Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:3 bác sĩ mắc Covid diễn tiến nặng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 18, 2021 1:21 pm

    Tin trong nước trưa 18/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 diễn tiến nặng; Bắc Giang dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, phong tỏa toàn huyện Việt Yên


    Hiểu Minh (TH) 5/18/21

    Hình ảnh

    3 bác sĩ mắc Covid-19 diễn tiến nặng, phải thở oxy

    Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tính đến sáng 17/5, cơ sở chống dịch tuyến đầu này đang điều trị cho 344 bệnh nhân Covid-19. Đáng chú ý, hiện có 52 bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó 15 ca thở máy (1 ca phải can thiệp Ecmo và 4 ca phải lọc máu liên tục).

    Trong số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện có 17 nhân viên y tế từ các bệnh viện khác chuyển đến, trong đó có 3 bác sĩ mắc Covid-19 đang điều trị tại khoa Cấp cứu: 2 người thở oxy kính và 1 người thở oxy dòng cao.

    Ngoài bệnh nhân nặng, nguy kịch, các trường hợp còn lại có chỉ số cận lâm sàng, lâm sàng tạm thời ổn định. Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị. Bên cạnh đó cũng có 10 bệnh nhân Covid-19 có kết quả âm tính COVID-19 trên 1 lần.



    Thời gian qua, mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận trung bình 15 ca vào viện trong đó gồm bệnh nhân mắc Covid-19 của Hà Nội và các tỉnh phía bắc, đặc biệt những bệnh nhân nặng và nguy kịch từ Bắc Giang, Bắc Ninh chuyển lên trong những ngày gần đây.

    1 giáo viên dương tính với COVID-19, đã lên lớp, đi nhiều nơi, gặp nhiều người

    Tuoitre – Sở Y tế TP. Hải Phòng sáng nay 18/5 đã thông tin về lịch trình di chuyển của ca dương tính COVID-19 vừa phát hiện đêm 17/5. Người này là giáo viên THPT, từ ngày 29/4 đến nay đã lên lớp, coi thi, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

    Theo thông báo của Sở Y tế Hải Phòng, bệnh nhân nữ, sinh năm 1979, trú tại ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, là giáo viên trường THPT trên địa bàn TP Hải Phòng.

    Sáng 17/5, do ho sốt nên bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, đến 21h thì kết quả xét nghiệm sàng lọc cho thấy dương tính với virus COVID-19. Ca dương tính này hiện chờ Bộ Y tế công bố.



    Bắc Giang tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, phong tỏa toàn huyện Việt Yên

    Đêm ngày 17/5, tỉnh Bắc Giang có quyết định về việc tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê – Nội Hoàng và cách ly xã hội huyện Việt Yên, 3 xã (Nội Hoàng, Tiền Phong và Yên Lư) của huyện Yên Dũng.

    Theo quyết định, từ 0h ngày 18/5, các khu công nghiệp phải dừng hoạt động, các địa phương trên thực hiện theo chỉ thị số 16 Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

    Việc thực hiện cách ly xã hội phải đảm bảo theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

    Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng…

    Theo Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, đến 17h chiều 17/5, toàn tỉnh Bắc Giang có 411 trường hợp mắc COVID-19, điều tra cách ly tập trung hơn 6.000 trường hợp F1, 30.000 F2 cách ly tại nhà. Số liệu này cho thấy chưa bao giờ dịch lại phức tạp như hiện nay.

    Trong các khu công nghiệp thì Quang Châu là khu vực nặng nhất, có nhiều ca dương tính lây lan mạnh. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng có công nhân mắc COVID-19.


    Hai ổ dịch khiến Bắc Giang thành điểm nóng Covid-19

    Các ổ dịch trong khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu chiếm 400 ca trong tổng số 411 ca nhiễm Covid-19 của tỉnh Bắc Giang.

    Báo cáo với đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu sáng 18/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết toàn tỉnh có ba ổ dịch, ghi nhận 411 ca dương tính, hơn 6.500 F1 và hơn 30.600 F2.

    Ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội ghi nhận 6 ca nhiễm đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng. Đáng lo ngại hơn là hai ổ dịch còn lại tại các Khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu cùng ở huyện Việt Yên.

    Tại KCN Vân Trung, ổ dịch Công ty Shin Young liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ổ dịch này hiện ghi nhận 210 ca dương tính, gần 5.000 F1 cách ly tập trung và 22.000 F2 cách ly tại nhà. Ổ dịch gia tăng ca nhiễm hàng ngày, song ca mới chủ yếu đã được cách ly tập trung, ít có khả năng lây lan rộng sang doanh nghiệp khác và cộng đồng.

    Ổ dịch thứ hai tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu) được phát hiện từ ngày 14/5, ghi nhận 190 ca dương tính, tốc độ lây lan nhanh, hơn 1.700 F1 và 4.800 F2. Các ca nhiễm tập trung chủ yếu công nhân xưởng 4, ba xưởng còn lại số lượng ít hơn. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, Bắc Giang xác định toàn bộ 4.000 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam là F1.

    “Trong những ngày tới số lượng ca dương tính tại ổ dịch này vẫn tiếp tục tăng do các công nhân F1 đã tiếp xúc đến giai đoạn bệnh khởi phát, số lượng mẫu xét nghiệm được lấy tiếp tục chạy có kết quả. Số công nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung và trong tầm kiểm soát”, ông Sơn thông tin.

    Liên quan ổ dịch Hosiden, ngày 17/5 xuất hiện rải rác 5 ca dương tính tại một số công ty thuộc KCN Đình Trám, gồm: Công ty cổ phần Vietnam Sunergy (Vsun) 3 ca, Công ty Fuhong 1 ca và Công ty Moatech 1 ca. Tổng số công nhân của ba doanh nghiệp này hơn 10.800 người.

    Phong tỏa chung cư ở Sài Gòn

    Chính quyền địa phương phong tỏa block A1, chung cư Sunview Town với hơn 600 hộ, ở phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19.

    Sáng 18/5, hàng chục cảnh sát, dân phòng, bảo vệ dựng rào chắn, gắn biển cảnh báo khu vực cách ly tại chung cư Sunwiew Town. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lấy mẫu xét nghiệm cư dân lô A1 trong khuôn viên chung cư. Loa phát thanh của chung cư liên tục yêu cầu người dân không ra khỏi nhà vì có ca nghi nhiễm.

    Chung cư Sunview Town, cách quốc lộ 1A chừng 500 m, có 3 lô, mỗi lô có 21 tầng, mỗi tầng có hơn 30 căn hộ. Ca nghi nhiễm là nam nhân viên văn phòng, 35 tuổi sống ở tầng 18, Block A1. 11h hôm nay.

    Sau 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng là “bệnh nhân 2910” liên quan ca nhiễm ở Hà Nam, hôm nay thành phố ghi nhận ca nghi nhiễm mới.

    Hiện 3.810 người ở TP.HCM đang cách ly tập trung, 405 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

    Cảnh sát phong tỏa cây xăng ở Đồng Nai

    Cảnh sát cơ động ôm súng phong tỏa cây xăng Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, để đồng đội khám xét, tìm chứng cứ liên quan chuyên án triệt phá đường dây xăng giả.

    Sáng 18/5, cửa hàng xăng dầu Trảng Dài, thuộc Công ty TNHH Việt Khánh Anh, bị buộc ngừng hoạt động. Cảnh sát lập hàng rào che chắn, không cho bất cứ ai lại gần. Bên trong, nhiều cán bộ làm việc với nhân viên cây xăng, lấy mẫu, đo đạc chỉ số và niêm phong các cột bơm…

    Trả lời VnExpress, đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt bà Nguyễn Thị Như Mỹ (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Việt Khánh Anh) về hành vi Buôn lậu.

    Sau hơn 3 tiếng làm việc tại cây xăng và căn biệt thự, cảnh sát đưa bà Mỹ lên xe về cơ quan điều tra. Nhiều thùng tài liệu bị thu giữ tại căn biệt thự và cửa hàng xăng dầu.

    Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu và làm giả 200 triệu lít xăng dầu do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

    Điều chuyển công tác đại uý công an đứng nhìn tài xế vật lộn với tên cướp

    Liên quan đến đại uý công an Nguyễn Văn Lâm, thờ ơ, đứng nhìn trong khi tài xế taxi bị thương vật lộn với tên cướp gây bức xúc dư luận.

    Báo Pháp Luật cho biết Công an TP Hà Nội vừa quyết định điều chuyển công tác đối với đại uý này.

    Trước đó Đại úy Lâm bị kỷ luật cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm trong việc tham gia bắt giữ nghi phạm Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi dùng dao đâm, cướp tài sản của tài xế taxi.

    Vụ việc được phát giác khi một video trên mạng xã hội ghi lại cảnh vụ việc chiều ngày 16/5.

    Hình ảnh từ clip cho thấy tài xế taxi đang vật lộn với tên cướp. Đáng chú ý, tại hiện trường còn có một người mặc sắc phục giống công an. Khi nam tài xế taxi có biểu hiện mệt và nhờ những người xung quanh giúp đỡ, người đàn ông mặc sắc phục giống công an chỉ đi qua đi lại, tay có hành động giống như đang bấm điện thoại, không can thiệp để bắt cướp. Sau đó, một người dân đã lao vào giúp tài xế taxi khống chế tên cướp. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

    Kết quả xác định vị cán bộ công an trong đoạn clip là Đại uý Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:3 bác sĩ mắc Covid diễn tiến nặng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 18, 2021 1:29 pm

    Tin trong nước tối 18/5: Bộ Y tế công bố 152 ca nhiễm, Tìm được nguồn lây của nhiều BN COVID-19 tại ổ dịch mới trong nhiều công ty

    Hiểu Minh (TH) 5/18/21

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa: tổng hợp.


    Bộ Y tế công bố tổng cộng 152 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 18/5

    Bộ Y tế tối 18/5 ghi nhận 48 ca dương tính COVID-19 đều ở khu phong tỏa, gồm tại Bắc Giang 33, Bắc Ninh 13, Điện Biên và Thái Bình mỗi nơi một.

    Như vậy hôm nay Bộ Y tế công bố tổng cộng 152 ca nhiễm trong nước, 19 người khỏi. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 1.473, ghi nhận ở 28 tỉnh thành.

    48 ca mới được ghi nhận từ số 4465-4512.


    TP.HCM: 82 người tiếp xúc với ca dương tính chưa rõ nguồn lây

    Trưa 18/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã tiếp nhận thông tin ca nghi nhiễm COVID-19 (dương tính lần 1). Ca mắc tên N.Q.N. (nam, 35 tuổi), là nhân viên của Công ty Deloitte ở quận 3.

    Ngày 17/5, người này đến Bệnh viện Vinmec khám và được cách ly do có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, giảm vị giác và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sáng 18/5, kết quả xét nghiệm nghi ngờ nhiễm COVID-19.

    Mẫu xét nghiệm đang được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới xét nghiệm khẳng định.

    Ngoài 4 người sống chung nhà với trường hợp này đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan y tế điều tra truy vết được 61 người tiếp xúc tại nơi làm việc, 17 người tiếp xúc với người vợ tại nơi làm việc. Các trường hợp tiếp xúc đều được chuyển cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Trước đó, ngày 8/5, người này được lấy mẫu ngẫu nhiên giám sát tại cộng đồng và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.



    Được biết, anh N. sống chung với bốn người, gồm mẹ, vợ và hai con tại chung cư SunView Town, đường Gò Dưa, TP. Thủ Đức. Vợ làm việc trong một công ty tại Khu công nghệ cao (quận 9 cũ). Trong quá trình làm việc, người này tiếp xúc nhiều khách hàng.

    Tìm được nguồn lây của nhiều BN COVID-19 tại ổ dịch mới trong nhiều công ty


    Sáng 18/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, đến ngày 17/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch với tổng số trường hợp F0 là 411 (tăng 79 trường hợp); F1 là 6.581 trường hợp; F2 là 30.654 trường hợp.

    Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội): ổ dịch này có 6 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Tại Công ty Shin Young, Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), ổ dịch này có 208 F0 (Tăng 34 trường hợp, đa số là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca F0, chuyển từ âm tính sang dương tính trong các khu cách ly); F1 là 4.599 (tăng 133 trường hợp); F2 là 22.077 (Tăng 3.460 trường hợp).

    Tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu): Ổ dịch này có 190 F0 (tăng 38 trường hợp, ngoài đa số các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca F0). Tổng số F1 là 1.736 (tăng 438 trường hợp); F2:4.813 (Tăng 462 trường hợp).



    Đáng chú ý, hiện đã xuất hiện rải rác 5 F0 tại một số công ty tại Khu công nghiệp Đình Trám (Công ty cổ phần Vietnam Sunergy-Vsun; Công ty Fuhong; Công ty Moatech). Bước đầu xác định liên quan đến F0 của Công ty TNHH Hosiden, Khu công nghiệp Quang Châu.

    Thêm một khu công nghiệp ở Bắc Giang có ca nhiễm COVID-19

    – Theo báo cáo của UB tỉnh Bắc Giang, ngoài ba ổ dịch trên địa bàn: xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Công ty Shin Young – KCN Vân Trung, Công ty TNHH Hosiden – KCN Quang Châu thì KCN Đình Trám đã xuất hiện thêm năm ca nhiễm COVID-19.

    Năm ca nhiễm mới xuất hiện ở ba công ty nằm trong KCN Đình Trám là Công ty cổ phần Vietnam Sunergy có ba trường hợp; Công ty Fuhong và Công ty MOA Tech mỗi công ty một trường hợp. Tổng số công nhân của các công ty là hơn 10.800 người.

    Sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm mới ở KCN Đình Trám, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã phối hợp ngành y tế khoanh vùng những khu vực trong doanh nghiệp có ca nhiễm; yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp danh sách công nhân, rà soát, sàng lọc trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. Bước đầu, tỉnh Bắc Giang xác định các ca nhiễm ở ba công ty này liên quan đến F0 của Công ty TNHH Hosiden (KCN Quang Châu).

    Đến ngày 18/5, Bắc Giang đã có 411 ca bệnh được xác định mắc COVID-19. Đã xác định được 6.581 trường hợp F1 và 30.654 trường hợp F2.



    Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nhận định vài ngày tới, số lượng ca dương tính tại ổ dịch này tiếp tục tăng do các công nhân là trường hợp F1 đã tiếp xúc đến giai đoạn bệnh khởi phát; đồng thời, số lượng mẫu xét nghiệm được lấy tiếp tục có kết quả. Các công nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung và trong tầm kiểm soát.

    Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức các khu cách ly tập trung quy mô lớn, xây dựng phương án cách ly tập trung cho 20 nghìn người. Trong ngày 18-5, đoàn công tác của Học viện Quân y do Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã đưa hệ thống phòng xét nghiệm dã chiến COVID-19 đặt tại Trung đoàn 831 vào hoạt động, hỗ trợ Bắc Giang triển khai xét nghiệm nhanh trên diện rộng các đối tượng liên quan đến ổ dịch.

    Hiện Bắc Giang vẫn nguy kịch khu công nghiệp lan rộng ra cộng đồng
    Laodong – Sau hơn 1 tuần, Bắc Giang đã phát hiện hơn 400 ca F0 COVID-19, kéo theo đó số F1 tăng rất nhanh gây áp lực lớn về cách ly và điều trị.

    Lây nhiễm mạnh do môi trường kín, sử dụng điều hòa

    Tại buổi làm việc với Bộ Y tế sáng nay, 18/5, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho hay: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số nhà máy, xí nghiệp đông công nhân làm việc trong môi trường kín, sử dụng điều hòa, tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động của khu công nghiệp, thực hiện phong tỏa toàn huyện Việt Yên và 3 xã lân cận của huyện Yên Dũng nơi có công nhân ở trọ, nhằm hạn chế tình trạng công nhân ở khu công nghiệp trở về các tỉnh, thành khác.

    Tuy nhiên, trước đó đã có những công nhân hàng ngày đi về Hà Nội, Bắc Ninh và một số tỉnh khác nên những địa phương này ghi nhận 1 số ca mắc liên quan. Hiện huyện Việt Yên có khoảng 100.000 công nhân của 57 tỉnh thành đến làm việc, chiếm 1/3 dân số toàn huyện. Các huyện khác là Lạng Giang, Lục Nam và các xã, thị trấn còn lại của Yên Dũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

    Ông Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, cho biết dịch tại Bắc Giang đang rất “nóng”, tâm dịch hiện nay là Công ty Hosiden Việt Nam nhưng không còn khu trú trong khu này; môi trường kín, công nhân đông, mật độ dày, chủng virus lây lan nhanh, mức độ lây nhiễm ở công ty này sẽ rất lớn, tỉnh đã chuyển hơn 4.000 công nhân của công ty là F1 đưa đi cách ly tập trung.

    “Nhưng dịch không tập trung tại chỗ mà có dấu hiệu xâm nhiễm sang các công ty khác ở khu công nghiệp khác, vừa có thêm 18 ca dương tính rải rác ở công ty khác và lây sang Khu công nghiệp Đình Trám. Kinh nghiệm của chúng tôi là khi dịch lây trong khu công nghiệp sẽ liên quan tới cộng đồng dân cư” – ông Dương nói.

    Từ sáng nay 18/5, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng với huyện Việt Yên, tạm dừng hoạt động bốn khu công nghiệp. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị cách ly xã hội theo chỉ thị 16 thêm huyện Yên Dũng, “chủ động đánh chặn chứ không đuổi theo dịch”.

    Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 toàn dân

    Ngày 18/5, nhiều quận huyện ở Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai thực hiện xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình, là người chưa được xét nghiệm tại các khu dân cư, có nguy cơ lây nhiễm cao nhất trong hộ, trên 18 tuổi.

    Tại quận Sơn Trà, từ sáng sớm, lực lượng y tế đã triển khai lấy mẫu đồng loạt tại 3 phường. Ở các điểm lấy mẫu, việc thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng dịch được thực hiện tốt.

    Kế hoạch xét nghiệm đại diện hộ gia đình được triển khai trên toàn thành phố nhằm phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ và đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử.

    Thành phố dự kiến lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 65.000 hộ trong thời gian từ ngày 18 đến 21/5. Hình thức xét nghiệm gộp sẽ được thành phố triển khai để vừa đảm bảo tiến độ vừa hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

    TP.HCM thần tốc xét nghiệm 6.000 cư dân nơi có ca dương tính

    – Đầu giờ chiều 18/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại TP. Thủ Đức đã có kết quả dương tính với COVID-19.

    HCDC cho biết phân tích các yếu tố lâm sàng, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều khả năng trường hợp này mới nhiễm bệnh. Thành phố đang tích cực điều tra, truy vết để xác định nguồn nhiễm. Hiện thành phố mở rộng diện lấy mẫu giám sát ở cả 3 block chung cư nơi bệnh nhân cư trú, với số lượng gần 6.000 người.

    Chung cư Sunview Town, cách quốc lộ 1A chừng 500m, có 3 lô, mỗi lô có 18 tầng, mỗi tầng có hơn 30 căn hộ. Ca nghi nhiễm 35 tuổi, sống ở tầng 18, block A1, là nam nhân viên công ty kiểm toán trên đường Pasteur, quận 3.

    Hai cháu nhỏ tử vong, 20 người bị ngộ độc sau ăn cỗ cưới ở Cao Bằng
    Vietnamnet – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Tô Đức Nguyện hôm nay (18/5) cho biết, mới đây trung tâm đã cấp cứu cho hơn 20 người bị ngộ độc thực phẩm.

    Trong vụ ngộ độc có 2 cháu nhỏ (5 tuổi và 3 tuổi) không may đã tử vong. Các cháu được xác định tử vong ngoại viện.

    Sức khoẻ 20 người còn lại điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc đã ổn định, không có trường hợp nào phải chuyển tuyến.

    Trước đó, vào ngày 13/5, một gia đình ở huyện Bảo Lạc tổ chức đám cưới cho con. Đồ ăn trong đám cưới đều do người dân tự nấu, gồm các món như: Đậu phụ, thịt lợn xào, mì tôm xào trứng.

    Sau khi ăn cỗ, ông P. mang thức ăn tại đám cưới (món mỳ tôm xào trứng) về cho 2 cháu ăn và bị ngộ độc. Người nhà vội đưa đi cấp cứu nhưng 2 cháu đã tử vong.

    Ngoài 2 cháu nhỏ, còn khoảng 20 người dân khác bị các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

    Hàng loạt mối nguy khi CMND bị lộ

    Người dân bị lộ CMND có thể bị tội phạm lấy thông tin để mạo danh vay tiền, lừa đảo, vu khống tình ái… hay thực hiện nhiều động cơ mờ ám khác.

    “Đừng nghĩ hình chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân (CMND/CCCD) bị lộ không đáng ngại bằng việc bị mất chúng. Bởi thực tế, tội phạm chỉ cần hình chụp đó là sử dụng được cho mục đích phạm pháp”, trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) đánh giá về vụ 17 GB dữ liệu chứa ảnh chụp CMND/CCCD của hàng nghìn người đang bị rao bán trên mạng.

    Theo ông Hiếu, có ít nhất 5 mối nguy người dân có thể gặp phải khi hình ảnh CMND lọt vào tay kẻ xấu. Đầu tiên, tội phạm sẽ sao chép thông tin CMND thật để làm phiên bản giả với dãy số và tên nạn nhân giữ nguyên, nhưng thay ảnh của chính mình vào. Sau đó, chúng dùng CMND giả này đến ngân hàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân (đã nghiên cứu trước).

    Chiêu thức này được Lê Văn Nam, 29 tuổi, áp dụng lấy tiền thành công tại chi nhánh ngân hàng ở huyện Bình Chánh, TP HCM, hồi tháng 3. Anh ta dùng CMND giả tên Lê Quốc Tín (hình Nam) đến mở tài khoản mới, sau đó đề nghị ngân hàng chuyển 45 triệu đồng trong tài khoản cũ của Lê Quốc Tín sang tài khoản này. Khi anh Tín khiếu nại, ngân hàng mới biết bị lừa nên báo công an. Sáng 26/3, khi Nam tiếp tục mang CMND tên Võ Hoàng Long nhưng gắn hình mình đến ngân hàng lặp lại chiêu cũ thì bị bắt.

