Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hạ Long:Hơn 6K người tiêm Sinopharm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hạ Long:Hơn 6K người tiêm Sinopharm

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 3:16 am

    Hơn 6.000 người ở Hạ Long được tiêm vaccine Sinopharm

    Quốc Nam Chủ nhật, 1/8/2021

    Thành phố Hạ Long huy động gần 100 cán bộ y tế tham gia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 6.000 người thuộc nhóm có nguy cơ cao.


    Hình ảnh

    Từ ngày 31/7, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ, trung tâm thương mại lớn trên toàn địa bàn. Ngoài ra, nhóm người có nguy cơ cao như lái xe taxi, xe ôm, người làm nghề bốc vác… cũng được tiêm đợt này.

    Hình ảnh

    Hơn 6.000 liều vaccine Sinopharm được tiêm cho người dân. Đây là một phần vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long.

    Hình ảnh

    Trao đổi với Zing, bà Dương Thị Quyên, Phó trưởng phòng Y tế TP Hạ Long, cho biết gần 100 cán bộ y tế chia làm 12 tiêm vaccine cho người dân.

    Hình ảnh

    Để tránh tình trạng quá tải, đội y tế được bố trí 12 phòng để khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm đảm bảo người dân đến và ra về theo một lối duy nhất.

    Hình ảnh

    Ghi nhận của Zing tại điểm tiêm vaccine trường Trần Hưng Đạo, người dân đến được nhân viên y tế phát tờ khai báo và hướng dẫn điền thông tin. Quá trình chờ, người dân được yêu cầu ngồi giữ khoảng cách và tuân thủ các biện pháp 5K.

    Hình ảnh

    Trước khi tiêm, người dân phải kê khai thông tin cá nhân, tiểu sử bệnh nền hoặc đang điều trị bệnh. Kiểm tra huyết áp là một trong các khâu bắt buộc để nhận biết người dân có đạt tiêu chuẩn tiêm vaccine phòng Covid-19 hay không.

    Hình ảnh

    Anh Dương Minh Đức (21 tuổi, bán hàng điện sắt chợ Hạ Long 1) không đủ điều kiện tiêm do huyết áp cao. "Tôi được bác sĩ yêu cầu về nhà theo dõi và sẽ được giới thiệu lên bệnh viện tiêm sau", anh Đức nói.

    Hình ảnh

    Trước khi tiêm, cán bộ y tế giới thiệu về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ của vaccine cho người dân.

    Hình ảnh

    Chị Trịnh Thị Nga (36 tuổi, bán tạp hóa chợ Hạ Long 1) cho biết chị thường xuyên tiếp xúc với nhiều người đến mua hàng mỗi ngày. "Tôi thấy việc tiêm vaccine mang lại lợi ích cho cá nhân và cộng đồng. Ngoài ra, tôi cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi ra chợ bán hàng", chị Nga nói.

    Hình ảnh


    Bộ Y tế phân bổ 500.000 liều vaccine Sinopharm cho 9 tỉnh phía Bắc, trong đó Quảng Ninh nhận nhiều nhất với 230.000 liều. Đối tượng triển khai tiêm chủng ngay cho người dân sống giáp biên giới Trung Quốc, người có nhu cầu trao đổi, hoạt động thương mại, dịch vụ với Trung Quốc, công dân Trung Quốc sống và làm việc trên địa bàn. Trước đó, TP Hạ Long đã hoàn thành tiêm 7.293 liều vắc xin cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có lực lượng tuyến đầu và người lao động trong các KCN.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hạ Long:Hơn 6K người tiêm Sinopharm

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 3:19 am

    Singapore: người đã tiêm Sinovac xem như chưa tiêm vaccine COVID-19

    7/7/21


    Hình ảnh

    Người dân Singapore tiêm vaccine COVID-19, ngày 18/6/2021.


    Các quan chức Singapore cho biết những người đã tiêm vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc không được tính vào tổng số người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của nước này, vì cho rằng chưa có dữ liệu đầy đủ về tính hiệu quả của vaccine do Trung Quốc sản xuất, đặc biệt là đối với biến thể Delta dễ lây lan, theo Reuters.

    Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết: “Hiện chúng tôi không thực sự có cơ sở y tế, khoa học hoặc dữ liệu để xác định mức độ hiệu quả của Sinovac đối với mức độ lây nhiễm và các ca bệnh nặng do biến thể Delta”.

    Biến thể Delta đã trở thành chủng COVID-19 phổ biến nhất ở Singapore kể từ khi một chuỗi lây nhiễm được xác định tại sân bay vào tháng 5. Chính phủ sau đó đã phải tái áp dụng các quy định hạn chế nghiêm ngặt hơn về tụ họp đông người và các hoạt động công cộng.

    Chỉ những người đã tham gia chương trình tiêm chủng quốc gia, vốn đang sử dụng các mũi tiêm Moderna và Pfizer-BioNTech/Cominarty, mới được tính vào danh sách tiêm chủng của Singapore.

    Hơn 3,7 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Pfizer hoặc Moderna, bao gồm khoảng 65% dân số Singapore và gần 2,2 triệu người đã tiêm đủ hai liều.

    Singapore đặt mục tiêu 2/3 dân số sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào khoảng ngày 9/8.

    VOA
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách