Xung đột Iran - Israel: Fordow nhộn nhịp trở lại
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60331
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xung đột Iran - Israel: ngừng bắn tan vỡ?

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 24, 2025 1:26 pm

    Lý do chiến đấu cơ Israel chuẩn bị tấn công Iran bất ngờ quay đầu

    Hoài Linh
    6/24/25


    Do sự can gián của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm nay (24/6), hàng chục chiến đấu cơ của Israel đang bay lượn trên không phận Iran chờ lệnh tấn công đã quay đầu.

    Hình ảnh

    Bản đồ các khu vực ở Iran bị Mỹ và Israel tấn công. Ảnh: CNN


    Theo Sky News, cuộc phô trương sức mạnh quân sự này đột ngột bị gián đoạn sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Các nguồn tin cho biết, người đứng đầu Mỹ đã yêu cầu Thủ tướng Israel dừng tấn công vì lo ngại hành động đó có thể gây ra một cuộc xung đột lớn hơn trong khu vực. Trong vòng vài giờ, các máy bay chiến đấu Israel nhận được lệnh quay trở lại căn cứ. Điều này nêu bật sự cân bằng mong manh giữa vũ lực và ngoại giao tại một khu vực vốn đã căng thẳng.

    Tuy nhiên, một chiến đấu cơ của Israel vẫn thực hiện một vụ ném bom đơn độc, thả một quả bom xuống địa điểm được coi là mang tính biểu tượng hơn là chiến lược ở Iran. Hành động này dường như nhằm thể hiện sự sẵn sàng của quân đội Israel mà không gây ra một cuộc xung đột lớn. Theo báo Times of Israel, máy bay Israel đã thả bom xuống một tổ hợp radar của Iran ở phía bắc Tehran.

    Động thái mới nhất của Israel diễn ra sau khi nước này cáo buộc Iran vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vài giờ trước đó. Các nguồn tin Israel cho hay, Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo vào nước này sau khi lệnh ngừng bắn do ông Trump công bố có hiệu lực khoảng 3 giờ. Tổng thống Mỹ mô tả đó có thể là một tên lửa bị bắn nhầm.

    Hôm 13/6, giao tranh bùng phát giữa Israel và Iran sau khi các lực lượng Tel Aviv tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào hàng loạt nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu, các nhà khoa học hạt nhân, các địa điểm làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

    Bộ Y tế Iran thống kê, ít nhất 606 người ở nước này đã thiệt mạng và 5.332 người khác đã bị thương kể từ khi Israel tấn công. 23/6 là ngày chết chóc nhất với Iran khi 107 người thiệt mạng trong các vụ bắn phá của Israel và 95% nạn nhân trong số đó đã tử vong ngay tại hiện trường.

    VNN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60331
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xung đột Iran - Israel: ngừng bắn tan vỡ?

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 24, 2025 5:49 pm

    Mỹ thừa nhận không biết kho urani của Iran đang ở đâu

    Thứ Hai, 23/06/2025

    - Cả Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đều thừa nhận còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến số urani gần cấp độ vũ khí mà Iran đang nắm giữ.

    Một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chương trình hạt nhân của Iran đã bị “phá hủy hoàn toàn” bằng loạt bom xuyên boongke và tên lửa của Mỹ, thực tế về chương trình này vẫn còn mơ hồ. Nhiều quan chức cấp cao thừa nhận họ không biết số phận của kho urani gần đạt cấp độ vũ khí của Iran hiện ra sao.

    “Chúng tôi sẽ làm việc trong những tuần tới để đảm bảo chúng tôi có thể làm gì với số nhiên liệu đó và đây sẽ là một trong những nội dung chúng tôi muốn trao đổi với phía Iran”, Phó Tổng thống JD Vance phát biểu trong chương trình This Week của đài ABC ngày 22/6, ám chỉ đến lượng urani đủ để chế tạo 9-10 đầu đạn hạt nhân. Tuy vậy, ông cho rằng khả năng vũ khí hóa số nhiên liệu này của Iran đã bị tổn hại nghiêm trọng, do Tehran không còn thiết bị cần thiết để chuyển urani thành vũ khí.