    Hiện, một số app vay tiền trực tuyến áp dụng công nghệ eKYC (Know Your Customer – định danh không gặp trực tiếp) cho phép người dùng xác thực tài khoản vay vốn bằng cách cần tải hình CMND/CCCD hoặc hình chân dung đang cầm giấy tờ trên tay. Kẻ gian sẽ lấy hình CMND người khác, hoặc in thành phiên bản giả thay hình chân dung mình vào để vượt qua bước này.

    Như đầu tháng 3, anh Nguyễn Ngọc Minh bất ngờ được một công ty tài chính thông báo có khoản nợ 35 triệu đồng. Hợp đồng vay đứng tên và CMND của anh nhưng hình người vay lại là nữ. Tài khoản được giải ngân cũng trùng với họ tên anh nhưng lại được mở tại một ngân hàng khác và không phải tài khoản thật hay dùng.

    Bằng cách nghiên cứu thông tin trên CMND/CCCD như hình ảnh, tên tuổi, quê quán, nơi ở, giới tính… tội phạm công nghệ cao có thể biết được số điện thoại liên hệ, tài khoản ngân hàng của khổ chủ. Sau đó chúng giả công an, kiểm sát viên, thanh tra, tòa án gọi điện đến hù dọa người này đang bị điều tra vì “liên quan đến vụ án”.

    Nghe chúng đọc vanh vách những thông tin về mình, thậm chí cả tài khoản ở các ngân hàng, người dân rất dễ tin đây là người của cơ quan pháp luật nên thực hiện theo các yêu cầu. Khi đó, họ bị cảnh sát giả hăm dọa “nếu không muốn bị bắt tạm giam” phải chứng minh bản thân trong sạch, tiền đang có không liên quan đến băng nhóm tội phải. Để làm được việc này, người dân phải chuyển tiền đến tài khoản của “cơ quan điều tra” (do chúng cung cấp), khi làm rõ công an sẽ lập tức chuyển trả.

    Hồi tháng 9/2020, người phụ nữ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mất 13 tỷ đồng sau khi nhận cuộc gọi như trên. Bà cho biết, khi nghe “cán bộ công an” đưa ra nhiều thông tin cá nhân trùng khớp, kèm lời doạ bắt đi tù khiến bà hoảng sợ, vội ra ngân hàng lập tài khoản và chuyển 13 tỷ đồng theo yêu cầu. Khi được đề nghị cung cấp mã OTP phục vụ phong toả tài khoản, nạn nhân làm theo và bị chiếm đoạt hết tiền.

    Theo thống kê của Bộ Công an, thủ đoạn giả danh này chiếm hơn 65% số vụ lừa đảo trên không gian mạng năm 2020.

    Rắc rối khác mà nhiều người đã trở thành nạn nhân là bị kẻ xấu đăng ảnh CMND/CCCD lên mạng xã hội kèm thông tin gây sốc như: đang gặp tai nạn, vay tiền không trả, bán hàng dối trá, hoặc vu khống tình ái… “Đây có thể là thủ đoạn câu like của những tài khoản ảo, nhằm thu hút sự chú ý để bán hàng hay lừa đảo sau này”, trung tá Hiếu nhận định.

    Bị yêu cầu kê khai tài sản… vì bị phạt nguội do vi phạm giao thông


    – Ngày 18/5, CSGT Đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết đã tiếp nhận nhiều tin báo của người dân, về việc bị những số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là số tổng đài viên của đơn vị này, yêu cầu nộp tiền phạt nguội do vi phạm trật tự an toàn giao thông.

    Theo trình báo của ông Nguyễn Văn N. (53 tuổi; ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên), mới đây, ông N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ (0839.95380…). Người gọi đến tự xưng là số tổng đài viên của CSGT, cho biết ông N. đã có biên lai phạt nguội do vi phạm giao thông.

    Người này yêu cầu ông N. phải kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng, để chuyển vào tài khoản định sẵn. Ngoài ra, người này còn yêu cầu ông N. phải giữ bí mật với gia đình, kể cả nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền.

    Thấy vụ việc không bình thường, nên ông N. đến cơ quan công an trình báo.

    Trung tá Lê Thắng Lợi, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết, tất cả các trường hợp bị xử lý phạt nguội đều có thông báo bằng văn bản vi phạm của đơn vị đến chủ phương tiện hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan. Người được thông báo mang đầy đủ giấy tờ cần thiết đến nơi thông báo để giải quyết vụ việc vi phạm.

    Trung tá Lợi khuyến cáo: “Người dân cần cảnh giác đối với loại tội phạm này. Tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, địa chỉ email) cho kẻ lạ. Phải ghi nhận thông tin số điện thoại gọi đến và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để ngăn chặn xử lý kịp thời”.

    Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Bắt thêm một chủ doanh nghiệp liên quan

    Ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã đọc lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Như Mỹ, 53 tuổi, chủ Công ty TNHH Việt Khánh Anh (khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), để điều tra về hành vi buôn lậu, đồng thời khám xét nhà riêng của bà Mỹ.

    Sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa tiến hành phong tỏa, khám xét trạm xăng dầu Trảng Dài (đường Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 3, phường Trảng Dài), thuộc Công ty Việt Khánh Anh. Ngoài khám xét, lực lượng công an đã lấy mẫu xăng để kiểm nghiệm chất lượng.

    Cùng thời điểm, một tổ công tác của Công an Đồng Nai đã đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Như Mỹ, người đại diện pháp luật Công ty Việt Khánh Anh.

    Đến 9h30 cùng ngày, các lực lượng Công an Đồng Nai vẫn tiếp tục phong tỏa, khám xét nhà của bà Mỹ.

    Theo xác minh, việc khám xét, bắt giữ chủ doanh nghiệp có liên quan đến chuyên án 920G của Công an Đồng Nai, về đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

    Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hơn 40 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

    Bóc gỡ đường dây mua bán thông tin, dữ liệu của hàng tỉ cá nhân, tổ chức
    Tienphong – Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) triệt phá nhiều đường dây mua bán, sử dụng, trái phép dữ liệu cá nhân lớn nhất từ trước tới nay xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành.

    Trước đó, Cục A05 và C01 Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội; TP Hồ Chí Minh; Thanh Hóa; Long An; Đồng Nai tổ chức khám xét khẩn cấp 7 địa điểm, áp dụng biện pháp tố tụng đối với 15 đối tượng liên quan, vô hiệu hoá 6 đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu quy mô lớn.

    Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dư Anh Quý (SN 1988) và vợ là Lại Thị Phương (SN 1992), Giám đốc Công ty VNIT TECH). Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã thu thập, chiếm đoạt, mua dụng trái phép gần 1.300GB dữ liệu, chứa hàng tỉ thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

    Dữ liệu gồm những khách hàng làm trong ngành điện lực; phụ huynh, học sinh trên cả nước; khách hàng của nhiều ngân hàng; thông tin đăng ký kinh doanh, nhân sự cơ quan nhà nước, bảo hiểm, hộ khẩu; dữ liệu viễn thông…

    Nhiều đối tượng còn cam kết tính chính xác và có khả năng cập nhật dữ liệu, trích xuất dữ liệu theo yêu cầu người mua; điều này cho thấy, những dữ liệu “gốc” được thu thập, trích xuất trực tiếp từ các hệ thống quản lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Những dữ liệu này bị rao bán công khai thông qua nhiều trang web, tài khoản, trang, nhóm trên mạng xã hội và các trang diễn đàn tin tặc.

