Đăng trả lời 36 bài viết
Vụ Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết:tang lễ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ:Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết khi đang phát biểu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 08, 2022 1:41 pm

    Câu hỏi về lỗ hổng an ninh khi ông Abe phát biểu


    Minh An Thứ sáu, 8/7/2022 22:31

    Việc cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn từ cự ly gần tại một cuộc vận động chính trị hôm 8/7 đã đặt ra câu hỏi về việc bảo vệ các nhân vật cấp cao ở Nhật Bản.


    Nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (67 tuổi) chỉ đứng cách ông khoảng 3 m khi vụ ám sát xảy ra, theo Nippon TV.

    Sau vụ việc, một quan chức của sở cảnh sát tỉnh Nara cho biết sở sẽ xem xét liệu trước đó, an ninh tại sự kiện có được đảm bảo hay không và sẽ có động thái thích hợp. Quan chức này cho biết thêm nhiều khẩu súng được tìm thấy tại nhà của nghi phạm, theo Reuters.

    Hình ảnh

    Cảnh sát điều tra nơi ở của nghi phạm đã bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo.


    Nippon TV dẫn lời cảnh sát Nara cho biết tại buổi vận động, ông Abe đã được bảo vệ bởi một cảnh sát chuyên trách có vũ trang đi từ Tokyo và một số sĩ quan địa phương khác.

    Khi bị bắn, cựu thủ tướng đang đứng ở một ngã tư bên ngoài nhà ga, nói chuyện với đám đông hàng trăm người giữa lúc xe buýt và xe tải chạy qua con đường phía sau lưng ông - nơi nghi phạm tiếp cận.

    Một số nhà phê bình cho biết an ninh xung quanh cựu thủ tướng đáng lẽ phải được tăng cường.

    “Bất cứ ai cũng có thể bắn trúng ông ấy từ khoảng cách đó”, Masazumi Nakajima, một cựu thám tử Nhật Bản, nói với đài truyền hình TBS. "Tôi nghĩ rằng an ninh đã quá mỏng".

    "(Ông ấy) cần được bảo vệ từ mọi hướng", Koichi Ito, một chuyên gia an ninh bảo vệ các nhân vật cấp cao, nói với đài truyền hình quốc gia NHK. "Nếu điều đó không được đảm bảo 100% thì không tốt chút nào".


    Hình ảnh

    Nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (67 tuổi) chỉ đứng cách ông khoảng 3 m khi vụ ám sát xảy ra. Ảnh: Kyodo.


    Video và hình ảnh thời điểm trước khi ông Abe bị bắn cho thấy đám đông lớn vây quanh cựu thủ tướng Nhật Bản ở khoảng cách gần, trong khi đội cận vệ của ông chỉ có vài người.

    Paul Nadeau, người đã từng tham gia các sự kiện tranh cử với ông Abe trong quá khứ, cho biết các bài phát biểu như hôm 8/7 là "sự kiện mang tính gần như thân mật".

    “Công chúng ở gần đó, họ thường đứng chật cứng ở quảng trường thành phố trước ga xe lửa”, ông nói. “Cảm giác nguy hiểm hay bất an không bao giờ xuất hiện. Sự gần gũi và cởi mở trong các sự kiện này vốn là điều khiến tôi luôn thích thú về chính trị Nhật Bản".

    Iwao Horii, một thành viên đảng Dân chủ Tự do (LDP) đứng cạnh ông Abe khi ông bị bắn, cho biết việc chuẩn bị cho sự kiện như vậy không có gì bất thường, với khoảng 15 nhân viên đảng được giao nhiệm vụ kiểm soát đám đông và an ninh do cảnh sát địa phương đảm bảo.

    Một nguồn tin của đảng cầm quyền nói với Reuters rằng mặc dù ông Abe được đánh giá cao, mức độ an ninh dành cho ông có thể đã giảm xuống kể từ khi ông rời nhiệm sở vào năm 2020.

    Tất cả đảng lớn đều thông báo đình chỉ các hoạt động vận động bầu cử sau vụ nổ súng.

    Grant Newsham, cựu quan chức ngoại giao tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản, cho biết sẽ có sự thận trọng và bảo vệ an ninh chặt chẽ hơn đối với các chính trị gia cấp cao ở Nhật Bản sau vụ ám sát.

    "Các câu hỏi sẽ được đặt ra về an ninh. Rõ ràng an ninh sẽ được thắt chặt hơn nhiều đối với (Thủ tướng Fumio) Kishida", Robert Ward, một thành viên cấp cao về Nghiên cứu An ninh Nhật Bản tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London, nói.

    "Sự gần gũi với cử tri là một đặc điểm của chiến dịch tranh cử tại Nhật Bản. Nhưng có lẽ điều này sẽ thay đổi. Thật đáng tiếc”, ông cho biết.


