Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 19, 2022 5:31 pm

    Tổng biên tập đài truyền hình Nga khoác lác rằng không 'ném bom rải thảm' Ukraine | VOA Tiếng Việt




    Vào ngày 4 tháng 9, tổng biên tập đài truyền hình nhà nước Nga nói rằng cuộc chiến chống Ukraine sẽ phải tiếp diễn cho đến khi [trích] quốc gia 'kém nhân văn' đó bị 'nghiền nát đến cùng'.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 20, 2022 5:42 pm

    Nga hé lộ kế hoạch sáp nhập lãnh thổ của Ukraine

    21/09/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Người dân mang theo cờ của Nga và cờ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong cuộc mít tinh kỷ niệm 7 năm cuộc trưng cầu dân ý về ly khai ở thành phố Donetsk, Ukraine, ngày 11/5/2021.


    Nga ngày 20/9 loan báo kế hoạch của các phần tử ly khai ở Ukraine về tổ chức trưng cầu dân ý mở đường cho việc chính thức sáp nhập các vùng lãnh thổ sau gần 7 tháng chiến tranh với Ukraine.

    Ai muốn trưng cầu dân ý?

    Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, hai vùng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận là hai nước độc lập trước khi Nga xâm lược Ukraine hôm 24/2, tuyên bố họ muốn trưng cầu dân ý từ 23 đến 27 tháng 9 này về việc sáp nhập vào Nga.

    Hai khu vực Kherson và Zaporizhzhia, chưa được Nga công nhận là hai nước độc lập, cũng tuyên bố sẽ tổ chức biểu quyết cho riêng mình. Nga không nắm quyền kiểm soát toàn bộ bất cứ vùng nào trong bốn khu vực vừa kể, chỉ khoảng 60% vùng Donetsk đang nằm trong tay Nga.

    Ukraine có thể mất bao nhiêu lãnh thổ?

    Lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát chiếm hơn 90 ngàn cây số vuông, khoảng 15% tổng diện tích của Ukraine, tương đương diện tích của Hungary hay Bồ Đào Nha.

    Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Với Crimea và lãnh thổ tại 4 khu vực vừa kể, Nga có thể thu được một diện tích tương đương với tiểu bang Pennsylvania của Mỹ.

    Quan trọng thế nào?

    Nếu Nga xúc tiến trưng cầu dân ý và sáp nhập cả 4 vùng này thì lúc đó Ukraine – và có thể là những nước hậu thuẫn phương Tây – sẽ, nhìn từ khía cạnh của Nga, chính là chiến đấu chống lại Nga.

    Điều đó làm tăng nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và liên minh quân sự NATO, một kịch bản mà Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nói có thể dẫn tới Đệ Tam Thế Chiến vì các nước thành viên NATO đang cung cấp võ khí và tình báo cho Ukraine.

    Như vậy, một động thái vội vã của Nga nhằm chính thức sáp nhập một mảng lớn lãnh thổ của Ukraine sẽ là một sự leo thang lớn chỉ vài ngày sau thất bại của Nga ở đông bắc Ukraine.

    Học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng võ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng hạt nhân hay bằng các võ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc nếu nhà nước Nga bị đứng trước mối đe dọa hiện hữu từ các võ khí truyền thống.

    Trong khi leo thang nguy cơ đối đầu, ông Putin cũng có thể loan báo các bước bổ sung. Chứng khoán Nga hôm 20/9 rớt xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng khi Moscow khơi dậy những sợ hãi về tình trạng thiết quân luật với quy định mới thắt chặt các hình phạt đối với quân nhân.

    Trừ phi Ukraine đồng ý ngưng chiến đấu giành lại phần lãnh thổ bị mất, thì lúc đó Nga mới có thể dốc đủ lực lượng quân sự để bảo vệ các vùng mới sáp nhập vốn hiện nay chưa nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Nga.

    Ukraine nói gì?