    Cảnh báo thủ đoạn giả mạo công an thu thập thông tin cá nhân

    Liên quan đến vấn đề thu thập thông tin cá nhân, thời gian gần đây, nhiều người dân ở Đà Nẵng nhận được điện thoại của người lạ xưng là cán bộ cơ quan chức năng thông báo vi phạm giao thông. Theo phản ánh, đối tượng lạ xưng là cán bộ công an, cán bộ viện kiểm sát nhân dân hoặc cán bộ sở GTVT, thông báo người dân đã vi phạm giao thông, gây tai nạn rồi bỏ trốn, hoặc các tội danh khác như trốn thuế, cho người khác mượn thẻ ngân hàng để rửa tiền…. Sau khi gọi điện thoại, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người dân kết bạn qua Zalo rồi gửi các hình ảnh như quyết định khởi tố bị can, bắt giam ghi tên người dân.

    Qua cuộc gọi video, người dân thấy vị cán bộ mang sắc phục công an, VKS hoặc thanh tra giao thông yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân. Ở nhiều trường hợp, người lạ tự xưng còn dùng các giọng điệu đe dọa người dân. Sự việc gây hoang mang cho một bộ phận người dân, ảnh hưởng đến đời sống của họ. Có trường hợp người dân đã cung cấp thông tin cá nhân cho kẻ lạ mặt.

    Tuy nhiên, hiện chưa rõ mục đích thu thập thông tin cá nhân của các đối tượng này để lừa đảo, giả mạo theo hình thức nào.

    Để tránh các vụ việc lừa đảo ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn thành phố, ngành GTVT Đà Nẵng cũng có công văn đề nghị Công an TP. Đà Nẵng tiến hành điều tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lừa đảo, giả mạo theo hình thức nêu trên.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 111 ca;Bắc Giang phát hiện ổ dịch ‘rất nguy hiểm’

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 19, 2021 8:27 am

    Tin trong nước tối 19/5: Thêm 111 ca COVID-19; Bắc Giang phát hiện ổ dịch ‘rất nguy hiểm’, hàng nghìn F1 đến giai đoạn bệnh khởi phát

    Hiểu Minh/Minh Sang (TH) 5/19/21


    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.


    Trưa 19/5: Phát hiện biến thể COVID-19 ‘lây lan nhanh, gây bệnh nặng hơn’; Bắc Giang cách ly xã hội 3 huyện, đóng cửa nhà máy của Foxconn

    Hình ảnh

    Nhà máy Foxconn, chuyên sản xuất linh kiện cho Apple, tại KCN Quang Châu ở Bắc Giang. Nhà máy này tạm thời bị đóng cửa theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID tái bùng phát trong cộng đồng (ảnh trái VOA).

    Phát hiện biến thể ‘lây lan nhanh, gây bệnh nặng hơn’

    Trưa nay, 19/5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gien chủng COVID-19 gây dịch tại 6 tỉnh, thành. Virus tìm thấy được cảnh báo lây lanh nhanh, gây bệnh nặng hơn.

    Theo Bộ Y tế, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus gây bệnh dịch Covid-19, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã giải trình tự gien các mẫu bệnh phẩm được lấy từ những bệnh nhân đã mắc Covid-19, do các địa phương gửi về.

    Đến sáng nay, 19.5, kết quả giải trình tự gien xác định: 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2, thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ. Trong đó, tại Hà Nội 10 mẫu, Bệnh viện K 5 mẫu, Bắc Giang 9 mẫu, Bắc Ninh 2 mẫu, Vĩnh Phúc 2 mẫu và Hải Phòng 1mẫu.

    2 mẫu khác thuộc biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng lần đầu tiên tìm thấy tại Anh, là mẫu được lấy từ bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương.

    Bộ Y tế đánh giá diễn biến dịch Covid-19 đợt này hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại nhiều địa phương, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng khiến cho tình trạng bệnh nặng lên.








    Thêm 111 ca COVID-19

    Trong số 111 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố tối 19-5, có 109 ca mắc trong nước ở 5 tỉnh, thành phố, riêng “tâm dịch” Bắc Giang có thêm 78 ca.

    Bộ Y tế tối 19/5 cho biết trong 6 giờ qua nước ta phát hiện thêm 111 ca mắc mới Covid-19 (BN4580-4690) trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (1), Hà Tĩnh (1) và 109 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (78), Bắc Ninh (21), Điện Biên (6), Đà Nẵng (2), TP HCM (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).

    Theo Bộ Y tế số ca mới trong khu cách ly là 107 ca và số ca mới trong khu vực được phong tỏa là 2 ca



    Bắc Giang thêm 78 ca COVID-19, phát hiện ổ dịch ‘rất nguy hiểm’ khẩn cấp xét nghiệm

    Hôm nay 19/5, CDC Bắc Giang ghi nhận thêm 78 mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên).

    “Kết quả xét nghiệm tạm thời là vậy, số liệu sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới”, ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Bắc Giang cho VTC biết.

    Ngành y tế tỉnh Bắc Giang nhận định các mẫu xét nghiệm COVID-19 của công nhân, người lao động trong Công ty Hosiden có tỷ lệ dương tính rất cao. Tỉnh Bắc Giang đánh giá đây là ổ dịch đặc biệt nguy hiểm với hơn 2.500 trường hợp F1 và hơn 8.600 F2.

    Trước tình hình cấp bách, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân, người lao động của công ty Hosiden đang cách ly tại nhà và cách ly tập trung.

    “Các địa phương cách ly riêng biệt, nghiêm ngặt đối với công nhân, người lao động tại Công ty Hosiden, vì khả năng họ đều đã nhiễm bệnh”, văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang nêu rõ.


    Số F0 tăng nhanh

    Hiện tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch. Tổng số trường hợp F0 là 505 (tăng 94 trường hợp), F1 là 7.856 trường hợp (tăng 1.275) và 33.700 trường hợp F2 (tăng 3.046) tính đến 17h30 ngày 18-5.

    Cụ thể, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) có 6 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Công ty Shin Young – Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2) có 261 F0 (tăng 51 trường hợp). Đa số là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca F0, chuyển từ âm tính sang dương tính trong các khu cách ly.




    F1 đã đến giai đoạn bệnh khởi phát

    Bắc Giang ghi nhận 527 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, ổ dịch Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) đã kiểm soát.

    Hai ổ dịch ở Công ty Shin Young (KCN Vân Trung) và ở công ty Hosiden Việt Nam đang diễn biến phức tạp do các F1 đã đến giai đoạn bệnh khởi phát, các mẫu xét nghiệm có tỷ lệ dương tính rất cao. Ngoài ra, có thể sẽ phát sinh tiếp các ca F0 nữa tại Công ty Samkwang và tại khu cách ly tập trung.

    Theo báo cáo Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh, dự kiến số mẫu xét nghiệm cho công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp và người có nguy cơ trong cộng đồng là khoảng trên 300.000 mẫu (trong đó có khoảng 30.000 F1, và hơn 200.000 F2). Số trường hợp dương tính cần điều trị khoảng 500 người đến dưới 1.000 người.

    “Vũ khí chống dịch hiệu quả nhất hiện giờ chính là đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm trên diện rộng”, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái phát biểu hôm qua. Tuy nhiên, tốc độ xét nghiệm chưa theo kịp tốc độ lấy mẫu, khoảng 70.000 mẫu đã lấy nhưng chưa được xét nghiệm. Riêng CDC Bắc Giang xét nghiệm mỗi ngày chỉ đạt 1.500 mẫu đơn, tương đương 7.500 mẫu gộp.

    Bộ Y tế yêu cầu Bắc Giang huy động tổng lực xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên; nếu phát hiện ca dương tính thì làm xét nghiệm khẳng định RT-PCR, vừa lấy mẫu vừa xét nghiệm nhanh và sử dụng xét nghiệm PCR mẫu gộp. Bộ hỗ trợ 60.000 sinh phẩm xét nghiệm PCR và giao Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm.

    Bắc Giang đóng cửa nhà máy của Foxconn khi dịch lan rộng

    Voatiengviet – Bắc Giang, nơi đang là “tâm dịch COVID-19”, hôm 18/5 quyết định dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, trong đó có Quang Châu, nơi đặt nhà máy của Foxconn, nhà cung ứng chính cho Tập đoàn công nghệ Apple.

    Thông báo đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang cho biết “trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19” tại các khu công nghiệp và trên địa bàn huyện Việt Yên, nơi có nhà máy của Foxconn, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Lê Ánh Dương đã quyết định “tạm dừng hoạt động” 4 khu công nghiệp gồm Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê-Nội Hoàng.

    Xác nhận về việc đóng của nhà máy của Foxconn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho Bloomberg biết rằng các nhà máy này đang thực hiện yêu cầu của tỉnh là tạm thời đóng cửa toàn bộ và tỉnh sẽ đưa các nhân viên y tế đến để giúp tổ chức lại để có thể nhanh chóng trở lại hoạt động cũng như cùng lúc kiềm chế sự lây lan của virus. Ông Dương nói với Bloomberg rằng tỉnh Bắc Giang “hy vọng đưa hoạt động của các nhà máy này trở lại trong 2 tuần tới để hạn chế sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.”

    Theo thống kê của Bộ Y tế, trong đợt bùng phát từ ngày 27/4 đến nay Bắc Giang đã ghi nhận 517 ca nhiễm COVID-19.


    Bệnh nhân Covid-19 Thủ Đức nhiễm biến chủng Ấn Độ

    Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm “bệnh nhân 4514”- thanh niên ngụ TP. Thủ Đức, phát hiện biến chủng B.1.617.2.

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chiều 19/5, cho biết nhóm nghiên cứu Covid-19 của bệnh viện và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) giải mã mẫu RNA được tách chiết từ mẫu phết hầu họng của bệnh nhân ngày 18/5.

    Kết quả thu nhận được đưa vào phân tích, định danh bằng phần mềm Pangolin cho thấy bộ gene thuộc biến chủng B.1.617.2.

    “Biến chủng của bệnh nhân tương tự biến chủng hiện đang gây dịch tại các tỉnh phía Bắc”, bác sĩ Châu cho biết.

    “Bệnh nhân 4514”, nam, 35 tuổi, nhân viên của một công ty chuyên về kiểm toán, tại quận 3. Ngày 17/5, anh đến Bệnh viện Vinmec khám và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm do có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, giảm vị giác. Kết quả xét nghiệm khẳng định trưa 18/5 do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM thực hiện, ghi nhận dương tính.



    Từ xét nghiệm kháng thể, triệu chứng lâm sàng, yếu tố dịch tễ, đi lại, kết quả xét nghiệm RT-PCR, sáng nay HCDC nhận định, “bệnh nhân 4514” lây bệnh từ nữ đồng nghiệp nghi nhiễm nCoV.

    Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7 biến chủng của nCoV, gồm: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7, B.1.351, A.23.1 và B.1.617.2. Trong đó, chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ có khả năng lây lan mạnh, là nguyên nhân xuất hiện lượng ca nhiễm cộng đồng lớn tại Việt Nam hiện nay.

    Sáng 19/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng công bố kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm của 29 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Bệnh viện K. Tất cả đều nhiễm biến thể B.1.617.2 Ấn Độ. Ngoài ra, hai mẫu bệnh phẩm từ Hải Dương có biến chủng B.1.1.7, là chủng xuất hiện ở Anh.

    TP.HCM: Thanh niên đeo thử nhẫn vàng 26 triệu đồng rồi bỏ chạy

    Ngày 19/5, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) đang lập hồ sơ, truy xét vụ cướp giật nhẫn vàng xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Bình Mỹ.

    Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 17/5, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo màu vàng, quần ngắn, đeo túi chéo trước ngực, chạy xe máy đến tiệm vàng K.L.T. trên TL8, ấp 1, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi.

    Tại đây, nam thanh niên hỏi mua lắc tay rồi chuyển sang vàng khâu. Khi vợ chủ tiệm là chị T.T.T.T (48 tuổi) đưa ra chiếc nhẫn vàng, thanh niên này đeo vào tay rồi bất ngờ bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo nhưng nghi can lên xe máy tẩu thoát.

    Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Công an H.Củ Chi, Công an xã Bình Mỹ có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét kẻ gây án.

    Bước đầu, ông L.T.L (51 tuổi) chủ tiệm vàng cho biết, chiếc nhẫn vàng bị cướp giật có giá 26 triệu đồng. Do tiệm kinh doanh nhỏ nên không thuê nhân viên bảo vệ, vụ việc xảy ra trong khoảng 4 phút.

    Nhiều thanh niên xăm trổ bị buộc rời khỏi khu vực dự án điện gió

    Chiều 19/5, một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã lên Hướng Hóa phối hợp với Công an huyện này và các phòng ban chuyên môn, làm rõ sự xuất hiện bất thường của hàng chục thanh niên xăm trổ ở khu vực dự án điện gió ở xã Húc (H.Hướng Hóa).

    Vị này cho biết, khu vực mà các thanh niên xăm trổ trong mấy ngày qua xuất hiện đang triển khai xây dựng dự án điện gió của một công ty.

    “Những người này đến địa phương có khai báo tạm trú, khai báo y tế. Mục đích là hỗ trợ công ty giải phóng mặt bằng. Nhưng trách nhiệm giải phóng mặt bằng thuộc về chính quyền địa phương, không thế chấp nhận việc thanh niên xăm trổ đi làm việc này. Chính vì thế, chúng tôi đã mời những người này… về hết. Chúng tôi cũng đã làm việc với phía công ty để chấn chỉnh việc này”, vị này cho biết.

    Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 16, 17 và 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip, ảnh chụp được cho là ghi lại ở khu vực các dự án điện gió ở xã Húc (H.Hướng Hóa), trong đó có sự xuất hiện của những thanh niên xăm trổ rất khác với hình ảnh chuyên gia kỹ thuật hoặc công nhân thi công điện gió thường thấy.

    Một số thông tin cho rằng, sự xuất hiện của những người này là để gây sức ép để người dân địa phương nhượng bộ trong việc đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng thi công dự án điện gió trên địa bàn.

    Xử phạt 3 cá nhân 250 triệu đồng vì hành vi phá rừng trái phép

    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) về hành vi phá rừng trái phép với tổng số tiền 250 triệu đồng.

    Ngày 19/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch tỉnh đã ký quyết định xử phạt hành chính gần 250 triệu đồng đối với 3 cá nhân ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) về hành vi phá rừng trái phép.

    Theo đó, ông Phạm Văn Quy (39 tuối, trú thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, H.Ba Tơ), có hành vi phá rừng trái phép, gây thiệt hại 2.100m2 rừng, bị xử phạt 62,5 triệu đồng và trồng lại toàn bộ cây lim xanh trên diện tích bị phá.

    Còn ông Phạm Văn Triên (34 tuổi) và Phạm Văn Trâu (28 tuổi; cùng trú xã Ba Xa, H.Ba Tơ), phá rừng với diện tích bị thiệt hại trên 2.600m2. Theo đó, mỗi cá nhân bị xử phạt 87,5 triệu đồng và trồng lại diện tích rừng bị thiệt hại bằng cây lim xanh.

    Ngoài ra, ngành chức năng còn tịch thu toàn bộ tang vật phá rừng, trong đó có cả máy cưa dùng để cưa cây rừng.

    Vào năm 2020, một cá nhân ở xã Ba Khâm, H.Ba Tơ cũng từng bị UB tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính 200 triệu đồng, vì hành vi đốt và phá rừng trái phép.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 111 ca;Bắc Giang phát hiện ổ dịch ‘rất nguy hiểm’

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 19, 2021 8:27 am

    Tin trong nước tối 19/5: Thêm 111 ca COVID-19; Bắc Giang phát hiện ổ dịch ‘rất nguy hiểm’, hàng nghìn F1 đến giai đoạn bệnh khởi phát

    Hiểu Minh/Minh Sang (TH) 5/19/21


    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.


    Trưa 19/5: Phát hiện biến thể COVID-19 ‘lây lan nhanh, gây bệnh nặng hơn’; Bắc Giang cách ly xã hội 3 huyện, đóng cửa nhà máy của Foxconn

    Hình ảnh

    Nhà máy Foxconn, chuyên sản xuất linh kiện cho Apple, tại KCN Quang Châu ở Bắc Giang. Nhà máy này tạm thời bị đóng cửa theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID tái bùng phát trong cộng đồng (ảnh trái VOA).

    Phát hiện biến thể ‘lây lan nhanh, gây bệnh nặng hơn’

    Trưa nay, 19/5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gien chủng COVID-19 gây dịch tại 6 tỉnh, thành. Virus tìm thấy được cảnh báo lây lanh nhanh, gây bệnh nặng hơn.

    Theo Bộ Y tế, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus gây bệnh dịch Covid-19, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã giải trình tự gien các mẫu bệnh phẩm được lấy từ những bệnh nhân đã mắc Covid-19, do các địa phương gửi về.

    Đến sáng nay, 19.5, kết quả giải trình tự gien xác định: 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2, thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ. Trong đó, tại Hà Nội 10 mẫu, Bệnh viện K 5 mẫu, Bắc Giang 9 mẫu, Bắc Ninh 2 mẫu, Vĩnh Phúc 2 mẫu và Hải Phòng 1mẫu.

    2 mẫu khác thuộc biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng lần đầu tiên tìm thấy tại Anh, là mẫu được lấy từ bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương.

    Bộ Y tế đánh giá diễn biến dịch Covid-19 đợt này hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại nhiều địa phương, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng khiến cho tình trạng bệnh nặng lên.








    Thêm 111 ca COVID-19

    Trong số 111 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố tối 19-5, có 109 ca mắc trong nước ở 5 tỉnh, thành phố, riêng “tâm dịch” Bắc Giang có thêm 78 ca.

    Bộ Y tế tối 19/5 cho biết trong 6 giờ qua nước ta phát hiện thêm 111 ca mắc mới Covid-19 (BN4580-4690) trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (1), Hà Tĩnh (1) và 109 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (78), Bắc Ninh (21), Điện Biên (6), Đà Nẵng (2), TP HCM (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).

    Theo Bộ Y tế số ca mới trong khu cách ly là 107 ca và số ca mới trong khu vực được phong tỏa là 2 ca



    Bắc Giang thêm 78 ca COVID-19, phát hiện ổ dịch ‘rất nguy hiểm’ khẩn cấp xét nghiệm

    Hôm nay 19/5, CDC Bắc Giang ghi nhận thêm 78 mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên).

    “Kết quả xét nghiệm tạm thời là vậy, số liệu sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới”, ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Bắc Giang cho VTC biết.

    Ngành y tế tỉnh Bắc Giang nhận định các mẫu xét nghiệm COVID-19 của công nhân, người lao động trong Công ty Hosiden có tỷ lệ dương tính rất cao. Tỉnh Bắc Giang đánh giá đây là ổ dịch đặc biệt nguy hiểm với hơn 2.500 trường hợp F1 và hơn 8.600 F2.

    Trước tình hình cấp bách, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân, người lao động của công ty Hosiden đang cách ly tại nhà và cách ly tập trung.

    “Các địa phương cách ly riêng biệt, nghiêm ngặt đối với công nhân, người lao động tại Công ty Hosiden, vì khả năng họ đều đã nhiễm bệnh”, văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang nêu rõ.


    Số F0 tăng nhanh

    Hiện tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch. Tổng số trường hợp F0 là 505 (tăng 94 trường hợp), F1 là 7.856 trường hợp (tăng 1.275) và 33.700 trường hợp F2 (tăng 3.046) tính đến 17h30 ngày 18-5.

    Cụ thể, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) có 6 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Công ty Shin Young – Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2) có 261 F0 (tăng 51 trường hợp). Đa số là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca F0, chuyển từ âm tính sang dương tính trong các khu cách ly.




    F1 đã đến giai đoạn bệnh khởi phát

    Bắc Giang ghi nhận 527 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, ổ dịch Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) đã kiểm soát.

    Hai ổ dịch ở Công ty Shin Young (KCN Vân Trung) và ở công ty Hosiden Việt Nam đang diễn biến phức tạp do các F1 đã đến giai đoạn bệnh khởi phát, các mẫu xét nghiệm có tỷ lệ dương tính rất cao. Ngoài ra, có thể sẽ phát sinh tiếp các ca F0 nữa tại Công ty Samkwang và tại khu cách ly tập trung.

    Theo báo cáo Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh, dự kiến số mẫu xét nghiệm cho công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp và người có nguy cơ trong cộng đồng là khoảng trên 300.000 mẫu (trong đó có khoảng 30.000 F1, và hơn 200.000 F2). Số trường hợp dương tính cần điều trị khoảng 500 người đến dưới 1.000 người.

    “Vũ khí chống dịch hiệu quả nhất hiện giờ chính là đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm trên diện rộng”, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái phát biểu hôm qua. Tuy nhiên, tốc độ xét nghiệm chưa theo kịp tốc độ lấy mẫu, khoảng 70.000 mẫu đã lấy nhưng chưa được xét nghiệm. Riêng CDC Bắc Giang xét nghiệm mỗi ngày chỉ đạt 1.500 mẫu đơn, tương đương 7.500 mẫu gộp.

    Bộ Y tế yêu cầu Bắc Giang huy động tổng lực xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên; nếu phát hiện ca dương tính thì làm xét nghiệm khẳng định RT-PCR, vừa lấy mẫu vừa xét nghiệm nhanh và sử dụng xét nghiệm PCR mẫu gộp. Bộ hỗ trợ 60.000 sinh phẩm xét nghiệm PCR và giao Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm.

    Bắc Giang đóng cửa nhà máy của Foxconn khi dịch lan rộng

    Voatiengviet – Bắc Giang, nơi đang là “tâm dịch COVID-19”, hôm 18/5 quyết định dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, trong đó có Quang Châu, nơi đặt nhà máy của Foxconn, nhà cung ứng chính cho Tập đoàn công nghệ Apple.

