Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65788
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 18, 2026 7:36 pm

    Mỹ ghi nhận tổn thất lớn, điều thêm chiến đấu cơ tới khu vực Trung Đông

    Hoàng Trí
    7/19/26

    Washington xác nhận 2 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công của Iran tại Jordan, đồng thời điều thêm tiêm kích tới Trung Đông khi giao tranh kéo dài sang ngày thứ bảy và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.




    Hình ảnh

    Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

    Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Jordan ngày 18/7.

    Đây là tổn thất lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ khi giao tranh giữa hai bên bùng phát trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ.

    Theo CENTCOM, các binh sỹ bị thương đã được điều trị tại Jordan và xuất viện, trong khi danh tính những người thiệt mạng chưa được công bố.



    Tính từ khi xung đột bùng phát, quân đội Mỹ đã có 16 binh sỹ thiệt mạng và hơn 430 người bị thương.

    Cùng ngày, Iran tuyên bố đình chỉ việc thực hiện Bản ghi nhớ Islamabad (MOU) với Mỹ.

    Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cáo buộc Washington đã vi phạm toàn bộ các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

    Trong khi đó, một tuyên bố được đăng tải trên các tài khoản chính thức của Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu những "bài học không thể quên" nếu tiếp tục leo thang xung đột.

    Giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ 7 liên tiếp. Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự, cơ sở giám sát, kho vũ khí và hạ tầng hậu cần của Iran, trong khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain.

    Iran cũng bị cáo buộc phóng tên lửa về phía Saudi Arabia, dù Tehran chưa xác nhận thông tin này. Tintức mới

    Trước nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng, Mỹ đã điều thêm máy bay tiếp dầu, tiêm kích F-35 và F-16 tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực tác chiến.

    Truyền thông Israel cho biết nước này cũng đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị các phương án ứng phó nếu Iran hoặc các lực lượng đồng minh mở rộng tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel.

    Theo một số nguồn tin, Israel đã đề nghị tham gia các đợt không kích Iran nhưng chưa được Washington chấp thuận.

    Xung đột leo thang cũng làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz. Iran tiếp tục siết chặt kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

    Giá dầu thế giới đã tăng hơn 4% trong phiên giao dịch gần nhất do lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn./.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65788
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 18, 2026 7:40 pm

    Iran tấn công hàng loạt mục tiêu ở Vùng Vịnh, cảnh báo Mỹ sẽ phải nhận ‘bài học không thể quên’


    LIÊN CHU | 19/07/2026

    Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 18/7 cảnh báo Mỹ sẽ phải nhận những “bài học không thể nào quên”, trong bối cảnh Tehran được cho là mở rộng chiến dịch tấn công sang các đồng minh của Washington tại vùng Vịnh.

    Hình ảnh

    Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào kho nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait. (Nguồn: Getty Images)


    Theo giới chức Kuwait, Iran đã tấn công một cơ sở dầu mỏ cùng một nhà máy điện và nước. Trong khi đó, Bahrain cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran.

    Iran cũng tiếp tục không kích Jordan. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng ngày 17/7 khi phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran, trong khi một quân nhân khác vẫn mất tích. Như vậy, số binh sĩ Mỹ được xác nhận thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2 đã tăng lên 16 người.

    Quân đội Iran cho biết đã tấn công một căn cứ không quân tại Bahrain mà Mỹ sử dụng. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran nói các bồn chứa nhiên liệu tại căn cứ Al-Azraq ở Jordan cũng bị nhắm mục tiêu. Quân đội Jordan tuyên bố đã bắn hạ 10 tên lửa trong ngày 18/7, sau khi đánh chặn ít nhất 3 tên lửa một ngày trước đó.

    Trong tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran một lần nữa cho thấy “cam kết của Tổng thống Mỹ không có giá trị”. Ông cảnh báo nếu Washington tiếp tục kích động chiến tranh, Iran cùng các lực lượng trong Trục kháng chiến sẽ đáp trả bằng những “bài học không thể nào quên”.

    Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, Thiếu tướng Mohsen Rezaei, cũng tuyên bố Tehran sẽ nối lại các chiến dịch tấn công quy mô lớn nếu Mỹ tiếp tục không kích trong những ngày tới. Theo ông, Iran sẽ không còn chỉ đáp trả theo cách “ăn miếng trả miếng” như trước.

    Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố, Mỹ đã vi phạm toàn bộ các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên, vì vậy Tehran cũng không còn nghĩa vụ thực hiện các cam kết của mình.

    Bộ Y tế Iran cho biết tính đến ngày 17/7, các cuộc giao tranh mới đã khiến 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Theo Hãng thông tấn IRNA, các cuộc không kích của Mỹ tại tỉnh Hormozgan đã khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Tại tỉnh Khuzestan, 8 người cũng được xác nhận đã thiệt mạng trong 10 ngày qua.

    Iran đồng thời cáo buộc Mỹ tấn công các cơ sở điện và nhà máy khử mặn tại làng Bonji, khiến nhiều ngôi làng ở miền Nam bị gián đoạn nguồn cung nước sạch. Bộ Năng lượng Iran đã kêu gọi người dân tiết kiệm điện và hạn chế sử dụng điều hòa vào giờ cao điểm do hệ thống điện đang chịu áp lực lớn.

    Dù các bên trung gian vẫn nỗ lực thúc đẩy đối thoại, triển vọng đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ngày càng mờ nhạt. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, song Washington chưa xác nhận đã triển khai các đòn đánh mới.

    (theo AFP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65788
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 18, 2026 7:43 pm

    Nội bộ Iran lục đục, phe cứng rắn cảnh báo ‘đảo chính mềm’

    Bình Giang
    18/07/2026

    Khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bước đi bên linh cữu của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại Tehran tuần trước, một số người mặc đồ đen tham dự tang lễ hướng về ông và hô khẩu hiệu: “Cái chết dành cho kẻ thỏa hiệp”.

    Hình ảnh

    Các quan chức cấp cao Iran dự buổi lễ tại Tehran ngày 3/7. (Ảnh: Getty)


    Cách đó không xa, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi – đại diện đàm phán lệnh ngừng bắn với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, buộc phải rời khỏi tang lễ sau khi bị đám đông ném đá, hô những lời đe dọa tính mạng và gọi ông là “kẻ phản bội bán rẻ đất nước”.

    Thái độ thù địch nhằm vào các quan chức cấp cao trong tang lễ phản ánh một giả thuyết đang ngày càng lan rộng trong các phe cấp tiến nhất ở Iran nhiều tháng qua, rằng những người đàm phán và ký thỏa thuận với Washington đang tiến hành “cuộc đảo chính mềm” nhằm chống lại Cộng hòa Hồi giáo và các lý tưởng cách mạng.

    Các phe cứng rắn cho rằng thay vì trả thù cho cái chết của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, giới chức Iran đã đầu hàng khi ký kết thỏa thuận đi ngược lại chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei.

    Tuy nhiên, ông Mojtaba Khamenei vẫn vắng bóng trước công chúng, không trực tiếp phát biểu với người dân cũng như không thể hiện rõ quyền lực của mình, dù các quan chức vẫn đàm phán và điều hành đất nước nhân danh ông.

    Phe cứng rắn cáo buộc ban lãnh đạo điều hành trong thời gian ông Mojtaba Khamenei ẩn mình đang âm mưu củng cố quyền lực, bằng cách đình chỉ hoạt động của Quốc hội, phớt lờ chỉ thị của lãnh tụ tối cao trong đàm phán và giải tán các cuộc tuần hành buổi tối - vốn trở thành nguồn sức mạnh của lực lượng theo đường lối chính thống.

    “Cảnh báo người dân Iran: Một cuộc đảo chính đang đến gần sao?”, nghị sĩ cực đoan Mahmoud Nabavian viết trên mạng xã hội X vài ngày trước lễ tang của ông Khamenei.

    Vài ngày sau, ông tiếp tục viết: “Trong thời khắc tiễn biệt vị Imam tử vì đạo (Khamenei), chúng ta giương cao ngọn cờ báo thù cho máu của ông và kiên quyết chống lại cuộc đảo chính”.

    Trong lúc ông Mojtaba Khamenei vắng mặt, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf, Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Araghchi trở thành những gương mặt nổi bật nhất trong ban lãnh đạo Iran thời hậu chiến.