    Ukraine nói đe dọa trưng cầu dân ý là một trò ‘tống tiền’ và là một dấu hiệu cho thấy Nga đang sợ hãi.

    Ukraine nói họ sẽ không dừng bước cho tới khi nào tất cả lính Nga bị đánh bật ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Kyiv quyết không bao giờ chấp nhận để Nga kiểm soát lãnh thổ của mình và kêu gọi phương Tây cấp thêm võ khí tốt hơn để đánh đuổi Nga.

    Những gì đã xảy ra tại Crimea?

    Xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ trong cuộc cách mạng Maidan của Ukraine và Nga sáp nhập Crimea.

    Sau khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát Crimea vào ngày 27/2/2014, một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga được tổ chức vào ngày 16/3. Crimea là nơi có đa số dân gốc Nga và được chuyển giao cho Ukraine trong thời Xô Viết.

    Các lãnh đạo ở Crimea công bố tỷ lệ phiếu bầu 97% muốn rời khỏi Ukraine gia nhập Nga.

    Nga chính thức sáp nhập Crimea vào ngày 21/3, chưa tới một tháng sau khi xâm chiếm.

    Kyiv và phương Tây nói cuộc trưng cầu dân ý đó vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 20, 2022 5:45 pm

    Ukraine tiến sâu vào vùng bị chiếm đóng , phe ly khai kêu gọi trưng cầu dân ý khẩn cấp


    20/09/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

    Ukraine cho biết quân đội của họ đã hành quân xa hơn về phía đông vào vùng lãnh thổ bị Nga bỏ rơi gần đây, mở đường cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào các lực lượng chiếm đóng của Moscow ở khu vực Donbas khi Kyiv mong muốn nhận thêm vũ khí của phương Tây, theo Reuters.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào vào tối ngày 19/9: “Những kẻ chiếm đóng rõ ràng đang hoảng loạn”, nói thêm rằng ông hiện đang tập trung vào “tăng tốc” ở các khu vực được giải phóng.

    Nhà lãnh đạo Ukraine cũng ám chỉ rằng ông sẽ sử dụng một bài phát biểu qua video tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào 21/9 để kêu gọi các nước đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí và viện trợ.

    Thống đốc tỉnh Luhansk của Ukraine, Serhiy Gaidai, cho biết các lực lượng vũ trang của Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Bilohorivka và chuẩn bị chiếm lại toàn bộ tỉnh Luhansk từ tay quân chiếm đóng của Nga.

    Trong một dấu hiệu lo sợ từ một chính quyền được Moscow hậu thuẫn ở Donbas về thành công của cuộc tấn công gần đây của Ukraine, nhà lãnh đạo của Donbas kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý khẩn cấp về việc đưa khu vực trở thành một phần của Nga.

    Ông Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai Donetsk có trụ sở tại Moscow, kêu gọi đồng nghiệp của mình là thủ lĩnh ly khai ở Luhansk kết hợp nỗ lực chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

    Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh trong 24 giờ qua chỉ giới hạn ở khu vực Donetsk và các cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi gần các khu dân cư Mayorsk, Vesele, Kurdyumivka và Novomykhailivka.

    Ở phía nam, nơi một cuộc phản công khác của Ukraine đang diễn ra chậm hơn, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã đánh chìm một sà lan chở quân và thiết bị của Nga khi nó đi qua một con sông gần Nova Kakhovka ở khu vực Kherson.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 20, 2022 6:06 pm

    Ukraine tiến đánh tỉnh Luhansk, vùng Kherson ‘mong gia nhập Nga’

    9/20/22 BBC

    Hình ảnh

    Quân đội Ukraine

    Ukraine nói quân đội của họ đang tiếp tục tiến về khu vực Donbas do Nga chiếm đóng, tạo tiền đề cho nỗ lực thúc đẩy khả năng tái chiếm các phần của tỉnh Luhansk.

    Từ 2014, quân ly khai tại Luhansk đã tự xưng thành lập Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Vùng Donbas bao gồm tỉnh Luhansk và Donetsk (cũng đã tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk).