    Thông báo đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang cho biết “trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19” tại các khu công nghiệp và trên địa bàn huyện Việt Yên, nơi có nhà máy của Foxconn, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Lê Ánh Dương đã quyết định “tạm dừng hoạt động” 4 khu công nghiệp gồm Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê-Nội Hoàng.

    Xác nhận về việc đóng của nhà máy của Foxconn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho Bloomberg biết rằng các nhà máy này đang thực hiện yêu cầu của tỉnh là tạm thời đóng cửa toàn bộ và tỉnh sẽ đưa các nhân viên y tế đến để giúp tổ chức lại để có thể nhanh chóng trở lại hoạt động cũng như cùng lúc kiềm chế sự lây lan của virus. Ông Dương nói với Bloomberg rằng tỉnh Bắc Giang “hy vọng đưa hoạt động của các nhà máy này trở lại trong 2 tuần tới để hạn chế sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.”

    Theo thống kê của Bộ Y tế, trong đợt bùng phát từ ngày 27/4 đến nay Bắc Giang đã ghi nhận 517 ca nhiễm COVID-19.


    Bệnh nhân Covid-19 Thủ Đức nhiễm biến chủng Ấn Độ

    Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm “bệnh nhân 4514”- thanh niên ngụ TP. Thủ Đức, phát hiện biến chủng B.1.617.2.

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chiều 19/5, cho biết nhóm nghiên cứu Covid-19 của bệnh viện và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) giải mã mẫu RNA được tách chiết từ mẫu phết hầu họng của bệnh nhân ngày 18/5.

    Kết quả thu nhận được đưa vào phân tích, định danh bằng phần mềm Pangolin cho thấy bộ gene thuộc biến chủng B.1.617.2.

    “Biến chủng của bệnh nhân tương tự biến chủng hiện đang gây dịch tại các tỉnh phía Bắc”, bác sĩ Châu cho biết.

    “Bệnh nhân 4514”, nam, 35 tuổi, nhân viên của một công ty chuyên về kiểm toán, tại quận 3. Ngày 17/5, anh đến Bệnh viện Vinmec khám và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm do có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, giảm vị giác. Kết quả xét nghiệm khẳng định trưa 18/5 do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM thực hiện, ghi nhận dương tính.



    Từ xét nghiệm kháng thể, triệu chứng lâm sàng, yếu tố dịch tễ, đi lại, kết quả xét nghiệm RT-PCR, sáng nay HCDC nhận định, “bệnh nhân 4514” lây bệnh từ nữ đồng nghiệp nghi nhiễm nCoV.

    Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7 biến chủng của nCoV, gồm: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7, B.1.351, A.23.1 và B.1.617.2. Trong đó, chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ có khả năng lây lan mạnh, là nguyên nhân xuất hiện lượng ca nhiễm cộng đồng lớn tại Việt Nam hiện nay.

    Sáng 19/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng công bố kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm của 29 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Bệnh viện K. Tất cả đều nhiễm biến thể B.1.617.2 Ấn Độ. Ngoài ra, hai mẫu bệnh phẩm từ Hải Dương có biến chủng B.1.1.7, là chủng xuất hiện ở Anh.

    TP.HCM: Thanh niên đeo thử nhẫn vàng 26 triệu đồng rồi bỏ chạy

    Ngày 19/5, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) đang lập hồ sơ, truy xét vụ cướp giật nhẫn vàng xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Bình Mỹ.

    Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 17/5, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo màu vàng, quần ngắn, đeo túi chéo trước ngực, chạy xe máy đến tiệm vàng K.L.T. trên TL8, ấp 1, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi.

    Tại đây, nam thanh niên hỏi mua lắc tay rồi chuyển sang vàng khâu. Khi vợ chủ tiệm là chị T.T.T.T (48 tuổi) đưa ra chiếc nhẫn vàng, thanh niên này đeo vào tay rồi bất ngờ bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo nhưng nghi can lên xe máy tẩu thoát.

    Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Công an H.Củ Chi, Công an xã Bình Mỹ có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét kẻ gây án.

    Bước đầu, ông L.T.L (51 tuổi) chủ tiệm vàng cho biết, chiếc nhẫn vàng bị cướp giật có giá 26 triệu đồng. Do tiệm kinh doanh nhỏ nên không thuê nhân viên bảo vệ, vụ việc xảy ra trong khoảng 4 phút.

    Nhiều thanh niên xăm trổ bị buộc rời khỏi khu vực dự án điện gió

    Chiều 19/5, một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã lên Hướng Hóa phối hợp với Công an huyện này và các phòng ban chuyên môn, làm rõ sự xuất hiện bất thường của hàng chục thanh niên xăm trổ ở khu vực dự án điện gió ở xã Húc (H.Hướng Hóa).

    Vị này cho biết, khu vực mà các thanh niên xăm trổ trong mấy ngày qua xuất hiện đang triển khai xây dựng dự án điện gió của một công ty.

    “Những người này đến địa phương có khai báo tạm trú, khai báo y tế. Mục đích là hỗ trợ công ty giải phóng mặt bằng. Nhưng trách nhiệm giải phóng mặt bằng thuộc về chính quyền địa phương, không thế chấp nhận việc thanh niên xăm trổ đi làm việc này. Chính vì thế, chúng tôi đã mời những người này… về hết. Chúng tôi cũng đã làm việc với phía công ty để chấn chỉnh việc này”, vị này cho biết.

    Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 16, 17 và 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip, ảnh chụp được cho là ghi lại ở khu vực các dự án điện gió ở xã Húc (H.Hướng Hóa), trong đó có sự xuất hiện của những thanh niên xăm trổ rất khác với hình ảnh chuyên gia kỹ thuật hoặc công nhân thi công điện gió thường thấy.

    Một số thông tin cho rằng, sự xuất hiện của những người này là để gây sức ép để người dân địa phương nhượng bộ trong việc đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng thi công dự án điện gió trên địa bàn.

    Xử phạt 3 cá nhân 250 triệu đồng vì hành vi phá rừng trái phép

    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) về hành vi phá rừng trái phép với tổng số tiền 250 triệu đồng.

    Ngày 19/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch tỉnh đã ký quyết định xử phạt hành chính gần 250 triệu đồng đối với 3 cá nhân ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) về hành vi phá rừng trái phép.

    Theo đó, ông Phạm Văn Quy (39 tuối, trú thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, H.Ba Tơ), có hành vi phá rừng trái phép, gây thiệt hại 2.100m2 rừng, bị xử phạt 62,5 triệu đồng và trồng lại toàn bộ cây lim xanh trên diện tích bị phá.

    Còn ông Phạm Văn Triên (34 tuổi) và Phạm Văn Trâu (28 tuổi; cùng trú xã Ba Xa, H.Ba Tơ), phá rừng với diện tích bị thiệt hại trên 2.600m2. Theo đó, mỗi cá nhân bị xử phạt 87,5 triệu đồng và trồng lại diện tích rừng bị thiệt hại bằng cây lim xanh.

    Ngoài ra, ngành chức năng còn tịch thu toàn bộ tang vật phá rừng, trong đó có cả máy cưa dùng để cưa cây rừng.

    Vào năm 2020, một cá nhân ở xã Ba Khâm, H.Ba Tơ cũng từng bị UB tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính 200 triệu đồng, vì hành vi đốt và phá rừng trái phép.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 147 khách