Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65916
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 24, 2026 7:05 pm

    Iran khẳng định chiến dịch tấn công 'pháo đài ngầm' Pickaxe của Mỹ sẽ thất bại

    Quỳnh Như
    25/07/2026

    Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi Tehran khẳng định kế hoạch tấn công cơ sở ngầm Pickaxe mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập sẽ "thất bại hoàn toàn", đồng thời cảnh báo Washington phải đối mặt với phản ứng vượt ra ngoài các biện pháp quân sự.

    Một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết chiến dịch tấn công nhằm vào núi Pickaxe (hay còn gọi là Kolang) mà Mỹ đang cân nhắc sẽ "thất bại hoàn toàn", đồng thời cáo buộc Tổng thống Donald Trump chỉ muốn tạo ra một "chiến thắng mang tính tuyên truyền".

    Trong cuộc phỏng vấn với Press TV ngày 24/7, vị quan chức này cho biết ông Trump đang tìm cách ghi điểm chính trị bằng việc nhắm mục tiêu vào một cơ sở, mà theo Tehran, hiện đã không còn hoạt động.

    "Ông Trump muốn tạo ra một thành tựu cho bản thân bằng cách tấn công núi Pickaxe, nhưng ai cũng biết rằng việc đánh vào một hang đá trống rỗng chỉ nhằm tạo ra những tuyên bố giả và không làm thay đổi thực tế", quan chức này nói.

    Quan chức an ninh cấp cao Iran cho biết thêm rằng, cơ sở này rất kiên cố và khó có thể sụp đổ.

    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.


    Quan chức này cũng cảnh báo Iran sẽ đáp trả nếu Mỹ tiến hành không kích, song cho biết phản ứng của Tehran sẽ không chỉ giới hạn ở các biện pháp quân sự. Ông không nêu cụ thể những hình thức đáp trả khác mà Iran có thể áp dụng.

    "Iran sẽ đáp trả hành động này theo một cách khác và sẽ không chỉ giới hạn ở việc đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ", ông nói.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (21/7) tuyên bố Washington sẽ sớm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngầm Pickaxe của Iran, một địa điểm được đánh giá có mức độ kiên cố cao và nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz.
    Pickaxe là cơ sở ngầm nằm cách tổ hợp hạt nhân Natanz khoảng 1,6 km về phía nam, được Iran thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào năm 2020 với mục đích phục vụ việc lắp ráp các máy ly tâm dùng trong chương trình hạt nhân trong tương lai.
    Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi CNN dẫn lời một nguồn tin tình báo Israel cho biết Tel Aviv tin rằng Iran đã chuyển các máy ly tâm tiên tiến cùng một phần kho uranium làm giàu cao đến Pickaxe sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65916
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 24, 2026 7:06 pm

    Iran khẳng định chiến dịch tấn công 'pháo đài ngầm' Pickaxe của Mỹ sẽ thất bại

    Quỳnh Như
    25/07/2026

    Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi Tehran khẳng định kế hoạch tấn công cơ sở ngầm Pickaxe mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập sẽ "thất bại hoàn toàn", đồng thời cảnh báo Washington phải đối mặt với phản ứng vượt ra ngoài các biện pháp quân sự.

    Một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết chiến dịch tấn công nhằm vào núi Pickaxe (hay còn gọi là Kolang) mà Mỹ đang cân nhắc sẽ "thất bại hoàn toàn", đồng thời cáo buộc Tổng thống Donald Trump chỉ muốn tạo ra một "chiến thắng mang tính tuyên truyền".

    Trong cuộc phỏng vấn với Press TV ngày 24/7, vị quan chức này cho biết ông Trump đang tìm cách ghi điểm chính trị bằng việc nhắm mục tiêu vào một cơ sở, mà theo Tehran, hiện đã không còn hoạt động.

    "Ông Trump muốn tạo ra một thành tựu cho bản thân bằng cách tấn công núi Pickaxe, nhưng ai cũng biết rằng việc đánh vào một hang đá trống rỗng chỉ nhằm tạo ra những tuyên bố giả và không làm thay đổi thực tế", quan chức này nói.

    Quan chức an ninh cấp cao Iran cho biết thêm rằng, cơ sở này rất kiên cố và khó có thể sụp đổ.