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ:Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết khi đang phát biểu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 08, 2022 1:52 pm

    Vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thay đổi Nhật Bản mãi mãi



    Lê Vy Thứ sáu, 8/7/2022

    "Sự việc không chỉ hiếm mà còn khó hiểu về mặt văn hóa. Người Nhật không thể hình dung có một nền văn hóa sử dụng súng như ở Mỹ", chuyên gia an ninh nói với CNN.



    NHK đưa tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã qua đời sau khi bị bắn vào sáng 8/7. Vụ việc gây chấn động Nhật Bản, quốc gia có tỷ lệ tội phạm dùng súng thấp nhất thế giới do luật kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt.

    Nancy Snow, Giám đốc Hội đồng Công nghiệp An ninh Quốc tế Nhật Bản, nói với CNN rằng vụ ông Abe bị bắn "không chỉ hiếm mà còn thực sự khó hiểu về mặt văn hóa".

    Hình ảnh

    Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe qua đời sau khi bị bắn. Ảnh: Tomohiro Ohsumi.


    "Đó là khoảnh khắc không nói nên lời. Chuyện này sẽ tác động thế nào đến tâm lý của những người dân Nhật Bản vốn không phải đề phòng gì và có giao ước xã hội với nhau rằng họ sẽ không sử dụng đến kiểu bạo lực này.

    Tôi nghĩ vụ xả súng hôm 8/7 sẽ thay đổi Nhật Bản, thật không may nó sẽ thay đổi đất nước này mãi mãi", bà Snow nói.

    Đồng ý với quan điểm này, Gearoid Reidy, cây viết của Bloomberg nhận định: 8/7 là ngày sẽ để lại "vết sẹo" cho Nhật Bản mãi mãi.

    Tội phạm sử dụng súng cực kỳ hiếm ở Nhật Bản

    Trong năm 2018, Nhật Bản chỉ ghi nhận 9 trường hợp tử vong vì súng, thấp hơn rất nhiều so với 39.740 trường hợp cùng năm tại Mỹ.

    Luật kiểm soát súng đạn của Nhật Bản chỉ cho phép mua bán súng ngắn, súng hơi. Nhưng để sở hữu súng hợp pháp tại Nhật là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, kiên trì.

    Để mua súng ở Nhật, mọi người đều phải tham gia khóa học, vượt qua bài kiểm tra viết và đạt độ chính xác ít nhất 95% trong bài thi thực hành.

    Sau đó, người thi tiếp tục trải qua đánh giá sức khỏe tâm thần, kiểm tra ma túy, kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt, bao gồm: xem xét hồ sơ tội phạm, nợ cá nhân, có hay không tham gia vào tội phạm có tổ chức và các mối quan hệ với gia đình và bạn bè...


    Hình ảnh

    Người dân Nhật Bản bàng hoàng trước vụ ám sát ông Abe. Ảnh: Yomiuri Shimbun.

    Vào năm 2019, ước tính chỉ có khoảng 310.400 khẩu súng được bán cho dân thường ở Nhật Bản, tương đương 0,25 khẩu trên 100 người, mức thấp nhất trong số các nước G7.

    Các vụ xả súng không phổ biến ở Nhật Bản nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Lần cuối cùng một thủ tướng đương nhiệm hoặc cựu thủ tướng Nhật Bản bị bắn là cách đây 90 năm.

    Năm 2007, Thị trưởng thành phố Nagasaki Iccho Ito đã qua đời sau khi bị xã hội đen bắn ít nhất hai phát vào lưng.

    Kể từ đó, Nhật Bản càng thắt chặt luật kiểm soát súng, áp đặt các hình phạt nặng hơn đối với tội phạm sử dụng súng, đặc biệt là yakuza (các băng nhóm tội phạm có tổ chức).

    Bàng hoàng và sợ hãi

    Yuki Ito (42 tuổi), một trong những người có mặt gần hiện trường vụ ám sát ông Abe, nói: "Thật sự rất sốc, tôi chưa bao giờ nghĩ thảm họa như vậy lại xảy ra ở một thị trấn nông thôn".

    "Nó xảy ra ở gần các văn phòng, ngân hàng và trung tâm mua sắm, và là một nơi vốn rất an toàn. Tôi sợ hãi khi biết rằng đó là tội phạm sử dụng súng".

    Ryo Nakura, một nhân chứng khác, chưa hết bàng hoàng. "Tôi tưởng rằng nổ súng chỉ có ở Mỹ, nhưng điều này đã xảy ra ở Nhật Bản. Đã vài giờ trôi qua kể từ vụ việc, nhưng sự chấn động của nó không hề giảm bớt", người này nói.

    Tương tự, nhiều nhân chứng khác nói với Asahi vào thời điểm nghe thấy tiếng nổ họ nằm úp xuống đất vì nghĩ là nổ bom. Không ai ngờ đó là một vụ xả súng.

    Chuyên gia an ninh Snow từng nghĩ Nhật Bản là "ốc đảo" cho thấy những gì họ có thể dạy nước Mỹ về súng. Nhưng điều đó đã thay đổi sau vụ ám sát ngày 8/7.

    Tỷ lệ tội phạm dùng súng thấp đã dẫn đến an ninh lỏng lẻo tại nhiều sự kiện, bao gồm cả chính trị. Trong những cuộc phát biểu công khai, cảnh sát Nhật Bản được đào tạo để bảo vệ các chính khách ở cự ly gần vì tấn công bằng dao phổ biến hơn. Mối nguy hiểm từ súng đạn gần như bị bỏ qua.

    Hình ảnh

    Nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường với một khẩu súng hai nòng tự chế. Ảnh: Asahi Shimbun.

    William Cleary, giáo sư luật hình sự tại Đại học Hiroshima Shudo, cho biết: "Ở Nhật Bản, kiểu nổ súng thế này cực kỳ hiếm, đó là lý do nó lại dễ dàng thực hiện".

    "An ninh rõ ràng là quá lỏng lẻo và vụ việc này sẽ thúc đẩy an ninh được thắt chặt hơn, đặc biệt là tại các buổi phát biểu công khai".

    Ông Abe bị bắn 2 phát vào lúc 11h30 ngày 8/7 tại một sự kiện ở Nara, Nhật Bản. Sau thời gian tỉnh táo ban đầu, ông bị ngừng tim hô hấp, bất tỉnh và không có dấu hiệu sinh tồn.

    Dẫn nguồn tin từ quan chức đảng cầm quyền LDP, NHK đưa tin cựu Thủ tướng Abe đã tử vong tại bệnh viện ở Nara. Ông hưởng thọ 67 tuổi.

    Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo của Nhật Bản - dù còn tại vị hay đã nghỉ hưu - bị ám sát kể từ thập niên 1930.

    Giới chức địa phương cho biết nghi phạm tên Tetsuya Yamagami (41 tuổi) là cư dân của Nara.

    Yamagami từng là thành viên lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản trong giai đoạn 2002-2005. Người này khai với cảnh sát rằng ông bất mãn với ông Abe và muốn ám sát cựu thủ tướng. Giới chức đã thu được một khẩu súng hai nòng tự chế tại hiện trường.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ:Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết khi đang phát biểu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 08, 2022 1:55 pm

    Tổng thống Biden ra lệnh treo cờ rủ ở Mỹ để vinh danh ông Abe


    Quốc Đạt Thứ bảy, 9/7/2022

    Trong khi Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố Mỹ sẽ treo cờ rủ để vinh danh ông Abe, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ra lệnh quốc tang 3 ngày ở nước này để tưởng nhớ cựu thủ tướng Nhật.


    Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/7 nói rằng ông đã ra lệnh treo cờ rủ ở Mỹ tới ngày 10/7 để vinh danh ông Shinzo Abe sau khi cựu thủ tướng Nhật Bản bị ám sát trong khi vận động bầu cử quốc hội tại Nara, theo Reuters.

    “Ông Abe là nhà lãnh đạo đáng tự hào của người dân Nhật Bản và là một người bạn trung thành của Mỹ”, ông Biden nói. "Ngay cả trong khoảnh khắc bị tấn công và bị sát hại, ông Abe vẫn đang tham gia vào công việc vì nền dân chủ, mà ông đã cống hiến cả cuộc đời mình".

    Hình ảnh

    Ông Joe Biden, khi đó là phó tổng thống Mỹ, và ông Shinzo Abe, khi đó là thủ tướng Nhật Bản, trong cuộc gặp tại dinh thự chính thức của ông Abe ở Tokyo, ngày 3/12/2013. Ảnh: AFP.


    Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: “Trong khi có nhiều chi tiết mà chúng tôi chưa biết, chúng tôi biết rằng các cuộc tấn công bạo lực không bao giờ được chấp nhận và bạo lực súng đạn luôn để lại vết sẹo sâu cho cộng đồng bị ảnh hưởng. Mỹ sát cánh cùng Nhật Bản trong thời khắc đau buồn này. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông ấy”.

    Theo Reuters, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ tới thăm Đại sứ quán Nhật Bản tại Washington để ký vào sổ chia buồn sau khi cựu Thủ tướng Abe bị ám sát.

    Ông Biden cũng chia sẻ ông đã cố gắng gọi điện thoại cho Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 8/7, đồng thời nhấn mạnh rằng "Nhật Bản là một đồng minh rất vững vàng".