    Ông Arash Azizi - chuyên gia về Iran tại Mỹ và tác giả cuốn What Iranians Want, nói với CNN rằng do không thể tiếp cận lãnh tụ tối cao mới, phe cứng rắn bất mãn với cách điều hành của các lãnh đạo hiện nay đã chuyển sang cáo buộc họ âm mưu đảo chính.

    “Việc ông Mojtaba tiếp tục vắng mặt đồng nghĩa với việc họ không thể tiếp cận ông, trong khi ông Ghalibaf và các đồng minh trên thực tế đang điều hành đất nước… Vì vậy, phe siêu cứng rắn cáo buộc 2 ông Ghalibaf và Pezeshkian âm mưu ‘đảo chính’ chống lại Mojtaba”, ông Azizi nói.

    Đe doạ kề dao vào cổ


    Bất chấp những lời kêu gọi đoàn kết trong thời chiến, lễ tang kéo dài 1 tuần trở thành màn phô diễn sức mạnh của phe ủng hộ đường lối cứng rắn nhất của Cộng hòa Hồi giáo.

    Họ tranh thủ dịp này để kêu gọi trả thù bằng cách nối lại chiến tranh với Washington và bác bỏ mọi thỏa thuận với Tổng thống Trump.

    Mong muốn đó giờ đây dường như đã trở thành hiện thực. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Iran và Mỹ gần như sụp đổ trong tuần này, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tấn công tàu trên eo biển Hormuz để khẳng định quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này. Động thái đó dẫn tới các đòn trả đũa từ Washington, trong khi phe cứng rắn ở Iran đòi hủy thỏa thuận ngừng bắn.

    Trong những tuần trước khi giao tranh bùng phát, phe cứng rắn đã trút giận lên các nhà lãnh đạo ký kết thỏa thuận với Mỹ.

    “Thưa Tổng thống, nếu các điều kiện của lãnh tụ không được đáp ứng, chính chúng tôi sẽ là lưỡi dao kề vào cổ ông. Chúng tôi sẽ biến cuộc sống của ông thành địa ngục”, Mohammad Ali Bakhshi, một ca sĩ tôn giáo (Maddah) có quan hệ với lực lượng an ninh và trung thành với chế độ Iran, cảnh báo Tổng thống Pezeshkian trong một buổi lễ.

    Lời đe dọa công khai nhằm vào tổng thống đã vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng Bakhshi được nói là không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả pháp lý nào.

    Một nhân vật khác bị phe cứng rắn để ý là ông Ghalibaf - cựu chỉ huy IRGC và là trưởng đoàn đàm phán với Mỹ. Với nhiều kinh nghiệm chính trị, ông đã nổi lên trở thành người điều hành đất nước trong thời chiến.

    “Họ đang tìm cách nâng cao vai trò của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, đồng thời làm suy giảm vai trò của lãnh tụ tối cao và Quốc hội. Đó chính là cuộc đảo chính chính trị mà họ đã thiết kế và đang từng bước triển khai”, nghị sĩ cứng rắn Kamran Ghazanfari tuyên bố trong video đăng đầu tháng 7.

    Hội đồng An ninh quốc gia tối cao hiện là cơ quan quyết định những vấn đề nhạy cảm nhất của Iran trong thời chiến.

    Gạt 'siêu cách mạng' ra rìa

    Ngày 14/7, nghị sĩ Mahmoud Nabavian – một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất phản đối thỏa thuận với Mỹ và liên tục cảnh báo về “đảo chính”, bị miễn nhiệm khỏi Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội, cùng với 1 nghị sĩ khác cũng phản đối thỏa thuận.

    Ông Nabavian tham gia đoàn đàm phán của Iran trước khi quay sang chống lại tiến trình này. Ông từng tìm cách phá hoại thỏa thuận bằng cách tiết lộ văn bản cho truyền thông trước khi nó được ký tháng trước.

    Ông cáo buộc đoàn đàm phán của Iran đã vượt qua “lằn ranh đỏ” mà lãnh tụ tối cao đặt ra cho việc thương lượng với Mỹ.

