Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chính phủ Anh phát quảng cáo tiếng Việt nhằm ngăn nhập cư trái phép
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chính phủ Anh phát quảng cáo tiếng Việt nhằm ngăn nhập cư trái phép

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 27, 2024 6:50 pm

    Chính phủ Anh phát quảng cáo tiếng Việt nhằm ngăn nhập cư trái phép

    3/27/24

    Hình ảnh

    Một trong những quảng cáo của Bộ Nội vụ Anh nhằm vào di dân Việt Nam

    26 tháng 3 2024

    Bộ Nội vụ Anh đã phát động một chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội nhằm vào các công dân Việt Nam để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp.

    Chính phủ Anh cho biết những quảng cáo được phát trên các nền tảng như YouTube và Facebook sẽ nêu ra rủi ro khi vượt biển bằng thuyền nhỏ, mà phần lớn trong số đó là người Việt Nam.

    Theo thống kê, số người Việt Nam sang Anh bất hợp pháp bằng thuyền nhỏ trong năm nay đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Anh cũng cho biết Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu có thuyền nhân vượt eo biển Manche.

    Các quan chức thông báo rằng những quảng cáo tương tự được phát ở Albania đã góp phần làm giảm 90% lượng người nhập cư bất hợp pháp bằng thuyền nhỏ tới Anh từ quốc gia nam Âu này.

    Bắt đầu được triển khai từ ngày 25/3, các quảng cáo sử dụng hình ảnh kịch tính về những chiếc thuyền nhỏ chở quá tải đang chìm ở eo biển Manche, đồng thời trích lời kể của lực lượng Biên phòng Anh cũng như bản thân những người đã vượt biển bằng tiếng Việt.

    Hình ảnh

    Việt Nam nằm trong số 10 nước hàng đầu có nhiều thuyền nhân vượt eo biển Manche vào Anh một cách bất hợp pháp

    "Tôi hối hận vì đã mạo hiểm cuộc sống của mình," video trích lời một người nhập cư.

    Một người khác kể lại khảnh khắc nhìn thấy người đi cùng biến mất trên biển.

    “Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm mạng sống của mình trên một chiếc thuyền nhỏ như thế này nữa, ngay cả khi được tiền,” một thuyền nhân có tên viết tắt là K. nói trong đoạn phim quảng cáo. Người này cũng chia sẻ về trải nghiệm ngủ trong trại ở Calais năm đêm dưới sự giám sát của lính canh có vũ trang, trước khi thực hiện hành trình xuyên eo biển Manche từ Pháp sang Anh.

    Bộ Nội vụ Anh cho biết chiến dịch truyền thông này sẽ "phơi bày nguy cơ mắc nợ và bị lợi dụng bởi các băng nhóm buôn người, những kẻ kiếm lợi từ việc tạo điều kiện cho các thuyền nhỏ vượt biển".

    Họ nói thêm rằng sẽ cảnh báo những người nhập cư từ Việt Nam về “thực tế cuộc sống bất hợp pháp ở Anh, không có quyền ở Anh và không được tiếp cận các dịch vụ công hoặc nguồn tài trợ”.

    "Đây là một chiến dịch mạnh mẽ trực tiếp chứng minh rằng cuộc sống của những người đến đây một cách bất hợp pháp khác xa với những lời dối trá mà các băng đảng ở bên kia eo biển Manche hứa hẹn với họ,” Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly cho hay.

    Vương quốc Anh được xem là một trong những điểm đến chính của người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam và cũng là nơi 39 người Việt bị phát hiện tử vong trong một xe tải đông lạnh vào tháng 10/2019.

    Các quan chức cấp cao của Anh và Việt Nam dự kiến sẽ gặp nhau tại London vào ngày 17/4 để “thảo luận về hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề di dân.”

    Hình ảnh

    Các tuyến đường có thể được nhiều nhóm đưa người Việt vào châu Âu sử dụng

    Bộ Nội vụ Anh cho biết những kẻ buôn người tổ chức các chuyến vượt biên đang thay đổi phương pháp, sử dụng những chiếc thuyền lớn hơn và chở thêm nhiều người hơn.

    Thủ tướng Rishi Sunak đã coi việc "chặn thuyền" là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông.

    Nội các của ông Sunak có kế hoạch thúc đẩy chính sách đưa một số người xin tị nạn đến Rwanda, bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao rằng điều đó là bất hợp pháp.

    Dự luật Rwanda hiện đang được tranh luận tại Quốc hội Anh, với việc Hạ viện có khả năng bác bỏ những sửa đổi của văn bản được đệ trình trước đó sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

    Năm ngoái, quan chức phụ trách vấn đề nội vụ của đảng Lao động đối lập Yvette Cooper đã cáo buộc chính phủ "chắp vá" chính sách nhập cư của mình bằng chiến dịch quảng cáo Albania.

    Chiến dịch cũng vấp phải chỉ trích từ các tổ chức từ thiện dành cho người tị nạn, bao gồm Tổ chức Hành động Người tị nạn, cho rằng chiến dịch "vô nghĩa" và "lặp lại quan niệm cho rằng việc di cư của người tị nạn là bất hợp pháp".

    Đảng Lao động Anh cho rằng chính phủ nên "chấm dứt các mánh lới quảng cáo" và "cố gắng kiểm soát".

    Hôm 20/3, hơn 500 người nhập cư bất hợp pháp đã vượt eo biển Manche sang Anh trên những chiếc thuyền nhỏ - con số trong ngày cao nhất từ đầu năm 2024.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 53 khách