Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65884
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 23, 2026 7:56 pm

    Mỹ tiếp tục không kích Iran đêm thứ 13 liên tiếp

    Phương Oanh-Hoàng Nhương
    7/23/26

    Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp, trong khi đó phía Iran tuyên bố sẵn sàng triển khai các chiến lược mới.

    Hình ảnh

    Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran, Iran sau các cuộc không kích. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

    Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp.

    Theo CENTCOM, chiến dịch bắt đầu lúc 18h45 (giờ miền Đông nước Mỹ), với mục tiêu "buộc Iran phải chịu trách nhiệm và làm suy giảm các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối với hoạt động vận tải thương mại trên biển."

    CENTCOM cũng cho biết kể từ khi nối lại hoạt động phong tỏa hải quân đối với Iran hồi đầu tháng, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 12 tàu thương mại và ngăn một tàu ra vào các cảng hoặc khu vực ven biển của Iran.

    Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc nối lại các chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Iran, trong đó có thể tiến hành các cuộc không kích với quy mô lớn hơn Chiến dịch Epic Fury được phát động hôm 28/2.

    Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump tuyên bố mọi thiệt hại trong tương lai đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc tài sản liên quan sẽ được bồi thường bằng các tài sản của Iran hiện do Mỹ kiểm soát.

    Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ rằng cho đến khi có thông báo mới, mọi khoản bồi thường phát sinh từ các thiệt hại nói trên sẽ được chi trả từ nguồn tiền của Iran đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không làm rõ những trường hợp cụ thể nào sẽ đủ điều kiện áp dụng cơ chế này.

    Trong khi đó, phía Iran tuyên bố sẵn sàng triển khai các chiến lược mới nếu xung đột tiếp tục leo thang.

    Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 23/7, người phát ngôn Lục quân Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cho biết Tehran đã chuẩn bị nhiều phương án tác chiến cho các kịch bản khác nhau, bao gồm cả khả năng triển khai chiến dịch trên bộ nếu Mỹ tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng ở khu vực miền Nam Iran. Ảnhthời sự

    Ông Akraminia cho rằng sau khi Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cuộc xung đột đã bước sang một giai đoạn mới. Ông đồng thời cảnh báo Iran sẽ áp dụng các biện pháp và chiến lược mới nếu Washington tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này./.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65884
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 23, 2026 7:59 pm

    Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống chấm dứt xung đột Iran

    7/23/26

    Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa nước này và Iran tiếp tục leo thang, với số thương vong của quân đội Mỹ gia tăng và chi phí quân sự ngày càng lớn.

    Hôm 23/7 (theo giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu không được Quốc hội cho phép trước.

    Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống, trong đó 4 nghị sỹ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ gồm Tom Barrett (bang Michigan), Brian Fitzpatrick (bang Pennsylvania), Warren Davidson (bang Ohio) và Thomas Massie (bang Kentucky).

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images


    Theo Reuters, đây là nghị quyết đồng thuận, không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý và không cần trình Tổng thống ký ban hành. Vì vậy, ngay cả khi được Thượng viện thông qua, nghị quyết mang tính biểu tượng này cũng không buộc chính quyền phải thay đổi chính sách quân sự đối với Iran.

    Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với trang tin Axios hôm 23/7 rằng ông đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn hơn bao giờ hết nhằm vào Iran.

    Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ đối với lực lượng Houthi tại Yemen, sau khi hai tàu chở dầu của Arab Saudi Arabia bị tấn công trên Biển Đỏ.

    Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố nếu lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ, Washington sẽ quy trách nhiệm trực tiếp cho Tehran. Theo ông, Houthi là lực lượng được Iran hậu thuẫn và cả Iran lẫn Houthi sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự quyết liệt từ Mỹ.

    Được biết, Mỹ đẩy mạnh tập kích Iran trong gần hai tuần qua, nhằm ngăn Tehran tiếp tục tấn công tàu hàng ở eo biển Hormuz. Dù vậy, Iran chưa cho thấy ý định thay đổi lập trường và cũng tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự trong khu vực để đáp trả.

    Giới chuyên gia cảnh báo các cuộc tấn công mới có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương và là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai thế giới sau eo biển Hormuz.
    Những diễn biến trên tiếp tục đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Trong phiên giao dịch hôm 23/7, giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, tăng khoảng 7%, trong khi dầu thô WTI của Mỹ vượt 92 USD/thùng.

    Đây là phiên tăng giá thứ năm liên tiếp của thị trường dầu mỏ, phản ánh lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng.
    Kim Khánh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65884
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 23, 2026 8:01 pm

    Mỹ đột ngột ra điều kiện khó, Ả-rập Xê-út rơi vào thế bị ép

    Bình Giang
    24/07/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đột ngột tuyên bố, việc triển khai thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Ả-rập Xê-út sẽ phụ thuộc vào việc Riyadh bình thường hóa quan hệ với Israel. Đây là điều mà vương quốc lâu nay luôn từ chối.


    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman. (Ảnh: Reuters)


    Ông Trump nói rằng thỏa thuận chỉ có hiệu lực nếu Ả-rập Xê-út tham gia Hiệp định Abraham. Đây là thoả thuận mà Mỹ đóng vai trò trung gian, theo đó một số quốc gia Ả-rập đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

    Ả-rập Xê-út từ lâu vẫn khẳng định sẽ không tham gia hiệp định này nếu không có lộ trình rõ ràng hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine.

    Ngày 23/7, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump đã nhiều lần trao đổi với các đồng minh vùng Vịnh và Ả-rập về việc gắn thỏa thuận hạt nhân với Hiệp định Abraham. Bà nhấn mạnh, nếu Ả-rập Xê-út không tham gia hiệp định này thì “thỏa thuận sẽ không được thực hiện”.

    Trước đó, Mỹ và Ả-rập Xê-út công bố thỏa thuận cho phép Riyadh làm giàu uranium và xây dựng các lò phản ứng hạt nhân bằng công nghệ của Mỹ mà không phải chịu cơ chế thanh sát đặc biệt của Liên Hợp Quốc, trong khi đây là điều Washington áp dụng với Iran.

    Chỉ sau 1 ngày, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Thỏa thuận hạt nhân dân sự (sẽ không có hoạt động làm giàu vật liệu!)… chỉ phục vụ mục đích phi quân sự giống như các chương trình mà Iran, UAE (và các nước khác) đang có. Thỏa thuận sẽ được phê duyệt nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào việc Ả-rập Xê-út tham gia Hiệp định Abraham rất đáng trân trọng và thành công”.


    Ông cũng khẳng định: “Mỹ không phản đối các cơ sở hạt nhân dân sự (không làm giàu uranium)”.

    Theo quy định, Quốc hội Mỹ sẽ có 90 ngày làm việc để xem xét thỏa thuận trước khi văn kiện có hiệu lực. Ngoài ra, hai bên sẽ nghiên cứu tính khả thi trong 2 năm đối với nội dung liên quan đến làm giàu uranium.

    Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Washington chưa phản hồi đề nghị bình luận về bài đăng của ông Trump.

    Trước khi ông Trump đưa ra điều kiện liên quan đến Hiệp định Abraham, Ả-rập Xê-út khẳng định thỏa thuận nhằm hỗ trợ đa dạng hóa nguồn năng lượng và tuân thủ “các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất” về an toàn, an ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

    Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 23/7, bà Leavitt cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với phía Ả-rập Xê-út để hoàn tất thỏa thuận và hy vọng họ sẽ sớm tham gia Hiệp định Abraham”.

    Vốn lo ngại thỏa thuận hạt nhân với giữa Mỹ và Ả-rập Xê-út sẽ châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang ở Trung Đông, Israel hoan nghênh điều kiện mà ông Trump đưa ra.

    Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Việc Ả-rập Xê-út tham gia Hiệp định Abraham sẽ là một bước tiến mang tính lịch sử đối với hòa bình ở Trung Đông”.

    Khi được hỏi có phải Thủ tướng Netanyahu vận động Mỹ gắn thỏa thuận hạt nhân với Hiệp định Abraham hay không, bà Leavitt trả lời: “Theo tôi được biết thì không”.

    Giới quan sát vẫn chưa rõ ông Trump muốn nói gì khi tuyên bố trên Truth Social rằng “sẽ không có hoạt động làm giàu uranium”. Cũng chưa rõ có phải ông đang đề cập đến uranium được làm giàu ở cấp độ cao dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân hay không.

    Uranium cấp độ vũ khí thường được làm giàu đến khoảng 90%, trong khi nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân dân sự chỉ cần được làm giàu ở mức tối đa khoảng 6%.

    Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc cho biết đang chờ đề nghị chính thức từ Washington và Riyadh để triển khai các biện pháp giám sát, xác minh theo thỏa thuận trước khi trình Hội đồng Thống đốc IAEA xem xét phê chuẩn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65884
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 23, 2026 8:04 pm

    Mỹ mở đợt không kích mới, ông Trump muốn dùng tài sản Iran bồi hoàn tổn thất

    Tuấn Anh
    7/23/26


    Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo vừa tiến hành các cuộc tấn công đêm thứ 13 liên tiếp nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm và làm giảm các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) với hoạt động vận tải thương mại.

    Truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về nhiều tiếng nổ ở thành phố Ahvaz phía nam nước này hôm 23/7. Theo hãng thông tấn WANA, nhà chức trách Iran hiện vẫn chưa công bố thông tin chính thức về nguyên nhân các vụ nổ, thương vong hoặc mức độ thiệt hại trong các vụ việc này.

    Hình ảnh

    Các tòa nhà ở thủ đô Tehran của Iran bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: NurPhoto


    Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sắp quyết định liệu có nên phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng thấy chống lại Iran hay không. Ông Trump thừa nhận động thái như vậy sẽ gây hậu quả, nhưng lưu ý ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

    Lãnh đạo Nhà Trắng cũng tuyên bố Mỹ dự định dùng các tài sản đóng băng của Iran để bồi hoàn cho những thiệt hại do các cuộc tấn công của lực lượng Tehran hay nhóm vũ trang Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen gây ra đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc tài sản liên quan.

    Tân Hoa xã trích dẫn bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/7: "Xin hãy hiểu rằng cho đến khi có thông báo khác, kể từ thời điểm này trở đi, bất kỳ và mọi thiệt hại gây ra cho tàu thuyền, hàng hóa hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến chúng, sẽ được chi trả bằng tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát. Những thiệt hại này có thể rất lớn nhưng dù sao đi nữa, đây là điều công bằng và hợp lý cần làm”.

    Tổng thống Mỹ không nêu rõ loại sự cố nào sẽ đủ điều kiện để nước này sử dụng tài sản bị đóng băng của Iran.

    Tehran hiện chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu mới của ông Trump.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 38 khách