    Phía Iran khẳng định họ không muốn đối thoại với Mỹ, cáo buộc Washington đã đánh lừa Tehran trong vòng đàm phán trước đó đồng thời âm thầm chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự. Hiện kho urani nói trên cũng là một trong những “con bài mặc cả” hạt nhân ít ỏi còn lại trong tay Iran.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại họp báo của Lầu Năm Góc ngày 22/6/2025. Ảnh: Getty Images

    Số phận kho urani của Iran vẫn còn là bí ẩn

    Trong cuộc họp báo ngày 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cho biết đánh giá thiệt hại ban đầu tại 3 địa điểm bị không kích bằng máy bay ném bom B-2 và tên lửa Tomahawk của Hải quân cho thấy mức độ “thiệt hại và phá hủy nghiêm trọng”.

    Ảnh vệ tinh tại mục tiêu chính, nhà máy làm giàu urani Fordow đặt trong lòng núi cho thấy hàng loạt hố sâu do các quả bom xuyên boongke loại nặng 13,6 tấn tạo ra. Đây là loại bom lớn nhất trong kho vũ khí thông thường của Mỹ. Phân tích ban đầu từ phía Israel, quốc gia đã cùng Mỹ lên kế hoạch nhắm vào Fordow suốt hơn 26 năm qua, cho thấy địa điểm này bị hư hại nặng nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn.

    Tuy nhiên, theo 2 quan chức Israel am hiểu tình báo, có bằng chứng cho thấy Iran đã chuyển một phần thiết bị và urani khỏi Fordow trong vài ngày gần đây. Ngoài ra, nhiều bằng chứng khác cho thấy Iran, vốn đã quen với các mối đe dọa quân sự lặp đi lặp lại từ ông Trump, đã chuyển khoảng 400 kg urani được làm giàu ở mức 60%, gần sát ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, tới địa điểm khác.

    Số nhiên liệu này được lưu trữ sâu bên trong một tổ hợp hạt nhân khác, gần thành cổ Isfahan. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết lầm gần đây nhất các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc nhìn thấy số urani này là khoảng một tuần trước khi Israel bắt đầu không kích Iran.

    “Iran chưa bao giờ che giấu việc họ bảo vệ chặt chẽ số vật liệu này”, ông Grossi cho biết khi trả lời phỏng vấn CNN hôm 22/6.

    Khi được hỏi liệu ông có ám chỉ kho nhiên liệu đó đã được di chuyển hay không, ông Grossi trả lời ngắn gọn: “Đúng vậy”. Đây cũng chính là điều mà Phó Tổng thống Mỹ Vance dường như đang đề cập đến khi nói về số phận “bí ẩn” của số nhiên liệu.

    Nếu đúng như vậy, Isfahan có thể không phải là nơi duy nhất mà giới chức phụ trách chương trình hạt nhân Iran đang tìm cách giấu thiết bị và nguyên liệu. Iran cũng đã gia cố thêm cho cơ sở Fordow để bảo vệ phần còn lại.

    Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố cho thấy 16 xe tải hàng hóa đậu gần lối vào các đường hầm dẫn vào núi Fordow, chỉ vài ngày trước cuộc không kích của Mỹ. Một phân tích từ Trung tâm Nguồn mở tại London nhận định Iran có thể đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản bị tấn công.

    Hiện chưa rõ chính xác những gì đã được di chuyển khỏi cơ sở Fordow. Trên thực tế, khả năng sơ tán hoàn toàn thiết bị khỏi Fordow là rất hạn chế. Các máy ly tâm khổng lồ, hoạt động ở tốc độ siêu âm để làm giàu urani, được nối với nhau bằng hệ thống ống dẫn và gắn chặt xuống nền bê tông. Một quan chức Mỹ nhận định việc tháo dỡ và di chuyển toàn bộ thiết bị khi xung đột nổ ra là “không thực tế”.

