Bang Michigan: Cử tri khởi kiện việc 1,2 triệu phiếu bầu bị vứt bỏ
1/15/2020
Có rất nhiều vụ kiện ở Michigan đã và đang tiếp tục được đệ trình sau Ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 3/11. Trong đó, một vụ kiện mới tại tòa án liên bang tố cáo việc khoảng 1,2 triệu phiếu bầu ở Michigan bị vứt bỏ.
Vào ngày 11/11, bốn cử tri đệ trình đơn kiện tại Tòa án Quận Tây Michigan. Vụ kiện tìm cách lật ngược các lá phiếu ở các hạt Washtenaw, Ingham và Wayne. Hạt Wayne đã trở thành mục tiêu của một vụ kiện cấp liên bang do ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đệ trình một tuần sau cuộc bầu cử.
Tổng cộng số phiếu của ba hạt trên cộng lại là khoảng 1,2 triệu trong tổng số khoảng 5,5 triệu lá phiếu của tiểu bang Michigan trong cuộc bầu cử năm nay. Các nguyên đơn là Lena Bally và Gavriel Grossbard ở Hạt Oakland, Carol Hatch của Hạt Eaton và Steven Butler của Hạt Jackson.
Đơn kiện cho rằng “tồn tại đủ bằng chứng để nghi ngờ kết quả bầu cử tổng thống” ở các quận hạt được liệt kê, cụ thể là “các vấn đề về tính minh bạch, gian lận thay đổi ngày tháng, trục trặc phần mềm, lỗi văn thư, phiếu bầu bất hợp pháp, cũng như nhiều vấn đề bất thường khác”.
Tài liệu trích dẫn hàng chục bài báo và báo cáo của đảng Cộng hòa về các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử ở tiểu bang Michigan.
Các giải pháp pháp lý mà các nguyên đơn tìm kiếm là “tuyên bố của thẩm phán rằng việc đưa các lá phiếu bất hợp pháp vào các quận hạt đã được xác định là hành động vi phạm quyền bỏ phiếu của cử tri theo Tu chính án thứ nhất và thứ mười bốn bằng cách tước quyền cử tri thông qua việc làm loãng phiếu hợp pháp bằng phiếu không hợp pháp” và làm mất hiệu lực của lá phiếu.
Nếu vụ kiện với hy vọng mỏng manh này chiến thắng, nó sẽ lật ngược số phiếu theo chiều hướng có lợi cho Tổng thống Trump.
Ít nhất có hai vụ kiện cáo buộc hành vi sai trái trong bầu cử đã nhanh chóng bị bác bỏ tại tòa án bang. Trước vụ kiện liên bang, một vụ của ban vận động của Tổng thống Trump tại tòa án tiểu bang đã bị bác bỏ ngay sau khi đệ trình một ngày. Một vụ kiện khác từ một tổ chức phi lợi nhuận cáo buộc hành vi gian lận ở Quận Wayne cũng bị bác bỏ.
Ông Joe Biden dẫn trước đương kim Tổng thống Trump ở Michigan gần 150.000 phiếu bầu.
Thư ký trưởng tiểu bang Michigan Jocelyn Benson đã phủ nhận các cáo buộc về gian lận cử tri trong tiểu bang của bà và ca ngợi cuộc bầu cử diễn ra theo quy định của luật pháp và không phát sinh vấn đề.
“Ở Michigan, tôi tự hào xác nhận rằng tất cả các lá phiếu đều hợp lệ, và chỉ những lá phiếu hợp lệ được kiểm đếm một cách an toàn và chính xác. Kết quả bầu cử của chúng tôi phản ánh ý chí của người dân”, bà nói ngay sau khi kết quả ban đầu được lập bảng.
Không rõ khi nào Tòa án quận Tây Michigan của Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện liên bang của ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump hoặc vụ kiện của bốn cử tri đang tìm cách lật ngược phiếu bầu ở ba quận hạt nêu trên.
Nguyên Hương
Theo The Washington Examiner
Pennsylvania: Ứng cử viên Thượng viện kháng cáo quyết định đếm phiếu bầu qua thư không có ngày
Luật sư Ziccarelli đã đệ đơn lên Tòa án của hạt Allegheny, yêu cầu không tính 2.349 lá phiếu bầu không có thông tin về ngày tháng.
