Đăng trả lời 40 bài viết
Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump:FBI phá két sắt nhà tôi ở Florida

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 7:05 pm

    Ông Trump: Đặc vụ FBI lục soát 'quần áo và vật dụng cá nhân' của bà Melania

    Lam Giang 8/12/22


    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến dự lễ tang của bà Ivana Trump tại Nhà thờ Công giáo La Mã St. Vincent Ferrer ở New York vào ngày 20/7/a2022. (Ảnh: Alexi J. Rosenfeld/Getty Image

    Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (11/8) cho biết, các đặc vụ FBI đột kích ngôi nhà Mar-a-Lago của ông đã lục soát tủ quần áo và vật dụng cá nhân của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump.

    “Chỉ biết rằng các đặc vụ đã lục tung tủ quần áo của Đệ nhất phu nhân cũng như vật dụng cá nhân của bà ấy", ông Trump viết trên Truth Social.


    FBI lục soát cả những khu vực không được phép


    Không rõ liệu ông Trump có đề cập đến các báo cáo từ New York Post và các phương tiện truyền thông khác vào đầu tuần này, trích dẫn các nguồn ẩn danh, tuyên bố các đặc vụ đã khám xét đồ đạc cá nhân của bà Melania Trump hay không.

    Cựu đệ nhất phu nhân chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về cuộc đột kích của FBI. The Epoch Times đã liên hệ với những người phát ngôn của cựu tổng thống.

    Ông Trump trên Truth Social xác nhận cuộc đột kích tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của các đặc vụ FBI vào tối thứ Hai (08/8), cáo buộc chính quyền ông Biden và Bộ Tư pháp (DOJ) sử dụng cơ quan này vì mục đích chính trị.


    Có sự phê duyệt của Bộ Tư Pháp



    Kể từ đó, FBI và Bộ Tư pháp vẫn kín tiếng, không đưa ra bình luận công khai nào về cuộc khám xét cho đến cuộc họp báo của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland vào chiều thứ Năm (11/8). Tổng chưởng lý xác nhận rằng ông “đích thân chấp thuận” cuộc đột kích của FBI và cho biết, cơ quan của ông đang đệ đơn đề nghị hủy bỏ một trát đã được sử dụng để khám xét tài sản của cựu tổng thống.

    “Cá nhân tôi đã thông qua quyết định tìm kiếm lệnh khám xét trong vấn đề này… Bộ không xem nhẹ quyết định như vậy", ông Garland nói.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đưa ra một tuyên bố tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ở Washington, DC, hôm 11/8/2022. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)


    “Kể từ khi trở thành tổng chưởng lý, tôi đã nói rõ rằng Bộ Tư pháp sẽ nói về hồ sơ tòa án và công việc của mình ngay lập tức", ông Garland nói thêm. “Bộ Tư pháp đã đệ trình một kiến ​​nghị ở quận phía nam của Florida để hủy bỏ lệnh khám xét và biên nhận tài sản liên quan đến một cuộc khám xét được tòa án phê duyệt mà FBI đã tiến hành hồi đầu tuần. Cuộc khám xét đó là một cơ sở nằm ở Florida thuộc về cựu tổng thống".

    Một thẩm phán trong vụ án, ông Bruce Reinhart, hôm thứ Tư (10/8) đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp phản ứng với các động thái hủy bỏ trát. Các luật sư của ông Trump và các thành viên trong gia đình ông đã nói với các hãng tin rằng các đặc vụ FBI sẽ không cung cấp cho bà Christina Bobb, một luật sư của ông Trump, bản sao của lệnh khám xét.

    Bà Bobb nói với The New York Times hôm thứ Ba (09/8) rằng bà đã nhận được trát.

    "Bản tuyên thệ, tài liệu về nguyên nhân có thể xảy ra là để có được trát, đã được niêm phong, vì vậy chúng tôi không được phép xem tài liệu đó. Chúng tôi phải ra tòa để yêu cầu thẩm phán công khai tài liệu đó, điều đó có thể xảy ra hoặc không”, bà Bobb nói với tờ Real America Voice hôm 09/8.

    Theo Daily Mail, con trai của cựu Tổng thống Trump là Eric Trump đã nói rằng, “30 đặc vụ đến khu dinh thự yêu cầu nhân viên tắt camera an ninh và đuổi luật sư của ông Trump ra khỏi Mar-a-Lago, nhưng bị từ chối".

    “Họ nói với luật sư của chúng tôi … phải rời khỏi khu dinh thự ngay lập tức. Hãy tắt tất cả các camera an ninh".

    Anh Eric Trump nói rằng, camera an ninh của khu dinh thự vẫn hoạt động, và người thân của ông Trump đã thấy FBI đột kích vào các khu vực của khu phức hợp mà ‘đáng lẽ họ không nên được đến'.

    Khoảng ba chục đặc vụ FBI đã vào khu nghỉ mát do ông Trump sở hữu lúc 9 giờ sáng thứ Hai và rời đi với “một số ít các hộp tài liệu”, luật sư riêng của ông Trump, bà Christina Bobb nói với The Epoch Times hôm thứ Ba.

    Lam Giang

    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump:FBI phá két sắt nhà tôi ở Florida

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 7:07 pm

    Chuyên gia pháp lý: Cuộc đột kích vào Mar-a-Lago của ông Trump thoạt nhìn có vẻ hợp pháp nhưng 'rất đáng ngờ'

    Thanh Hải 8/12/22

    Hình ảnh

    Một thành viên của Sở Mật vụ trước nhà của cựu Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, hôm 09/8/2022. (Ảnh: Giorgio Viera/AFP/Getty Images)


    Mặc dù cuộc đột kích gây sốc của các đặc vụ FBI vào nhà của cựu Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida thoạt nhìn có vẻ hợp pháp nhưng 'rất đáng ngờ', có thể vi phạm các chuẩn mực dân chủ nước Mỹ, các chuyên gia pháp lý nói với The Epoch Times.

    Tuy nhiên, cũng có thể đó là một phần hợp pháp của quá trình thực thi pháp luật. Hiện tại, vẫn chưa đủ thông tin về sự thật của vụ án để khẳng định chắc chắn, họ nói thêm.


    Vào sáng ngày 8/8, FBI bất ngờ thực hiện lệnh khám xét cơ sở tại Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng tư nhân ở Palm Beach nơi cựu tổng thống Donald Trump hiện đang sống. Lệnh khám xét và bản tuyên thệ chưa được công khai nhưng Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết vào chiều ngày 11/8 rằng ông đã yêu cầu tòa án hủy bỏ trát. Nhà Trắng đã phủ nhận rằng Tổng thống Joe Biden đã biết trước về cuộc đột kích. Tổng thống đương nhiệm rất có thể là đối thủ của cựu Tổng thống Trump một lần nữa vào năm 2024 nếu ông Trump có được đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa. Bản thân ông Trump chưa khẳng định liệu ông có tái tranh cử hay không.

    Các báo cáo truyền thông dựa trên các nguồn tin mật cho hay, các đặc vụ FBI đã tìm kiếm các tài liệu mà ông Trump có thể đã mang về nhà sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc. Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia đã chuyển vụ việc lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) với hy vọng lấy lại 15 hộp được cho là tài liệu đã được phân loại chưa được kiểm tra.

    Tổng thống thường mang theo các tài liệu liên quan đến nhiệm kỳ tổng thống của họ khi rời nhiệm sở. Cựu Tổng thống Barack Obama được cho là đã có 30 triệu tài liệu từ thời còn đương chức được gửi đến Chicago cho thư viện tổng thống của ông. Đôi khi tình trạng pháp lý của các tài liệu không rõ ràng - đặc biệt vì trong hệ thống chính quyền Mỹ, chính tổng thống có thể tùy ý giải mật các tài liệu nhạy cảm - và tổng thống cũ và chính quyền mới bắt đầu đàm phán để lấy lại các tài liệu. Ông Trump khẳng định ông không làm gì sai và ông đã hợp tác với chính quyền liên quan đến các tài liệu được đề cập. Cựu Tổng thống lập luận rằng FBI không cần thiết phải đột kích nơi ở của ông và đó là một trong một loạt các cuộc "săn phù thủy" mà kẻ thù của ông đã thực hiện chống lại ông.