    Iran vẫn còn con bài bí mật khác


    Trong những ngày tới, cả phía Iran và các cơ quan tình báo quốc tế dự kiến sẽ tập trung đánh giá thiệt hại tại cơ sở làm giàu Natanz – địa điểm cũ hơn, lớn hơn nhưng kém kiên cố hơn Fordow. Đây là nơi Israel đã không kích nhiều lần, phá hủy trung tâm làm giàu nằm trên mặt đất và làm gián đoạn hệ thống điện. Ông Grossi sau đó nhận định việc mất nguồn điện có thể khiến các máy ly tâm hoạt động mất kiểm soát và rất có thể đã bị phá hủy hoàn toàn.

    Hiện vẫn chưa rõ liệu nhóm thanh sát viên IAEA có mặt tại Iran khi xung đột với Israel nổ ra có được phép tiếp tục công việc hay không, bao gồm việc xác minh vị trí và tình trạng của kho urani gần đạt cấp độ vũ khí.

    Giới chức Iran tuyên bố toàn bộ hoạt động thanh sát quốc tế đã bị đình chỉ trong thời chiến. Kể cả khi được nối lại, cũng chưa rõ các thanh sát viên có thể tiếp cận cơ sở Fordow vừa bị dội bom hoặc những gì còn lại tại Natanz sau cuộc không kích của Mỹ hay không.

    “Với loại bom và số lượng bom được sử dụng, đòn tấn công này nhiều khả năng sẽ khiến chương trình vũ khí hạt nhân của Iran chậm lại từ 2-5 năm”, ông Mick Mulroy, cựu quan chức Lầu Năm Góc và cựu sĩ quan CIA, nhận định.

    Chưa rõ Iran sẽ mất bao lâu để sửa chữa và thay thế các thiết bị bị phá hủy, nhưng có thể quá trình này sẽ kéo dài hàng năm. Dù vậy, Tehran cũng đã có một cơ sở làm giàu urani mới. Điều này được chính giới chức Iran tiết lộ ngay trước các cuộc tấn công của Israel vào giữa tháng này.

    “Cơ sở mới đã được xây dựng hoàn chỉnh và nằm tại một vị trí an toàn, bất khả xâm phạm. Ngay sau khi việc lắp đặt và hiệu chỉnh máy ly tâm hoàn tất, quá trình làm giàu urani sẽ bắt đầu”, ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết hôm 12/6, một ngày trước khi Israel tiến hành cuộc tấn công vào Iran.

    Tuyên bố này gây bất ngờ và cho đến nay chưa có xác nhận độc lập nào, cũng như chưa có thông tin chính thức về vị trí cụ thể của cơ sở mới. Theo giới chức Iran, địa điểm mới đã được xây dựng trong vài năm qua, nhưng nước này không cho phép IAEA tiếp cận.

    Nhiều khả năng cơ sở mới, cũng được đặt ngầm dưới lòng đất, giống như các địa điểm tại Fordow và Natanz vừa bị tấn công. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu các máy ly tâm đã được lắp đặt tại đây hay chưa, cũng như mức độ sẵn sàng thực tế của cơ sở có đúng như tuyên bố của ông Eslami hay không.


    Hoàng Phạm/ (biên dịch)
    NY Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60331
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xung đột Iran - Israel: chấn động về năng lực hạt nhân của Iran

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 24, 2025 7:06 pm

    BREAKING: Leaked US intelligence says Iran’s nuclear plans “likely only set back months” | BBC News









    Tình báo Mỹ tiết lộ tin chấn động về năng lực hạt nhân của Iran

    Hoài Linh

    6/25/25

    Cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran hồi cuối tuần trước không phá hủy được các phần cốt lõi trong chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo và có khả năng chỉ làm chậm lại vài tháng.

    Hình ảnh

    Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: BBC


    Bốn nhân vật giấu tên trong cộng đồng tình báo Mỹ nói với hãng thông tấn CNN rằng, thông tin trên là những đánh giá ban đầu của Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA) thuộc Lầu Năm Góc. Một nguồn tin cho biết, đánh giá này dựa trên các đánh giá thiệt hại do Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ đưa ra sau các cuộc tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

    Việc phân tích thiệt hại đối với các cơ sở Fordow, Natanz và Isfahan cũng như tác động của các cuộc tấn công đối với tham vọng hạt nhân của Tehrna vẫn đang diễn ra và có thể thay đổi khi có thêm thông tin tình báo. Song, những phát hiện ban đầu lại trái ngược với tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc tấn công đã "hoàn toàn xóa sổ" 3 cơ sở làm giàu uranium của Iran.

    Theo các nguồn tin trên, DIA đánh giá, kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran không bị phá hủy và đã được chuyển tới các địa điểm bí mật khác trước khi quân đội Mỹ ra tay. Ngoài ra, phần lớn các máy ly tâm vẫn còn nguyên vẹn, có thể tái khởi động trong vòng vài tháng. Vì vậy, DIA nhận định, Mỹ chỉ có thể làm chậm chương trình hạt nhân của Iran vài tháng là tối đa và những tuyên bố trước đó của ông Trump đã bị phóng đại.

    Nhà Trắng thừa nhận sự tồn tại của bản đánh giá, nhưng cho biết không đồng ý với kết luận đó.

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố: "Đánh giá đó hoàn toàn sai và được xếp vào dạng tuyệt mật nhưng vẫn bị một kẻ thua cuộc cấp thấp, ẩn danh trong cộng đồng tình báo tiết lộ cho CNN. Việc tiết lộ thông tin như vậy rõ ràng là một nỗ lực nhằm hạ thấp Tổng thống Trump và làm mất uy tín các phi công chiến đấu dũng cảm, đã thực hiện nhiệm vụ hoàn hảo để xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran. Mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn thả 14 quả bom xuyên phá một cách hoàn hảo vào mục tiêu của chúng: xóa sổ hoàn toàn".

    Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận, Washington không biết kho dự trữ uranium đã được làm giàu của Iran ở đâu.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60331
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xung đột Iran - Israel: chấn động về năng lực hạt nhân của Iran

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 24, 2025 7:08 pm

    Tổng thống Iran tuyên bố kết thúc 'cuộc chiến 12 ngày' với Israel, không theo đuổi vũ khí hạt nhân

    Thứ Tư, 25/06/2025

    Trong một thông điệp gửi tới toàn dân được hãng thông tấn chính thức IRNA đăng tải vào ngày 24/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố “kết thúc cuộc chiến 12 ngày” do Israel áp đặt.

    Hình ảnh

    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
    Ông Pezeshkian nói: “Hôm nay, sau sự chống trả anh dũng của dân tộc vĩ đại của chúng ta – một dân tộc với ý chí làm nên lịch sử – chúng ta đang chứng kiến việc thiết lập một thoả thuận ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến 12 ngày này, vốn bị áp đặt bởi sự phiêu lưu và khiêu khích của Israel”.

    Trước đó vào cùng ngày, theo kênh Alarabiya, ông Pezeshkian cũng tuyên bố rằng Iran sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, với điều kiện phía Israel cũng tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

    Ông Pezeshkian nhấn mạnh rằng nếu Israel không vi phạm thoả thuận ngừng bắn, thì Iran cũng sẽ không vi phạm.

    Cũng trong ngày 24/6, theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Israel và Mỹ “không thể áp đặt những tham vọng sai trái bằng vũ lực”, đồng thời khẳng định Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

    Theo hãng tin IRNA, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed, ông Pezeshkian nói: “Cộng hòa Hồi giáo Iran đã buộc phải bước vào cuộc xung đột quân sự để tự vệ, và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bị buộc phải chiến đấu một lần nữa”.

    Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định Tehran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ các “quyền hợp pháp” của mình. Ông Pezeshkian cho biết thêm Iran “sẵn sàng giải quyết những vấn đề này... trên bàn đàm phán”.

    Thành Nam
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 254 khách