Một ứng cử viên của đảng Cộng hoà cho vị trí tại Thượng viện bang Pennsylvania đã kháng cáo quyết định của hạt Allegheny về việc đếm hơn 2.000 phiếu bầu qua thư không có thông tin ngày tháng.
Luật sư Ziccarelli đã đệ đơn lên Tòa án của hạt Allegheny, yêu cầu không tính 2.349 lá phiếu bầu không ghi ngày tháng.
Hội đồng Bầu cử hạt Allegheny đã bỏ phiếu vào ngày 10/11, quyết định rằng, các lá phiếu không ghi ngày tháng được kiểm đếm.
Luật sư Andrew Szefi của hạt nói: “Họ nộp đơn đúng giờ, nhận phiếu bầu, bỏ phiếu, trả lại đúng hạn với chữ ký, tên, địa chỉ của họ — điều duy nhất họ còn thiếu là ngày tháng. Các lá phiếu đã được nhận kịp thời và… máy phân loại phiếu bầu của chúng tôi sẽ in ngày nhận được trên mỗi phong bì khi quét các lá phiếu”.
Các quan chức của hạt cho biết, có khoảng 48 giờ để kháng nghị quyết định này về cuộc bỏ phiếu và các lá phiếu sẽ được để riêng cho đến khi đơn kháng cáo được nộp hoặc khoảng thời gian cho phép kháng nghị đã hết.
Luật sư Ziccarelli giải thích rằng, Bộ luật Bầu cử không cho phép đếm các lá phiếu gửi qua thư nếu chúng không được ký tên và ghi ngày tháng.
“Không chỉ Bộ luật bầu cử, mà bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào khác về điều chỉnh hành vi của Hội đồng, đều không cho phép Hội đồng toàn quyền liên quan đến việc kiểm tra các lá phiếu gửi qua thư hoặc thay đổi phạm vi và bản chất nhiệm vụ của cơ quan này”, theo đơn kháng cáo.
Hội đồng Bầu cử đã không tuân thủ nhiệm vụ hợp pháp của mình và vượt quá thẩm quyền trong việc quyết định việc kiểm phiếu, ứng cử viên đảng Cộng hòa nói.
Luật sư Ziccarelli, 38 tuổi, của đảng Cộng hoà và Thượng nghị sĩ bang Jim Brewster, 72 tuổi, thuộc đảng Dân chủ đang có số phiếu bầu ngang bằng cho vị trí tại Thượng viện của bang Pennsylvania. Họ chỉ cách nhau 20 phiếu bầu, tính đến sáng thứ Bảy ngày 14/11 (giờ Mỹ).
Các yêu cầu bình luận về vụ việc được gửi đến chiến dịch của ông Jim Brewster, nhưng chiến dịch không đưa ra phản hồi.
Tuần trước, luật sư Ziccarelli cho biết, chiến dịch của cô “sẽ nỗ lực để tất các phiếu bầu hợp pháp được đếm và mong đợi một kết quả thành công”.
Về việc kháng cáo, hạt Allegheny cho biết, họ sẽ không làm gì với các lá phiếu cho đến khi một phiên điều trần về kháng cáo diễn ra vào ngày 17/11.
Hiện tại, khoảng 1.500 phiếu bầu được nhận từ ngày 4/11 đến ngày 6/11 không được tính sau khi một thẩm phán Pennsylvania phán quyết hôm 12/11 rằng: Thư ký trưởng Kathy Boockvar của bang này đã vượt quá thẩm quyền trong việc thay đổi thời hạn cung cấp bằng chứng nhận dạng của cử tri ngay trước cuộc bầu cử.
Quyết định này dự kiến sẽ được tòa án cấp cao hơn xem xét trong những ngày tới.
Nguyễn Minh
Theo Epoch Times tiếng Anh
Bang Wisconsin: Cử tri nộp đơn kiện, yêu cầu huỷ bỏ hơn 792.000 phiếu bầu bất hợp pháp ở 3 hạt
11/14/2020
Cử tri tập trung trước Trụ sở chiến dịch tranh cử tại bang Nevada, yêu cầu chấm dứt gian lận bầu cử và công khai kiểm phiếu vào ngày 8/11 (Nguồn ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)
Có “đủ bằng chứng cho thấy phiếu bầu bất hợp pháp đã được kiểm đếm” ở 3 hạt là Milwaukee, Dane và Menominee “nhằm thay đổi hoặc gây ra nghi vấn về kết quả” của cuộc bầu cử tổng thống ở những hạt này, theo đơn kiện của các cư tri.
Ba cử tri ở bang Wisconsin đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang, yêu cầu huỷ bỏ kết quả bầu cử ngày 3/11. Họ cho rằng số phiếu bầu bất hợp pháp ở 3 hạt này đã giúp ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden vượt lên trước Tổng thống Donald Trump. Nếu vụ kiện này thành công, thì hơn 792.000 phiếu bầu của bang Wisconsin sẽ không được tính.
Hồ sơ kiện được đệ trình hôm thứ Năm (12/11), nêu rõ: có “đủ bằng chứng cho thấy các lá phiếu bất hợp pháp đã được kiểm đếm” ở 3 hạt là Milwaukee, Dane và Menominee “nhằm thay đổi hoặc gây ra nghi vấn về kết quả” của cuộc bầu cử tổng thống ở những hạt này. Các cử tri yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng, kết quả bầu cử của các hạt này “phải bị hủy bỏ” và không cho phép họ chứng nhận kết quả bầu cử.
Cả 3 hạt đều nghiêng về đảng Dân chủ, trong đó 2 hạt Milwaukee và Dane là những hạt đông dân nhất và thuộc đảng Dân chủ lớn nhất trong tiểu bang. Tính cả 3 hạt, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước ông Trump với 365.289 phiếu bầu. Tính đến ngày 13/11, trong toàn tiểu bang, ông Biden dẫn trước khoảng 20.540 phiếu bầu với tỷ lệ 49,6%; Tổng thống Trump có 48,9% trong tổng số phiếu bầu. Chiến dịch của ông Trump cho biết, họ sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại tại bang này.
Viện dẫn nội dung từ Tu chính án thứ nhất và thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, đơn kiện nêu rằng, việc chứng nhận phiếu bầu đại cử tri tổng thống mà không loại trừ một số hạt nhất định sẽ vi phạm quyền cơ bản của cử tri, gây ra hiện tượng loãng phiếu bầu (phiếu bầu bất hợp pháp làm giảm hoặc mất hiệu lực của phiếu bầu hợp pháp).
Đơn kiện viết: “Bởi vì phiếu bầu bất hợp pháp làm loãng phiếu bầu hợp pháp, bằng chứng xác lập và sẽ xác lập, rằng quyền của cử tri đã bị vi phạm hoặc tước bỏ do pha loãng phiếu bầu. Do đó, kết quả bầu cử tổng thống từ các hạt đã được xác định sẽ không được đưa vào tổng số được chứng nhận và không được tính cho phiếu đại cử tri tổng thống từ tiểu bang này".
Trích dẫn các phán quyết trước đây của tòa án, đơn kiện khẳng định rằng, có nguy cơ gian lận vốn luôn xảy ra với các lá phiếu gửi qua thư và hành vi gian lận cử tri với các lá phiếu gửi qua thư được thực hiện nhiều hơn so với các lá phiếu bầu trực tiếp. Đơn kiện cũng chỉ ra rằng, tiểu bang Wisconsin đã “mở rộng đáng kể” phạm vi của các cuộc bỏ phiếu bằng thư vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch virus Corona Vũ Hán.
Các nguyên đơn nhấn mạnh rằng “lượng phiếu bầu đột ngột qua đường bưu điện” trong năm nay có nghĩa là những người làm công tác bầu cử nói chung “ít có khả năng xem xét cẩn thận để sàng lọc những lá phiếu gian lận, tạo ra nguy cơ đáng kể là những phiếu bầu gian lận sẽ được kiểm đếm và phiếu bầu bị pha loãng sẽ xảy ra”.
Nguyễn Minh
Theo Epoch Times tiếng Anh