    “Đây là thời kỳ đen tối đối với Quốc gia của chúng ta, khi ngôi nhà xinh đẹp của tôi, Mar-A-Lago ở Palm Beach, Florida, hiện đang bị bao vây, đột kích và chiếm đóng bởi một nhóm lớn các đặc vụ FBI", ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

    “Tôi đã đứng lên chống lại nạn tham nhũng quan liêu của Mỹ, tôi phục hồi quyền lực cho nhân dân và thực sự cống hiến cho Đất nước của chúng ta, điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Tổ chức không thích điều này”, ông Trump nói trong tuyên bố hôm 08/8.

    Ông Trump cũng đã cáo buộc các đối thủ của ông thực hiện các cuộc săn phù thủy khác chống lại ông, trong số đó có thuyết âm mưu thông đồng bầu cử Trump-Nga và cuộc điều tra đang diễn ra của Ủy ban Lựa chọn Hạ viện vào ngày 6/1/2021, vi phạm an ninh tại khu phức hợp Điện Capitol của Mỹ.

    Theo hồ sơ tòa án trong vụ kiện được gọi là United States v. Sealed Search Warrant, hồ sơ tòa án số 9: 22-mj-08332 trước Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Florida, Thẩm phán Bruce E. Reinhart đã ban hành trát cho Mar -a-Lago vào ngày 05/8.

    Một thẩm phán không được đề cử bởi tổng thống hoặc được xác nhận bởi Thượng viện Hoa Kỳ nhưng được lựa chọn bởi các thẩm phán quận liên bang để thực hiện các chức năng hỗ trợ tư pháp. Theo Đạo luật Liên bang năm 1968, thẩm phán không có quyền hạn như thẩm phán đã được Thượng viện xác nhận.

    Trong thủ tục tố tụng hình sự, họ có thể ra lệnh khám xét, lệnh bắt và lệnh triệu tập, cũng như xem xét việc bảo lãnh, đặt ra các điều kiện tại ngoại, lên lịch trình và tiến hành trình diện ban đầu của các bị cáo. Họ cũng chủ trì các hội nghị sơ thẩm, điều trần sơ bộ hoặc điều trần “nguyên nhân có thể xảy ra”, thực hiện các lời tuyên thệ, và thực hiện các thủ tục lưu chiểu và dẫn độ.

    Ông Reinhart đã đóng góp hàng nghìn USD cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2008 và 500 USD cho cuộc bầu cử năm 2016 của cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush cho việc đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, theo một báo cáo của Fox News trích dẫn một bài báo của New York Post.

    Ông Reinhart cũng được cho là đã đại diện pháp lý cho kẻ ấu dâm bị kết án là Jeffrey Epstein trong một cuộc điều tra buôn bán tình dục.

    Nhà bình luận pháp lý Curt Levey, chủ tịch Ủy ban Tư pháp, nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn.

    “Giả sử họ thành thật với thẩm phán [người đã ban hành lệnh khám xét], thì tôi đoán điều đó là hợp pháp", ông Levey nói. Nhưng nếu các nhà chức trách “nói dối” về sự thật của vụ án, thì “đó là một câu chuyện khác”.

    Ông Levey nói, cuộc đột kích tại khu nhà ở Mar-a-Lago nơi ông Trump sinh sống có thể thiết lập một tiền lệ nguy hiểm.

    “Điều đó chắc chắn đi ngược lại các chuẩn mực dân chủ và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu xem họ đã theo đuổi những gì và liệu nó có được đảm bảo hay không", ông nói.


    "Quý vị chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đột kích vào nhà của một cựu tổng thống, trừ khi quý vị nghi ngờ rằng ông ấy đã sát hại ai đó và có một xác chết ở đó".

    “Mặt khác, nếu những gì chúng ta đang nói đến chỉ là một cuộc chiến hàng ngày trong nội bộ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều cho rằng không đáng để phá vỡ một quy chuẩn dân chủ", ông Levey nói.

    “Vấn đề là, một khi phá vỡ các chuẩn mực dân chủ thì rất khó có thể khôi phục lại được. Nếu lần tới chúng ta có một tổng thống Đảng Cộng hòa, họ sẽ rất dễ bị cám dỗ, chẳng hạn như truy tố ông Joe Biden hoặc Hunter Biden".

    Ông Levey nói thêm, các lệnh khám xét thường được niêm phong và thông tin chi tiết về các tài liệu này thường không được công bố rộng rãi.

    Tổ chức phi lợi nhuận của ông Levey tự mô tả là “nỗ lực khôi phục tầm nhìn của Người sáng lập về một cơ quan tư pháp liên bang được điều hành bởi pháp quyền và được bảo vệ bởi Hiến pháp”.

    Ông Jim Burling, phó chủ tịch phụ trách pháp lý của Pacific Legal Foundation, một công ty luật quốc gia phi lợi nhuận vì lợi ích công, chuyên thách thức sự lạm dụng của chính phủ, nói rằng thông thường, việc thực hiện lệnh khám xét không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp này danh tính của người được nhắm mục tiêu có liên quan.

    “Đây là một cựu tổng thống Hoa Kỳ, người rất có thể sẽ tái tranh cử trong vài năm nữa cho chức vụ tổng thống. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó. Tất cả đều là những điều chưa từng có - kỳ lạ là chưa từng có - để truy lùng ông. Câu hỏi đặt ra là, liệu cuộc đột kích có đúng hay không hay liệu nó có“ động cơ chính trị”.

    “Quý vị sẽ không bao giờ khiến Bộ Tư pháp thừa nhận rằng có bất kỳ mục đích chính trị nào liên quan. Nhưng, như quý vị đã biết, trong khoảng một thập kỷ qua, FBI và DOJ đã làm những điều khá kỳ quặc", ông Burling nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn.

    Các tình huống trong vụ việc có vẻ đáng ngờ, vì một bộ trưởng tư pháp được bổ nhiệm bởi tổng thống đương nhiệm đang nhắm mục tiêu vào một "cựu tổng thống có khả năng tái tranh cử", ông nói

    Các tài liệu được nộp để hỗ trợ cho đơn xin lệnh khám xét, có lẽ "trình bày chi tiết tất cả các tội danh bị cáo buộc" phải "đáng tin cậy".

    “Và những cáo buộc đó đáng tin đến mức nào? Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai, ngoại trừ thẩm phán, và những người ở DOJ, những người đã nghĩ ra nó và viết bản tuyên thệ có manh mối về bất kỳ thứ nào trong số này. Nhưng ai biết được?".

    “Giống như nhiều người khác, tôi muốn xem tác phẩm "bản tuyên thệ", để xác định “mức độ phù hợp và đúng đắn của điều này”.

    Nếu cuộc đột kích không được biện minh, chính quyền ông Biden “sẽ khiến đất nước trở nên bất đồng", ông Burling nói thêm.

    Thanh Hải

    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump:FBI phá két sắt nhà tôi ở Florida

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 7:10 pm

    Lệnh khám nhà ông Trump do đích thân Bộ trưởng Tư pháp Mỹ duyệt


    Đông A 8/12/22

    Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 11.8 cho biết ông đích thân thông qua lệnh xét nhà cựu Tổng thống Donald Trump và đang yêu cầu được công khai lệnh khám xét.



    Hình ảnh

    Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland trong họp báo ngày 11.8 tại Bộ Tư pháp

    REUTERS

    AFP dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 11.8 cho biết ông đã "đích thân chấp thuận" cuộc lục soát dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Florida và đang yêu cầu tòa án cho công khai lệnh khám xét.

    "Tôi đích thân thông qua lệnh khám xét", ông Garland phát biểu trong họp báo ngày 11.8, tuyên bố công khai đầu tiên ông đưa ra kể từ khi khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bất ngờ lục soát vào ngày 9.8. "Bộ Tư pháp không xem nhẹ quyết định này”, Bộ trưởng Garland nói thêm.

    Ông Garland không tiết lộ lý do khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này lên án "những lời chỉ trích vô căn cứ" nhằm vào FBI và Bộ Tư pháp sau vụ lục soát.

    Bộ trưởng Garland lưu ý rằng "các nghĩa vụ đạo đức" đã ngăn ông nói chi tiết về lý do khám xét”. Ông Garland cũng thông báo đã yêu cầu một thẩm phán ở Florida cho phép công khai lệnh khám xét vì ông Trump đã xác nhận vụ việc và vì “lợi ích đáng kể của công chúng trong vấn đề này".


    Ông Trump có bản sao của lệnh khám xét nhưng cho đến nay vẫn từ chối tiết lộ nội dung của nó. Hạn chót để cựu tổng thống phản đối yêu cầu công khai lệnh khám xét là 15 giờ ngày 12.8 (giờ địa phương).

    Một số nhà phân tích cho rằng Bộ trưởng Garland đang thách thức xem liệu ông Trump có dám chặn việc công khai lệnh khám xét hay không. Cựu tổng thống đã khẳng định vụ lục soát là hành động vô căn cứ và có động cơ chính trị.

    Văn bản yêu cầu công khai lệnh khám xét của Bộ Tư pháp không phủ nhận các tuyên bố đại diện ông Trump đưa ra rằng FBI đang tìm kiếm tài liệu tổng thống và tài liệu mật. Theo truyền thông Mỹ, cuộc lục soát liên quan đến việc các tài liệu mật được đưa đến Mar-a-Lago sau khi ông Trump rời Nhà Trắng vào tháng 1.2021.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 7:40 pm

    Washington Post: FBI tìm tài liệu về vũ khí hạt nhân ở nhà ông Trump


    Hồng Ngọc Thứ sáu, 12/8/2022

    Trong bản tin độc quyền đăng hôm 11/8, Washington Post dẫn lời các nguồn tin thân cận cuộc điều tra cho biết FBI muốn tìm tài liệu mật liên quan đến vũ khí hạt nhân ở Mar-a-Lago.




    Các nguồn tin giấu tên không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Họ không nói rõ các tài liệu đó chứa thông tin vũ khí hạt nhân của Mỹ hay quốc gia khác.

    Phát ngôn viên của ông Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Washington Post. Bộ Tư pháp và FBI từ chối bình luận.

    Trong một tuyên bố hôm 11/8, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết ông không thể tiết lộ chi tiết cuộc điều tra tại tư dinh của cựu tổng thống ở Florida, nhưng nói rằng ông đã đích thân chấp thuận việc xin lệnh khám xét từ tòa án, và đang yêu cầu tòa công khai nội dung văn bản này.

    Các chuyên gia cho biết tài liệu về vũ khí hạt nhân đặc biệt nhạy cảm và rất ít quan chức chính phủ được phép tiếp cận. Việc rò rỉ thông tin chi tiết về vũ khí của Mỹ có thể cung cấp tình báo cho đối thủ, giúp họ xây dựng hệ thống chống lại Mỹ.


    Hình ảnh

    Đặc vụ đứng chặn tại lối vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump hôm 8/8. Ảnh: AP.


    David Laufman, cựu Giám đốc bộ phận chống gián điệp của Bộ Tư pháp và là người chuyên điều tra các vụ rò rỉ thông tin mật, cho biết nếu thông tin về việc FBI tìm kiếm tài liệu vũ khí hạt nhân là đúng, “có thể các tài liệu được lưu trữ bất hợp pháp tại Mar-a-Lago thuộc loại tuyệt mật”.

    Ông cho biết thêm với thông tin thuộc loại tuyệt mật, các nhà chức trách sẽ cố gắng vào cuộc nhanh nhất có thể để thu hồi, vì việc rò rỉ chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ.

    “Nếu FBI và Bộ Tư pháp tin rằng có tài liệu tuyệt mật ở Mar-a-Lago, họ sẽ cố thu hồi lại những tài liệu đó càng nhanh càng tốt”, ông nói.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 40 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 82 khách