Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 04, 2026 6:27 pm

    Iran bị nghi xâm nhập mạng của hệ thống nước ít nhất 12 tiểu bang Mỹ

    August 4, 2026

    WASHINGTON, DC (NV) – Hệ thống nước sạch và nước thải ở ít nhất 12 tiểu bang Mỹ có lẽ bị tấn công mạng, nhiều nguồn tin cho ABC News hôm Thứ Ba, 4 Tháng Tám.

    Iran là nghi can chính của những vụ tấn công có thể khiến người vận hành không theo dõi được hệ thống, bằng cách đổi mật mã hay vô hiệu hóa chuông báo động, những nguồn tin này cho biết. Tuy nhiên, giới chức hữu trách Mỹ chưa chính thức xác nhận Iran là nghi can, và chưa nêu tên tất cả tiểu bang bị ảnh hưởng.

    Hình ảnh

    Bồn cung cấp nước. (Hình minh họa: Storyblocks)

    Tính tới Thứ Ba, chưa có vụ gián đoạn cung cấp nước sạch hoặc xử lý nước thải nào lớn, theo những nguồn tin này.

    Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) đang khuyến cáo công ty và sở thủy cục ngắt hệ thống khỏi Internet nếu được, sử dụng hệ thống có cầu dao tự động và làm quen với điều khiển bằng tay nếu hệ thống tự động bị hư.

    Ở Michigan, một trong những tiểu bang bị tấn công mạng hệ thống nước, cảnh sát tiểu bang loan báo họ đang theo dõi tình hình và hợp tác với giới chức công lực liên bang.

    Cảnh Sát Tiểu Bang Michigan (MSP) cho hay họ đang phối hợp với Bộ Môi Trường, Great Lakes, và Năng Lượng Michigan (EGLE) liên lạc với hệ thống thủy cục địa phương khắp tiểu bang này và khuyến cáo công ty và sở thủy cục nào đang sử dụng nhu liệu bị xâm nhập thì hãy bảo đảm an toàn cho hệ thống và làm theo sự hướng dẫn phù hợp về an ninh mạng.

    “Toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động an toàn, nhà vận hành ở địa phương đã giải quyết vấn đề, và hiện không có sự ảnh hưởng nào gây lo lắng cho sức khỏe người dân,” MSP tuyên bố, dẫn thông tin EGLE.

    MSP cho biết FBI đang điều tra, và họ chuyển những câu hỏi khác qua FBI. (Th.Long) [kn]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 05, 2026 6:31 pm

    Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz

    Trương Tuấn
    8/5/26

    Iran và Oman đã đạt được sự hiểu biết chung về tọa độ địa lý của tuyến đường đề xuất và đang hoàn thiện một tuyên bố chung, với điều kiện là "một số bên thứ ba" không cản trở tiến trình này.

    Hình ảnh

    Quang cảnh eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

    Ngày 5/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho biết Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về việc thiết lập một tuyến đường vận tải thương mại an toàn qua eo biển Hormuz.

    Ngoài ra, ông Baghaei cũng cho biết Tehran không có kế hoạch cử quan chức cấp cao đến thăm Pakistan hay Qatar vào cuối tuần này.

    Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Iran, ông Baghaei đã phát biểu với báo giới rằng Iran và Oman đã đạt được sự hiểu biết chung về tọa độ địa lý của tuyến đường đề xuất và đang hoàn thiện một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ các điểm chính đã thống nhất, với điều kiện là "một số bên thứ ba" không cản trở tiến trình này.

    Ông Baghaei cho biết thêm hai nước đã tiến hành tham vấn trong 2 tháng qua về tuyến đường đề xuất, trong đó các cơ quan chức năng của Iran đang xem xét các khía cạnh kỹ thuật, pháp lý, an ninh và môi trường.

    Theo ông Baghaei, eo biển này đã bị đóng cửa do hành động "gây hấn quân sự" của Mỹ và Israel nhắm vào Iran cũng như những hệ quả về an ninh đối với khu vực do hành động đó gây ra.

    Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận song phương giữa Iran và Oman tự bản thân nó không đồng nghĩa với việc eo biển này đã trở nên an toàn cho các tàu thuyền qua lại, bởi vì lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ cũng như các hành động "gây hấn và đe dọa" khác nhắm vào Iran và lợi ích của nước này vẫn đang tiếp diễn.

    Ngoài ra, ông Baghaei cũng nói với các phóng viên rằng hiện không có kế hoạch nào về chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi hay Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tới Pakistan hoặc Qatar vào cuối tuần này.

    Ông cho biết thêm rằng Pakistan và Qatar vẫn đang nỗ lực giảm bớt căng thẳng ở khu vực, còn Iran vẫn duy trì liên lạc và trao đổi quan điểm với các nước này.

    Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày, ông Araghchi đã thông báo cho người đồng cấp Italy Antonio Tajani về những động thái ngoại giao mới nhất giữa Iran và Oman.

    Theo IRNA, cả hai ngoại trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn chính trị, ngoại giao và hợp tác khu vực nhằm góp phần giảm bớt căng thẳng.

    Trước đó, Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz vào ngày 28/2, cấm tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc có liên quan đến Israel và Mỹ đi qua, sau khi hai nước này thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran.

    Quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều đợt tấn công nhắm vào các mục tiêu của Iran trong tháng trước, tuyên bố rằng đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhắm vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz và nhằm mục đích "làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận tải thương mại của Iran."

    Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực./.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 06, 2026 5:01 pm

    Kyiv chìm trong khói lửa sau cuộc không kích của Nga, ít nhất 17 người chết

    August 5, 2026

    KYIV, Ukraine (NV) – Rạng sáng Thứ Tư, 5 Tháng Tám, tận dụng tình trạng suy yếu của hệ thống phòng không Ukraine, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công dữ dội bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Kyiv và các vùng ngoại ô, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

    The New York Times (NYT) cho hay, các hỏa tiễn đã ập đến chỉ trong vài phút, người dân không kịp có thời gian tìm nơi trú ẩn. Cuộc không kích đã gây ra những đám cháy lớn khiến bầu trời ngập trong khói bụi, giữa lúc lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát.

    Hình ảnh

    TOPSHOT – Một đám cháy bùng phát sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo quy mô lớn của Nga vào thủ đô Kyiv của Ukraine ngày 5 Tháng Tám. (Hình: Evgen KOTENKO / AFP via Getty Images)


    Đây là cuộc tấn công lớn thứ ba nhắm vào thủ đô của Ukraine trong vòng một tuần, trong bối cảnh Ukraine đang cạn kiệt nghiêm trọng các loại khí cụ đánh chặn dành cho hệ thống Patriot – lá chắn phòng thủ đáng tin cậy duy nhất chống lại những loại hỏa tiễn tối tân nhất của Nga.


    “Hệ thống Patriot đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo lẽ ra đã có thể cứu mạng những người thiệt mạng trong ngày hôm nay,” Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên trang X, đồng thời cho biết số người chết ban đầu là 17 người. “Điều vô cùng quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải hiểu rằng việc chậm trễ cung cấp các loại hỏa tiễn này, hay sự thiếu sẵn lòng cung cấp hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo, sẽ trực tiếp dẫn đến những thương vong và sự tàn phá khủng khiếp như vậy.”

    Ông Zelensky cho biết, các mục tiêu chính của cuộc tấn công là các nhà kho thuộc về các doanh nghiệp dân sự. Theo ông, bao gồm một nhà ga, một công ty sản xuất bia, các kho vật liệu xây dựng và cơ sở hậu cần dân sự.

    Giới chức địa phương cho biết ít nhất tám người đã thiệt mạng tại một cơ sở đường sắt ở Brovary, vùng ngoại ô Kyiv. Cũng theo các quan chức này, ba người khác đã thiệt mạng tại một trung tâm phân loại hàng hóa của Nova Poshta – một công ty bưu chính và chuyển phát – nơi đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

    Tin từ hãng thông tấn AP, Moscow đã dùng 24 hỏa tiễn đạn đạo, bốn hỏa tiễn siêu thanh hoặc hỏa tiễn có tốc độ siêu thanh và 115 máy bay không người lái trong cuộc không kích đẫm máu này.

    Lực lượng Không Quân Ukraine cho biết họ đã không đánh chặn được bất kỳ hỏa tiễn nào trong số đó. Lực lượng này cũng cho biết thêm rằng, mặc dù đã bắn hạ 98 máy bay không người lái, nhưng vẫn chịu 17 vụ tấn công trúng đích.

    Thị trưởng Kyiv, ông Vitali Klitschko, lo ngại rằng người dân có thể đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát, theo BBC.

    Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraine thông báo, tính đến thứ Tư, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt các đám cháy tại năm địa điểm trong khu vực, với tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 230,000 mét vuông.

    Trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn đầu dường như đang bị đình trệ, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa vào những mục tiêu trọng yếu của Nga – chẳng hạn như các nhà máy lọc dầu – nhằm buộc Tổng Thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelenskyy đã chấp nhận đề nghị ngừng bắn vô điều kiện từ Tổng Thống Mỹ Donald Trump, song ông Putin đã từ chối, theo NPR.

    Hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, Tổng Thống Trump đã rút lại lời hứa cấp giấy phép để Ukraine tự sản xuất hỏa tiễn đánh chặn Patriot, nói rằng Mỹ chưa đạt bất kỳ thỏa thuận nào và phải “rất thận trọng” khi chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến cho một quốc gia khác, Reuters tường thuật. (KL)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 06, 2026 5:06 pm

    Tổng thống Trump: Thỏa thuận mở lại Hormuz sớm đạt được, xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc

    Thứ Sáu, 07/08/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán với Iran và cho rằng một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được "trong thời gian tới" và xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN


    Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được.

    Khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu các bên đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này hay chưa, ông Trump trả lời: "Tôi không muốn nói rằng điều đó đã xảy ra”.

    Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng: "Hiện nay eo biển về cơ bản vẫn đang mở. Chúng tôi có một cơ chế gọi là phong tỏa do Hải quân Mỹ đứng đầu và chúng tôi kiểm soát tình hình”.

    Tổng thống Mỹ cho rằng vẫn tồn tại các nguy cơ đối với hoạt động hàng hải.

    Ông nói: "Họ luôn có thể bắn một thứ gì đó. Họ luôn có thể làm điều gì đó hoặc thả thủy lôi. Chỉ cần một quả thủy lôi ngoài đó cũng đủ gây rối loạn, vì không ai muốn đưa những con tàu trị giá hàng tỷ USD của mình đi qua và vô tình trúng thủy lôi”.

    Đề cập đến các cuộc tiếp xúc với Iran, ông Trump cho biết: "Tôi đang tham gia vào các cuộc đàm phán. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Một thỏa thuận có thể sớm đạt được”.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc "trong thời gian rất gần", đồng thời cho rằng Tehran khó có thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến.

    Trong khi trả lời câu hỏi của các phóng viên về giá năng lượng tại Mỹ và trên thế giới, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc trong thời gian rất gần.

    Nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc khá sớm”, đồng thời nhận định rằng: "Tôi không nghĩ họ có thể tiếp tục lâu hơn nữa”.

    Theo kênh Al Jazeera, hiện nay, Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán với Oman, và các nguồn tin gần đây cho biết hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm thiết lập chính thức một tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz mà cả Iran và Oman đều có thể chấp nhận, qua đó tăng lưu lượng tàu thương mại đi qua tuyến đường biển chiến lược này.

    Tuy nhiên, Iran nhiều lần khẳng định rằng nước này hiện không tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ về một thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột.

    Bình luận về các thông tin cho rằng kho dự trữ đạn dược của Mỹ đang suy giảm, theo Anadolu, ông Trump bác bỏ các lo ngại này và khẳng định Mỹ sở hữu lượng đạn dược rất lớn.

    Ông nói: "Chúng tôi có số lượng đạn dược khổng lồ. Chúng tôi bố trí kho dự trữ trên khắp thế giới và nếu cần, chúng tôi có thể sử dụng chúng. Chúng tôi được bảo đảm nguồn dự trữ ở khắp nơi và hiện đang ở trong trạng thái rất, rất tốt”.

    Trong những tuần gần đây, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công quân sự nhằm vào nhau. Washington tuyên bố các cuộc không kích của mình nhằm vào những cơ sở quân sự thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi Tehran cho biết đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà nước này mô tả là cơ sở quân sự của Mỹ tại một số quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Jordan, Bahrain và Kuwait.

    Đợt leo thang căng thẳng này diễn ra mặc dù Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ (MoU) vào tháng 6 và khởi động các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

    Tuy nhiên, tiến trình đàm phán sau đó rơi vào bế tắc do bất đồng về các bảo đảm an ninh và quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng và thương mại quan trọng nhất thế giới.

    Tuần trước, Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ "tấn công rất mạnh" nếu cần thiết, đồng thời cho biết các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở năng lượng, cầu và nhà máy điện của Iran. Sau đó, ông cho biết đã tạm dừng kế hoạch không kích vì Iran đồng ý nối lại các cuộc đàm phán.

    Theo nhiều cơ quan truyền thông Mỹ, tình trạng suy giảm kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ cũng là một trong những yếu tố khiến ông Trump quyết định chưa triển khai thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

    Thành Nam
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách