình.”

    Hôm Thứ Hai, ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, công bố đợt trừng phạt mới đối với Iran, gọi đó là “Chiến Dịch Cô Lập Kinh Tế, sau khi tuần trước, Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo sẽ thực hiện “D-Day Kinh Tế” chống Iran.

    Ông Bessent kêu gọi các quốc gia khác khắp thế giới cắt đứt mối quan hệ tài chính với Iran, nếu không, sẽ bị Mỹ trừng phạt bằng cách gạt ra khỏi hệ thống đồng đô la Mỹ.

    Ông Bessent cung cấp rất ít chi tiết về chiến dịch này và không nêu tên cụ thể quốc gia nào mà chỉ nói chung chung rằng chính quyền Tổng Thống Trump đang “cho mọi người cơ hội sửa chữa hành vi xấu.”

    Iran nhanh chóng đe dọa trả đũa. Trên đài truyền hình nhà nước, ông Ali Madanizadeh, bộ trưởng Kinh Tế Iran, tuyên bố nước này “hoàn toàn sẵn sàng đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ.”

    “Chúng tôi không còn phòng thủ; kẻ thù nên chờ bị tấn công,” ông Madanizadeh nói, theo Reuters.

    Hôm Thứ Hai, ông Masoud Pezeshkian, tổng thống Iran, lên án Mỹ “ức hiếp,” lưu ý Mỹ “phải thay đổi giọng điệu” trong cuộc đàm phán với Iran, và nhấn mạnh nước ông sẽ “vượt qua mọi kiểu gây áp lực và đe dọa” của Mỹ, theo The Hill.

    Tháng Chín năm ngoái, Iran có lẽ bán được lượng dầu mỏ $3.9 tỷ tới $4.9 tỷ, theo kết quả phân tích. Khách hàng lớn nhất của Iran là Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới. (Th.Long) [kn]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66345
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 30, 2026 4:46 pm

    Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan.





    Mỹ ném bom đảo Larak của Iran; Tehran cảnh báo về đòn đáp trả ‘tàn khốc’


    Thứ Hai, 31/08/2026

    Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cam kết sẽ trả đũa sau khi có tin Mỹ đã ném bom hai bệ phóng tên lửa của IRGC trên đảo Larak.


    Hình ảnh

    Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
    Một quan chức Mỹ giấu tên đã nói với kênh Al Jazeera của Qatar rằng các lực lượng của Mỹ đã ném bom hai bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak của Iran

    Theo quan chức này, cuộc tấn công hôm 30/8 diễn ra khi các bệ phóng đang chuẩn bị phóng những tên lửa mang theo thủy lôi về phía eo biển Hormuz.

    Quan chức này cho biết thêm rằng các lực lượng của Mỹ đang theo dõi chặt chẽ khu vực và vẫn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua tuyến đường thủy này.

    Trang tin Axios của Mỹ cũng dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận rằng các lực lượng của nước này đã tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak sau khi phát hiện IRGC đang chuẩn bị phóng các tên lửa được trang bị thủy lôi vào eo biển Hormuz.

    Trong khi đó, truyền thông Iran cho hay đã có tiếng nổ trên đảo Larak của Iran

    Theo hãng thông tấn Fars của Iran, người dân trên đảo Larak của nước này đã thông báo nghe thấy một tiếng nổ, hiện chưa rõ nguyên nhân.

    Về phần mình, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, đã đăng hai bài viết trên X, một bài bằng tiếng Ba Tư và một bài bằng tiếng Anh, cam kết sẽ trả đũa

    Trong bài viết bằng tiếng Ba Tư, ông Azizi tuyên bố: “Không nghi ngờ gì, không một tội ác nào, dù ở bất kỳ mức độ nào, lại không bị đáp trả; một đòn đáp trả mang tính tàn khốc, đau đớn hơn và có tính răn đe, sẽ hoàn tất chuỗi thất bại của các người”, đồng thời nói thêm: “Hãy chờ đợi trong sợ hãi và kinh hoàng!”

    Trong bài viết bằng tiếng Anh, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Thử thách ý chí của chúng tôi thêm một lần nữa ư, và các người sẽ phải trả một cái giá đắt hơn. Đòn trả đũa đang đến; HÃY CHẠY ĐI!”

    Liên quan tới diễn biến leo thang mới nhất ở Trung Đông, nghiên cứu viên Mohammad Eslami tại Đại học Tehran, cho rằng IRGC đang “chịu một mức độ sức ép nhất định từ một số lực lượng trong nước” liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ.

    Theo nghiên cứu viên Mohammad Eslami, sức ép đó giờ đây sẽ tiếp tục gia tăng sau các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào đảo Larak và các vị trí của IRGC.

    Trong phát biểu với kênh Al Jazeera, nghiên cứu viên Mohammad Eslami cho biết: “Trong những vòng leo thang trước đây, IRGC đã có cơ hội tiến hành các cuộc tấn công ban đầu nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực và đóng cửa eo biển Hormuz”.

    Nghiên cứu viên Mohammad Eslamiđồng thời nhận định rằng rằng sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào đảo Larak, IRGC cũng sẽ tìm cách gây thương vong cho lực lượng Mỹ và lực lượng Mỹ tại Jordan có khả năng trở thành mục tiêu của Iran trong đòn trả đũa được dự đoán sẽ diễn ra.

    Thành Nam





    Mỹ tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran tại eo biển Hormuz trong hành động quân sự đầu tiên sau nhiều tuần.

    Hình ảnh
Đăng trả lời 1079 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 111 khách