    Thống đốc tỉnh Luhansk, người của Ukraine, Serhiy Gaidai nói quân đội Ukraine đã chiếm lại ngôi làng Bilohorivka, một vùng ngoại ô cách thành phố Lysychansk 10 km, rơi vào tay quân Nga sau các cuộc giao tranh ác liệt hồi tháng Bảy.

    Việc Ukraine chiếm được làng Bilohorivka có nghĩa là Nga không còn toàn quyền kiểm soát tỉnh Luhansk.

    Ông Gaidai tuyên bố các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị tái chiếm tỉnh Luhansk từ tay quân Nga chiếm đóng.

    "Sẽ chiến đấu đến từng centimet", Gaidai viết trên Telegram. "Kẻ thù đang chuẩn bị phòng thủ. Vì vậy, sẽ không đơn giản là tiến vào.”

    Trong một dấu hiệu lo lắng, lãnh đạo ly khai ở Luhansk và Donetsk đã tỏ ý muốn sáp nhập vào Nga.

    Các chuyên gia đánh giá nếu Ukraine giành lại được Luhansk, nó sẽ khiến quân Nga ở Ukraine rất khó gượng dậy.

    Nhưng nhiều người cũng không tin rằng Ukraine sẽ có thể chiến thắng tại Donbas.

    Diễn tiến những tuần tới sẽ có thể tác động lớn tới cuộc chiến, đặc biệt khi cả Nga và Ukraine đều có thể sẽ phải giảm hoạt động quân sự một khi mùa đông lạnh giá bắt đầu ở Ukraine.

    Hôm thứ Ba, các quan chức do Nga cài đặt ở Luhansk tuyên bố rằng một cuộc tấn công của Ukraine vào làng Krasnorichenske, đã giết chết bảy thường dân.

    Nga vẫn nắm giữ khoảng 20% đất của Ukraine, theo ISW.

    Các khu vực này phần lớn ở khu vực phía đông Donbas và phía nam của Ukraine, cũng như bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

    Kherson nói 'mong gia nhập Nga'

    Các quan chức do Nga cài đặt ở vùng Kherson của Ukraine vào ngày 20/9 nói sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

    Vladimir Saldo, người đứng đầu Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết ông hy vọng Kherson sẽ trở thành "một phần của Nga, một chủ thể chính thức của một đất nước thống nhất."

    Lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 95% lãnh thổ Kherson của Ukraine.


    Saldo không nêu ngày cho cuộc bỏ phiếu được đề xuất.

    Saldo cho biết Kherson gia nhập Nga sẽ "đảm bảo an toàn cho khu vực của chúng ta" và là một "chiến thắng của công lý lịch sử".

    "Tôi chắc chắn rằng ban lãnh đạo Nga sẽ chấp nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý", ông nói thêm.

    Erdogan nói Nga cần trả lại đất cho Ukraine


    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa trả lời phỏng vấn, trong đó ông khẳng định Nga cần trả lại lãnh thổ đã chiếm đóng của Ukraine và rằng việc xâm lược là không thể chấp nhận.

    Các nhà lãnh đạo thế giới đã đến New York cho cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gặp nhau, bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan ngày 16/9.

    Tại New York, ông Erdogan đã trả lời phỏng vấn của đài Mỹ PBS, phát ngày 19/9.

    “Tại Uzbekistan, tôi đã gặp gỡ Tổng thống Putin và chúng tôi đã thảo luận rất sâu rộng với ông ấy. Và ông ấy đang thực sự cho tôi thấy rằng sẵn sàng kết thúc điều này càng sớm càng tốt.”

    Phóng viên PBS hói Nga có được phép giữ một số lãnh thổ đã chiếm được từ khi họ xâm lược vào tháng Hai.

    Recep Tayyip Erdogan nói: “Không, và chắc chắn là không. Khi chúng ta nói về thỏa thuận có đi có lại, đây là ý của chúng tôi.”