    Trong khi đó, tại Brazil, Tổng thống Jair Bolsonaro ngày 8/7 bày tỏ "sự phẫn nộ và đau buồn" về vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản, đồng thời cho biết ông đã ra lệnh quốc tang 3 ngày ở Brazil.

    “Tôi phẫn nộ và đau buồn khi biết tin về sự ra đi của ông Shinzo Abe, một nhà lãnh đạo tài ba, một người bạn tuyệt vời của Brazil. Tôi gửi đến gia đình Abe, cũng như những người anh em Nhật Bản của chúng tôi, tình đoàn kết của tôi và mong ước của tôi rằng chúa sẽ theo dõi linh hồn họ trong thời điểm đau đớn này", ông viết trên Twitter, theo CNN.

    Tổng thống Brazil đã gặp ông Abe nhiều lần khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, vài tháng sau khi nhậm chức vào năm 2019, và trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào cuối năm đó.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ:Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết khi đang phát biểu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 08, 2022 2:48 pm

    Nữ hoàng, William tiếc thương cựu Thủ tướng Shinzo Abe

    7/8/22

    Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử William bày tỏ sự buồn bã khi nghe tin ông Shinzo Abe bị ám sát, ca ngợi ông là chính khách thực thụ.


    "Gia đình và tôi thấy buồn sâu sắc khi nghe tin về cái chết đột ngột và bi thảm của cựu Thủ tướng Shinzo Abe", thông báo từ văn phòng của Nữ hoàng Elizabeth II ở Điện Buckingham ghi rõ. "Tôi từng có kỷ niệm tốt đẹp khi được gặp ông Abe và phu nhân trong chuyến thăm của họ tới Vương quốc Anh năm 2016. Tình yêu của ông ấy dành cho nước Nhật, và mong muốn của ông trong việc xây dựng mối quan hệ ngày càng thân thiết với nước Anh rất rõ ràng. Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông ấy và người dân Nhật Bản trong thời điểm khó khăn này".

    Cuối thông báo là chữ ký đặc trưng Elizabeth R. của Nữ hoàng (chữ R là viết tắt của từ 'Regina', có nghĩa là 'Nữ hoàng').

    Hình ảnh

    Nữ hoàng Anh tiếp đón vợ chồng cựu Thủ tướng Shinzo Abe năm 2016. Ảnh: John Stillwell

    Hoàng tử William cũng chia sẻ một dòng trạng thái cá nhân lên Twitter, tưởng nhớ cựu Thủ tướng Abe "như chính khách thực thụ và nhà lãnh đạo tận tụy".

    "Tôi rất buồn khi hay tin về cái chết của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - một chính khách thực thụ và nhà lãnh đạo tận tụy. Tôi sẽ không quên sự nồng ấm và hào phóng mà ông ấy dành cho trong chuyến thăm của tôi tới Nhật Bản năm 2015. Suy nghĩ của tôi đang hướng về gia đình ông ấy và người dân Nhật", thông báo của William ghi rõ.

    Theo People, Thái tử Charles là thành viên hoàng gia gần đây nhất được gặp ông Abe. Hai người đã gặp nhau ở các hoạt động chúc mừng lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito năm 2019.


    Hình ảnh

    Thái tử Charles bắt tay, hỏi han cựu Thủ tướng Abe năm 2019. Ảnh: AP

    Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông ở Tokyo, ông Abe bị bắn vào bên phải cổ vào khoảng 11h30 sáng 8/7 (giờ địa phương) khi đang phát biểu tại một cuộc vận động trước bầu cử Thượng viện của Nhật Bản vào ngày 10/7. Ông sau đó ngã gục và lập tức được đưa tới Đại học Y Nara để điều trị.

    Theo CNN, một đội ngũ gồm 20 chuyên gia y tế đã điều trị cho ông Abe. Tại cuộc họp báo chiều 8/7, các bác sĩ tại Đại học Y Nara cho biết cựu Thủ tướng 67 tuổi bị trúng một viên đạn "đủ sâu để chạm tới tim". Dù đã cố gắng, các bác sĩ phẫu thuật vẫn không thể cầm máu.

    NHK xác nhận cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Yamagami Tetsuya, người nổ hai phát súng về phía ông Abe.

    Shinzo Abe sinh ngày 21/9/1954, giữ chức Thủ tướng Nhật Bản bốn nhiệm kỳ đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) từ 2012 đến 2020, và trước đó từ 2006 đến 2007. Ông cũng giữ chức Chánh Văn phòng Nội các từ năm 2005 đến 2006 và là Lãnh đạo Phe đối lập năm 2012. Ông là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản.

    Hướng Dương (Theo People)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 36 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 70 khách