Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65995
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 29, 2026 5:54 pm

    Chiến tranh Thế giới thứ 3?

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65995
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 29, 2026 5:59 pm

    Iran tấn công binh sĩ Mỹ ở Trung Đông, ông Trump cảnh báo sẽ 'giáng đòn mạnh'

    Phương Anh
    7/29/26

    - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đáp trả Iran "mạnh tay" sau khi Tehran phóng loạt tên lửa nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Jordan và các tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

    Hình ảnh

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan. (Nguồn: Reuters)

    Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump bất ngờ đình chỉ chiến dịch không kích Iran kéo dài 13 ngày. “Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ”, ông Trump nói hôm 29/7, theo Fox News.

    Phát biểu của ông được đưa ra sau khi quân đội Mỹ cho biết đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo trong một “cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú ở Trung Đông”.

    Trong khi đó theo Jordan News Agency, lực lượng phòng không nước này đánh chặn 5 tên lửa trên không phận Jordan. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó tuyên bố không quân của họ tấn công căn cứ quân sự Mỹ và trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Jordan bằng “nhiều tên lửa đạn đạo”.

    Trong tuyên bố được Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) đăng tải, IRGC nêu rõ: “Chừng nào các mối đe dọa” nhằm vào Iran còn tiếp diễn và “các hành động phi pháp, thù địch” nhằm vào lợi ích của họ vẫn tiếp tục, thì lực lượng “sẽ tiếp tục hành động”.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Trong một diễn biến khác, các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Ả-rập Xê Út tại Iraq hôm 29/7 được cho là khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Đây là hành động quân sự quy mô lớn đầu tiên của Mỹ tại Trung Đông kể từ hôm 24/7, khi ông Trump dừng các cuộc không kích Iran và tuyên bố Washington đang có “các cuộc đàm phán tích cực” với Tehran.

    Ả-rập Xê Út và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích chung tại Iraq nhằm vào các nhóm vũ trang mà họ cho là do Iran hậu thuẫn, những lực lượng mà hai bên cáo buộc đứng sau các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng.

    Phủ Tổng thống Iraq lên án “cuộc tấn công không thể chấp nhận được”, phản đối việc “sử dụng lãnh thổ Iraq làm bàn đạp hoặc chiến trường để tấn công các quốc gia láng giềng”.

    Thị trường dầu mỏ biến động sau khi quân đội Mỹ xác nhận vụ tấn công của Iran. Giá dầu thô Mỹ (WTI), vốn giảm sau khi Washington tạm dừng không kích Iran, đã tăng hơn 4%, lên trên 82 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng lên trên 88 USD/thùng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65995
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 29, 2026 6:03 pm

    Live 30-7 (Sáng): Mỹ Chính Thức Trả Đũa Quy Mô Lớn, Nhiều Vụ Nổ Lớn Phủ Khắp Tây Nam Iran

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65995
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 31, 2026 7:03 pm

    Tổng thống Trump để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

    Thứ Bảy, 01/08/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 (giờ địa phương) cho biết Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định năng lực quân sự của Tehran đã bị suy giảm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN phát


    Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại phiên họp Nội các ở Trại David (bang Maryland), Tổng thống Trump nhận định lực lượng Mỹ đã "làm suy yếu đáng kể" năng lực quân sự của Iran và cho rằng các năng lực còn lại của Tehran cũng sẽ tiếp tục bị vô hiệu hóa nếu nước này không thay đổi lập trường.

    Ông Trump đồng thời cáo buộc Iran thiếu thiện chí trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh Mỹ vẫn để ngỏ khả năng giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao nếu Tehran sẵn sàng tham gia các cuộc thương lượng một cách nghiêm túc.

    Theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã trình lên Nhà Trắng nhiều phương án quân sự, trong đó có kế hoạch tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn kéo dài từ 10 - 14 ngày nhằm vào các cơ sở tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự còn lại của Iran. Kế hoạch được cho là do Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, xây dựng và hiện vẫn đang được Tổng thống Trump xem xét cùng với các lựa chọn khác.

    Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin Nhà Trắng đang nghiêng về phương án gia tăng sức ép quân sự đối với Tehran, nhưng vẫn cân nhắc quy mô và mức độ đáp trả nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Dan Caine, đã bày tỏ quan điểm thận trọng, cho rằng một chiến dịch kéo dài có thể làm tiêu hao đáng kể kho tên lửa đánh chặn và ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ các lực lượng Mỹ cũng như đồng minh tại nhiều khu vực trên thế giới.
    Động thái trên diễn ra sau khi Iran tiếp tục tiến hành nhiều vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lượng Mỹ và đồng minh tại Trung Đông trong những tuần gần đây. Đáp lại, quân đội Mỹ đã mở các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các trung tâm chỉ huy, cơ sở tên lửa và hệ thống máy bay không người lái.

    Giới phân tích cho rằng việc Nhà Trắng đồng thời duy trì sức ép quân sự và để ngỏ cánh cửa ngoại giao cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi chiến lược "gây sức ép tối đa", nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang vẫn hiện hữu, trong bối cảnh giới lãnh đạo Iran được cho là còn nhiều khác biệt về cách thức ứng phó với Mỹ. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết các cuộc tiếp xúc thông qua các nước trung gian thời gian qua chưa đạt tiến triển đáng kể, khiến triển vọng nối lại đàm phán vẫn còn nhiều bất định.

    Đoàn Hùng (TTXVN)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 226 khách