    “Tất nhiên, nếu một nền hòa bình sắp được thiết lập ở Ukraine, việc phải trả lại vùng đất bị xâm lược sẽ trở nên thực sự quan trọng. Đây là những gì được mong đợi. Đây là những gì được muốn. Các vùng đất bị xâm chiếm sẽ được trả lại cho Ukraine.”

    PBS hỏi Nga có nên được phép giữ Crimea.

    Ông Erdogan trả lời: “Kể từ năm 2014, chúng tôi đã nói chuyện với người bạn thân yêu của tôi, Putin về điều này, và đây là những gì chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi yêu cầu ông ta trả lại Crimea cho chủ sở hữu hợp pháp. Nhưng kể từ đó, thật không may, không có bước tiến nào được thực hiện.”

    Khi được hỏi cuộc xâm lược của Nga có hợp lý không, ông Recep Tayyip Erdogan nói:

    “Không có cuộc xâm lược nào có thể biện minh được. Một cuộc xâm lược không thể được biện minh.”


    Medvedev ủng hộ Donbas sáp nhập Nga


    Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã công khai tán thành cuộc trưng cầu dân ý ở các nước cộng hòa vùng Donbas tự xưng về việc gia nhập Nga.

    "Trưng cầu ở Donbas có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với việc bảo vệ có hệ thống các cư dân của LPR (Cộng hòa Nhân dân Luhansk) và DPR (Cộng hòa Nhân dân Donetsk) và các lãnh thổ được giải phóng khác, mà còn đối với việc khôi phục công lý lịch sử," Medvedev, người là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho biết trên kênh Telegram của mình.

    Ông nói thêm rằng một khi các nước cộng hòa được hợp nhất vào Liên bang Nga, "không một nhà lãnh đạo tương lai nào của Nga, không một quan chức nào có thể đảo ngược các quyết định này."

    Các phần tử ly khai thân Nga ở vùng Donetsk và Luhansk tuyên bố là hai quốc gia độc lập khỏi Ukraine vào năm 2014.

    Ngày 21 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận họ.

    Chỉ có ba quốc gia công nhận hai nước cộng hòa tự xưng: Nga, Syria và Bắc Hàn.

    Nga di chuyển tàu ngầm ‘để né Ukraine’

    Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã chuyển một lượng lớn tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen ra khỏi Crimea sau các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ hải quân của Nga và các cơ sở quân sự khác trong khu vực.

    Anh nói Bộ chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga đã "gần như chắc chắn" di dời các tàu ngầm lớp Kilo từ Sevastopol, thành phố cảng Crimea, đến thành phố cảng Novorossiysk trên Biển Đen.

    "Có khả năng cao là do sự thay đổi gần đây về mức độ đe dọa an ninh địa phương khi đối mặt với khả năng tấn công tầm xa của Ukraine gia tăng", Anh nói hôm 20/9.

    Anh cam kết viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine

    Vào sáng thứ Ba, Thủ tướng Anh Liz Truss đã thông báo rằng Vương quốc Anh trong năm tới sẽ đáp ứng hoặc vượt quá khoản viện trợ quân sự 2,62 tỷ bảng Anh dành cho Ukraine.

    Bà nói: “Thông điệp của tôi với người dân Ukraine là: Vương quốc Anh sẽ tiếp tục ở ngay phía sau các bạn trên mọi chặng đường.”

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng cuộc họp Đại hội đồng LHQ tuần này, dự kiến bắt đầu vào thứ Ba, sẽ không "giống như những lần trước."

    Trước cuộc họp tại thành phố New York, bà Baerbock nói rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã tấn công các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.

    Bà Baerbock cho biết trọng tâm của bà tại cuộc họp sẽ là "làm thế nào để đối phó và truy tố những tội ác khủng khiếp đã gây ra ở Ukraine dưới danh nghĩa Nga."
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] và 66 khách