Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ ghi nhận COVID-19 mới tại phi trường
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59454
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ ghi nhận COVID-19 mới tại phi trường

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 23, 2025 6:17 pm

    Mỹ ghi nhận NB.1.8.1, chủng loại COVID-19 mới tại phi trường

    May 23, 2025

    ATLANTA, Georgia (NV) – Chương trình kiểm tra dịch tễ tại phi trường do Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) dẫn đầu phát giác ra nhiều trường hợp nhiễm chủng loại COVID-19 mới NB.1.8.1 liên quan tới đợt bùng dịch lớn tại Trung Quốc.

    Giới chức y tế ghi nhận các trường hợp liên quan tới NB.1.8.1 xảy ra ở du khách quốc tế nhập cảnh tại các phi trường ở California, Washington, Virginia và New York City, theo hồ sơ do Ginkgo Bioworks công bố, một công ty sinh học hợp tác với CDC thực hiện xét nghiệm tại phi trường.


    Hình ảnh

    Phi trường quốc tế Los Angeles (LAX), California, thời COVID-19. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)


    Kết quả xét nghiệm chi tiết được công bố trong những tuần gần đây dựa trên cơ sở dữ liệu virus Sáng Kiến Dữ Liệu Toàn Cầu Về Bệnh Cúm (GISAID) cho thấy các trường hợp này bắt nguồn từ các du khách đến từ Nhật, Nam Hàn, Pháp, Thái Lan, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Hồ sơ cho thấy các du khách này được xét nghiệm từ 22 Tháng Tư tới 12 Tháng Năm.

    Phát ngôn viên CDC không lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ CBS News.


    Các cơ quan y tế tại các tiểu bang khác gồm có Ohio, Rhode Island và Hawaii cũng bắt đầu các trường hợp nhiễm NB.1.8.1, bên cạnh các trường hợp tại phi trường. Tại California và Washington, các trường hợp xảy ra sớm nhất từ cuối Tháng Ba và đầu Tháng Tư.

    Giới chức y tế cũng theo dõi chặt chẽ loại virus mới vốn đang dậy lên tại Trung Quốc và đang gia tăng ở một số khu vực tại Á Châu. Chính quyền Hồng Kông cho biết tỷ lệ nhiễm COVID-19 tại thành phố tăng lên mức nặng nề nhất họ từng ghi nhận trong ít nhất một năm, sau khi số trường hợp đi cấp cứu và nằm viện do nhiễm COVID-19 “tăng đáng kể.”

    Mặc dù chính quyền Hồng Kông cho biết không có bằng chứng nào cho thấy NB.1.8.1, loại virus biến đổi từ XDV, có thể gây bệnh nghiêm trọng hơn, nhưng các viên chức cũng kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi đi xe cộ công cộng hoặc tới những nơi đông đúc vì ngày càng có nhiều người nhiễm virus mới.

    Các cơ quan y tế Đài Loan cũng ghi nhận ngày càng có nhiều trường hợp cấp cứu, trong đó có cả nghiêm trọng và thiệt mạng. Các cơ quan y tế địa phương cũng đang tích trữ vaccine và thuốc kháng virus để ứng phó với dịch bệnh.


    Dữ liệu sơ bộ từ các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho thấy NB.1.8.1 không né tránh hệ thống miễn dịch tốt hơn so với các loại virus khác cũng đang gia tăng, nhưng nó có thể bám vào tế bào trong thân thể tốt hơn, từ đó có thể lây lan nhiều hơn.

    NB.1.8.1 cũng nhiều lần được nhắc tới trong buổi họp hôm Thứ Năm, 22 Tháng Năm, do các cố vấn thuộc Ủy Ban Cố Vấn Vaccine và Sản Phẩm Sinh Học Liên Quan (VRBPAC) hợp tác với Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) tổ chức. Trong phiên họp, các cố vấn thảo luận rằng nên chăng tổ chức và khuyến nghị người dân chích vaccine COVID-19 ra sao cho mùa Thu và mùa Đông sắp tới.

    Dữ liệu ban đầu do Pfizer và Moderna trình bày trước VRBPAC cho thấy nên nhắm vào một chủng loại phát triển từ JN.1 có tên LP.8.1, chủng loại này đang chiếm ưu thế trong vài tháng gần đây, thay vì tiếp tục dùng vaccine cho chủng loại KP.2 như mùa trước. Nhắm vào LP.8.1 có thể giúp tăng cường năng lực phòng ngừa bệnh tật trước chủng loại NB.1.8.1.

    VRBPAC nhất quán đi đến khuyến nghị rằng các loại vaccine cho mùa tới nên nhắm vào một số loại chủng loại JN.1, nhưng lại bất đồng trong một số lập luận. Một số người ủng hộ việc cho phép các nhà sản xuất vaccine tiếp tục dùng các loại vaccine cho mùa trước, nhưng một số khác lại kêu gọi chích loại vaccine mà Pfizer và Moderna từng bào chế dưới dạng nguyên bản để nhắm vào chủng loại LP.8.1 phát triển từ JN.1.

    Hiện nay các viên chức CDC và FDA nói với VRBPAC rằng chỉ có chủng loại XFC là đang lây lan nhanh tại Mỹ. Nhưng họ cũng báo động rằng không thể đoán trước việc tiến hóa của virus, kể cả khi tình trạng lây lan tại Mỹ đã ổn định theo mô hình tương đối dễ lường trước, tức là một năm có hai đợt bùng dịch: một lần vào mùa Hè và một lần vào mùa Đông.

    Tổng số trường hợp đi cấp cứu và kết quả xét nghiệm nước thải cho thấy tỷ lệ nhiễm COVID-19 đã giảm xuống mức thấp trên toàn Mỹ. (TTHN) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 280 khách