    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.


    Quan chức này cũng cảnh báo Iran sẽ đáp trả nếu Mỹ tiến hành không kích, song cho biết phản ứng của Tehran sẽ không chỉ giới hạn ở các biện pháp quân sự. Ông không nêu cụ thể những hình thức đáp trả khác mà Iran có thể áp dụng.

    "Iran sẽ đáp trả hành động này theo một cách khác và sẽ không chỉ giới hạn ở việc đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ", ông nói.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (21/7) tuyên bố Washington sẽ sớm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngầm Pickaxe của Iran, một địa điểm được đánh giá có mức độ kiên cố cao và nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz.
    Pickaxe là cơ sở ngầm nằm cách tổ hợp hạt nhân Natanz khoảng 1,6 km về phía nam, được Iran thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào năm 2020 với mục đích phục vụ việc lắp ráp các máy ly tâm dùng trong chương trình hạt nhân trong tương lai.
    Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi CNN dẫn lời một nguồn tin tình báo Israel cho biết Tel Aviv tin rằng Iran đã chuyển các máy ly tâm tiên tiến cùng một phần kho uranium làm giàu cao đến Pickaxe sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65916
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 24, 2026 7:07 pm

    Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc và Nga không được cung cấp vũ khí cho Iran

    Thứ Bảy, 25/07/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không tin Trung Quốc và Liên bang Nga đang tham gia hỗ trợ Iran trong xung đột hiện nay, đồng thời cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí cho Tehran sẽ "rất bất lợi" đối với hai nước này.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng sẽ "rất bất lợi" nếu Trung Quốc hoặc Liên bang Nga cung cấp vũ khí cho Iran, đồng thời cho biết ông tin rằng lãnh đạo hai nước đều đã cam kết sẽ không làm như vậy.

    Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định trong cuộc gặp gần đây giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Iran, kể cả thông qua các doanh nghiệp Trung Quốc.

    Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: "Chủ tịch Tập Cận Bình, trong cuộc gặp gần đây của chúng tôi tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đã nói với tôi rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào ông ấy cũng sẽ không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cam kết đó cũng bao gồm các công ty Trung Quốc. Với mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi tin vào lời ông ấy. Hơn nữa, tôi cũng đang dành cho ông ấy những ưu đãi rất lớn”.

    Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đưa ra cam kết tương tự, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

    Theo Tổng thống Trump, người đồng cấp Liên bang Nga đã nói với ông rằng Moskva sẽ không bán vũ khí cho Tehran.

    Tổng thống Trump viết: "Ông ấy hiểu rằng tôi không bán vũ khí trực tiếp cho Ukraine mà bán cho các nước NATO. Họ trả đầy đủ chi phí, còn việc các vũ khí đó được phân phối như thế nào thì tôi không hề biết”.

    Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhận định: "Vì vậy, theo quan điểm của tôi, hai quốc gia lớn thường được nhắc đến khi nói về Iran hiện không tham gia vào việc này. Nếu họ làm như vậy thì điều đó sẽ rất bất lợi đối với chính họ và chắc chắn không phục vụ lợi ích của họ”.

    Sau đó, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/7, khi phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông tin tưởng cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin sẽ thực hiện đúng cam kết không cung cấp vũ khí cho Iran.

    Khi được hỏi về sự khác biệt giữa phát biểu của ông và nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người từng cho rằng Trung Quốc và Liên bang Nga đang "tiếp sức" cho Iran, ông Trump trả lời: "Tôi không biết liệu có thể nói họ đang 'tiếp sức' hay không".

    Tổng thống Trump nhắc lại rằng cả ông Tập Cận Bình và ông Putin đều đã cam kết với mình sẽ không cung cấp vũ khí cho Iran.

    Tổng thống Trump nói: "Tôi có thể nói rằng Chủ tịch Tập đã khẳng định sẽ không tham gia. Tổng thống Putin cũng nói điều tương tự. Tôi nghĩ tôi tin họ”.

    Tổng thống Mỹ cũng cho rằng cả hai nhà lãnh đạo đều có lý do để thực hiện đúng cam kết của mình và kết luận: "Tôi không nghĩ họ muốn làm tôi thất vọng”.