    Ông và những người cùng quan điểm đang thể hiện lập trường của Jebhe-ye Paydari (Mặt trận Kiên định). Đây là nhóm cứng rắn mà nhiều nhà quan sát gọi là những “siêu cách mạng”. Họ tự coi mình là lực lượng bảo vệ các giá trị của cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 - cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ thân phương Tây và thiết lập nền thần quyền Hồi giáo.

    Theo các chuyên gia bên ngoài, ban lãnh đạo hiện nay của Iran đang tìm cách gạt nhóm này ra rìa.

    “Chúng ta đang chứng kiến ông Ghalibaf sử dụng ảnh hưởng của mình để loại bỏ các phần tử cứng rắn này. Họ đang trở thành gánh nặng đối với hệ thống và ngày càng công khai đấu đá nội bộ, trong bối cảnh tình hình Iran trở nên bất ổn”, ông Hamidreza Azizi - nghiên cứu viên tại Viện Các vấn đề quốc tế và An ninh Đức, nói với CNN.

    Dù số lượng không lớn, nhóm này vẫn nắm giữ nhiều vị trí có ảnh hưởng trong Quốc hội cũng như tại Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Iran (IRIB), nơi đã phát động các chiến dịch chỉ trích tổng thống.

    Hiện chưa rõ nhóm này nhận được bao nhiêu ủng hộ, nhưng 1 trong những nhân vật nổi bật nhất của họ – cựu Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Saeed Jalili, nhận được hơn 13 triệu phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024 và về nhì. Iran hiện có khoảng 93 triệu dân.

    Trong nhiều tháng chiến tranh và đàm phán với Iran, Tổng thống Trump nhiều lần mô tả Cộng hòa Hồi giáo là “bị chia rẽ nghiêm trọng”, cho rằng những bất đồng nội bộ đã cản trở việc 2 bên đạt được thỏa thuận.

    Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng bất chấp sự chia rẽ giữa ban lãnh đạo mới và phe cứng rắn, Tehran vẫn thống nhất với mục tiêu cốt lõi là chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản giúp nước này được nới lỏng trừng phạt và duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

    Dẫu vậy, việc ông Mojtaba Khamenei tiếp tục vắng mặt và quyền lực ngày càng lớn của IRGC đang tiếp thêm động lực để phe cứng rắn thúc đẩy hành động quyết liệt hơn, trong đó có việc tiếp tục chiến tranh với Mỹ và Israel.

    “Đề xuất của tôi là chúng ta tấn công một căn cứ của Mỹ trong khu vực, nơi có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lính Mỹ. Chỉ cần bắt khoảng 100 tên lính và đưa về Iran là đủ”, cựu Ngoại trưởng Iran theo đường lối cứng rắn Manouchehr Mottaki phát biểu trong cuộc phỏng vấn truyền hình ngày 15/7.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65788
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 18, 2026 7:47 pm

    Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Trump khi Iran tấn công làm 2 quân nhân Mỹ chết

    Chủ Nhật, 19/07/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cái chết của hai quân nhân Mỹ trong các cuộc tấn công của Iran hôm 17/7 là “một điều rất đáng buồn”.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21/1/2025. Ảnh: Getty Images/TTXVN


    Trong một thông báo đăng trên nền tảng mạng xã hội X tối 18/7, quân đội Mỹ xác nhận hai quân nhân thiệt mạng tại Jordan trong cuộc tấn công hôm 17/7.

    Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hai quân nhân Mỹ đã thiệt mạng tại Jordan hôm 17/7 khi các lực lượng đồng minh đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran.

    CENTCOM cũng cho biết một quân nhân Mỹ khác hiện được xác định là mất tích khi làm nhiệm vụ (MIA).

    Ngoài ra, theo CENTCOM, bốn quân nhân Mỹ đã được sơ tán y tế tới các bệnh viện ở Jordan và sau đó đã xuất viện. Những quân nhân khác được kiểm tra do bị thương nhẹ cũng đã trở lại làm nhiệm vụ.

    Trong phản ứng đầu tiên của mình sau khi thông tin nêu trên được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc hai quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran là “một điều rất đáng buồn”, này được công bố.

    Tổng thống Trump nói với NewsNation rằng: “Chúng tôi rất đau lòng khi điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh khi phụng sự đất nước”, đồng thời tái khẳng định Washington sẽ “không bao giờ” cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

    Về phần mình, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh cái chết của các quân nhân Mỹ càng “củng cố quyết tâm của chúng tôi”.

    Ông Hegseth viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Sự hy sinh của họ chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng tôi”.

    Hình ảnh

    Lực lượng phòng vệ mặt đất và không gian của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành các đợt tấn công nhằm vào cơ sở KJL – trung tâm hậu cần và cung ứng chính cho lực lượng Mỹ tại khu vực Tây Á – ở Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh: IRNA/TTXVN phát


    Theo số liệu được công bố, kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát, 16 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.

    Trong đó, 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Sau đó, một phi công tử nạn trong một vụ rơi máy bay, nâng tổng số người chết lên 14.

    Các thương vong mới nhất đưa con số này lên 16, và có thể là 17 nếu quân nhân mất tích được xác nhận đã thiệt mạng.

    Theo kênh Al Jazeera của Qatar ngày 19/7, tin quân nhân Mỹ thiệt mạng đến vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với ông Trump, nhiều khả năng sẽ làm gia tăng làn sóng phẫn nộ đối với cuộc chiến.

    Rõ ràng, diễn biến này xảy ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Tổng thống Trump. Phần lớn người dân Mỹ không ủng hộ cuộc chiến này, và những thương vong mới nhiều khả năng sẽ khiến sự phản đối gia tăng hơn nữa.

    Hình ảnh

    Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 16/7/2026 khi Mỹ mở rộng không kích sang nhiều khu vực ở miền Bắc Iran, nhằm vào các mục tiêu ở khu vực quanh thủ đô Tehran và tỉnh Semnan, nơi đặt nhiều cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và chương trình vũ trụ của Iran. Trong khi đó, Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Mỹ trong khu vực. Trong ảnh: Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

    Về phía Iran, kênh Al Jazeera của Qatar ngày 18/7 dẫn thông báo của Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này kể từ ngày 6/7 đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

    Bên cạnh đó, do tình hình leo thang Iran đã phải hủy kỳ thi cuối kỳ tại bốn tỉnh miền Nam.

    Bộ Giáo dục Iran thông báo hủy các kỳ thi cuối kỳ dành cho học sinh lớp 11 và lớp 12 trong hai ngày 18 và 19/7 tại bốn tỉnh miền Nam của nước này.

    Theo hãng thông tấn Tasnim ngày 18/7 , quyết định này chỉ áp dụng đối với các tỉnh Hormozgan, Bushehr, Khuzestan và Sistan-Baluchestan, do "tình hình bất ổn đang tiếp diễn tại khu vực phía Nam của đất nước".

    Bộ Giáo dục Iran cho biết các môn thi bị ảnh hưởng sẽ được tổ chức lại vào một thời điểm thích hợp sau đó.

    Trong khi đó, các kỳ thi cuối kỳ tại tất cả các tỉnh khác, cũng như các đợt thi tiếp theo tại bốn tỉnh nói trên, vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch đã công bố.

    Ở địa phương, ông Valiollah Hayati, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khuzestan phụ trách các vấn đề an ninh, cho biết trong 10 ngày qua, Mỹ đã tấn công ít nhất 95 địa điểm tại tỉnh miền Tây Nam Iran này.

    Phát biểu với hãng thông tấn Tasnim của Iran, ông Hayati cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã nhằm vào 12 huyện thuộc tỉnh Khuzestan, điều mà ông mô tả là “cho thấy hành vi tội ác không giới hạn của kẻ thù”.

    Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất 8 dân thường đã thiệt mạng.

    Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan truyền thông và công nghệ thông tin tỉnh Hormozgan cho biết các cuộc tấn công trong đêm của Mỹ đã làm gián đoạn hệ thống viễn thông tại Bandar Abbas và Hajiabad, thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh này.

    Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, sau các cuộc tấn công của Mỹ, 116 trạm phát sóng viễn thông đã phải ngừng hoạt động.

    Dịch vụ điện thoại cố định, mạng di động và Internet hiện bị gián đoạn tại một số khu vực ở phía Bắc tỉnh Hormozgan.

    Thành Nam
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 35 khách