    Thành Nam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65916
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 25, 2026 7:01 pm

    Ông Trump dần cạn hy vọng đàm phán với Iran

    7/2/26

    Sau nhiều tháng theo đuổi giải pháp ngoại giao, ông Trump dường như dần mất niềm tin vào việc đạt được thỏa thuận với Iran và nghiêng về giải pháp quân sự cứng rắn.

    Trong gần 5 tháng qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vài lần tìm cách xuống thang cuộc chiến với Iran mà ông phát động từ cuối tháng 2. Hồi tháng 4, ông đe dọa sẽ hủy diệt "toàn bộ nền văn minh" của Iran, nhưng sau đó đơn phương công bố lệnh ngừng bắn.

    Tới tháng 6, ông ký bản ghi nhớ với Iran để mở lại eo biển Hormuz và ngừng bắn trên mọi mặt trận, tạo điều kiện cho hai bên đàm phán chấm dứt hoàn toàn xung đột. Nhưng chỉ ba tuần sau, ông nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đã hết và ra lệnh nối lại không kích Iran, với quy mô và tần suất ngày càng mở rộng.

    Tổng thống Trump hôm 23/7 cho hay ông đang cân nhắc "một cuộc tấn công quy mô lớn hơn bao giờ hết" vào Iran vì cho rằng nước này "chưa chịu đủ đau đớn" sau gần 5 tháng xung đột. Trong cuộc họp gần đây tại Phòng Bầu dục, ông đã trút cơn thịnh nộ lên giới lãnh đạo Iran, mô tả họ là "những kẻ điên rồ".



    Thực tế này cho thấy Tổng thống Trump dường như ngày càng mất kiên nhẫn, khi cuộc xung đột mà ông từng nghĩ sẽ kết thúc trong vài tuần sắp bước sang tháng thứ 6, theo Annie Linskey và Josh Dawsey, hai bình luận viên của WSJ.


    Hình ảnh

    Mỹ tập kích các mục tiêu Iran hôm 21/7. Video: CENTCOM

    Tình hình trở nên phức tạp hơn khi nhóm vũ trang Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen ngày 21/7 tấn công hai tàu chở dầu của Arab Saudi ở Biển Đỏ, khiến giá dầu tăng vọt. Ông Trump đe dọa sẽ tung ra "hình phạt quân sự lớn" đối với Iran nếu Houthi tiếp tục các cuộc tấn công.

    Mỹ đang triển khai thêm lính đặc nhiệm, tiêm kích và lực lượng hậu cần tới Trung Đông để cung cấp cho ông Trump nhiều lựa chọn quân sự cứng rắn hơn nếu quyết định leo thang xung đột.

    "Mỹ đã ký bản ghi nhớ với Iran nhưng họ đã phá vỡ nó, bắn vào tàu thương mại và sát hại binh sĩ Mỹ. Tổng thống Trump sẽ không khoanh tay đứng nhìn", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

    Bà thêm rằng Iran đang phải trả giá cho hành vi của mình và sẽ tiếp tục trả giá "cho đến khi họ ngồi vào bàn đàm phán theo cách mà Tổng thống Trump cho là có ý nghĩa".

    Tuy nhiên, Iran đã chứng tỏ khả năng trụ vững trước các đợt không kích trước đây. Trong khi đó, một chiến dịch quân sự kéo dài của Mỹ có nguy cơ làm hao hụt kho dự trữ đạn dược của nước này và làm suy giảm sự ủng hộ của dư luận đối với cuộc chiến.

    Xung đột Iran cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Israel, đối tác thân cận của ông Trump trong cuộc chiến. Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền, ông Trump gần đây bày tỏ sự thất vọng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thậm chí có lúc nói với các trợ lý rằng ông không muốn điện đàm hay gặp lãnh đạo Israel.

    Quan chức này cho biết phía Israel đang tìm cách thu xếp một cuộc gặp giữa ông Netanyahu và ông Trump. Thủ tướng Israel dự kiến tới Mỹ vào tuần tới để dự lễ tang thượng nghị sĩ Lindsey Graham, song kế hoạch này đến nay vẫn chưa được chốt. Đại sứ quán Israel tại Washington chưa bình luận về thông tin này.

    Hình ảnh

    Chuyên cơ VC-25A Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi Tổng thống Trump rời hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8/7. Ảnh: AP

    Xung đột Iran cũng tạo ra áp lực lớn đối với Tổng thống Trump và một số cố vấn cấp cao của ông. Theo những người am hiểu vấn đề, một số trợ lý hàng đầu ở Nhà Trắng đã được cảnh báo rằng Iran đang tìm cách ám sát họ và được khuyến cáo ngừng sử dụng dịch vụ xe đưa đón để giảm thiểu rủi ro an ninh.

    Khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump đã nhận được tin tình báo cho thấy Iran và các nhóm đồng minh đang lên kế hoạch phóng tên lửa vào máy bay chở ông, buộc Tổng thống Mỹ phải đổi chuyên cơ để rời Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có chung đường biên giới với Iran.

    Ông Trump đổi chuyên cơ sau hội nghị NATO có thể vì mối đe dọa tên lửa

    WSJ trước đó đưa tin một số quan chức lo ngại chiếc Không lực Một, do Qatar tặng và được ông Trump sử dụng khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, không có đủ năng lực phòng vệ trước các mối đe dọa an ninh.

    Theo các quan chức, ông Trump đã rất tức giận khi New York Times lần đầu đưa tin về lý do ông đổi chuyên cơ. Ông cho rằng thông tin bị rò rỉ quá nhanh và phàn nàn với các trợ lý rằng điều này gây ra rủi ro nghiêm trọng về an ninh.

    Để xác định nguồn tiết lộ thông tin, một số quan chức trong chính quyền đã được yêu cầu giao nộp điện thoại phục vụ điều tra. Ông Trump cũng yêu cầu trợ lý thường xuyên cập nhật tiến độ của cuộc điều tra.

    Khi xung đột Iran tiếp tục kéo dài, ông Trump ngày càng mất niềm tin vào việc Mỹ và Iran có thể tìm ra giải pháp ngoại giao. Ông đã than phiền với các cố vấn rằng rất khó để biết ai mới là người đại diện cho giới lãnh đạo cấp cao của Iran, và mỗi khi Mỹ nghĩ rằng mình đã đạt được tiến triển trên bàn đàm phán thì Iran lại tiếp tục các cuộc tấn công, theo các nguồn tin am hiểu sự việc.

    Tháng trước, Tổng thống Mỹ từng tràn đầy lạc quan với bản ghi nhớ giữa hai bên đến mức gạt đi những cảnh báo từ các đồng minh trong đảng Cộng hòa, những người cho rằng Iran sẽ không tuân thủ thỏa thuận. Ông Trump nói với họ rằng ông muốn mọi chuyện kết thúc.

    Hai nhà đàm phán hàng đầu của ông Trump, gồm con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff, vẫn tin rằng một thỏa thuận với Iran là có thể đạt được, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề. Tuy nhiên, các cố vấn khác lại bày tỏ hoài nghi về khả năng có thỏa thuận hòa bình.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Marietta, bang Georgia ngày 22/7. Ảnh: AP

    Cuộc chiến cũng đang làm rạn nứt liên minh bảo thủ mà ông Trump từng giữ ảnh hưởng gần như tuyệt đối, khiến một số người thuộc đảng Cộng hòa thân cận với Nhà Trắng lo lắng.

    Các đồng minh lâu năm của ông Trump như Laura Ingraham, người dẫn chương trình của Fox News, đã bày tỏ quan ngại về việc cuộc chiến có thể ảnh hưởng đến đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

    Tuy nhiên, ông Trump vẫn kiên định với quan điểm rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo Mỹ đã nói với mọi người rằng ông tin mình có thể đè bẹp ý chí của Iran thông qua một chiến dịch ném bom quyết liệt, theo nguồn tin am hiểu vấn đề.

    "Tôi tin rằng ông ấy cho rằng mình đã trao cho hòa bình một cơ hội. Và giờ ông ấy đang quay trở lại với kế hoạch A, tức là hành động quân sự", nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nhận định.

    Thanh Tâm (Theo WSJ, AFP, Reuters)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 59 khách