Re: Vụ cha đi lấy công bằng cho con:'Cuộc đua một mất một còn' giữa VKS và Bộ CA
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59488
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cha đi lấy công bằng cho con,ra đi theo con luôn

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 06, 2025 4:21 am

    Vụ tai nạn ở Vĩnh Long: "Người thực hiện hành vi nguy hiểm" không thể là nạn nhân

    Tin-ảnh: Ca Linh

    06/05/2025

    Liên quan vụ tai nạn ở Vĩnh Long khiến cháu N.N.B.Tr. tử vong, 4 luật sư ở TP HCM đã tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân

    Liên quan vụ việc cháu N.T.B.Tr. (14 tuổi), con ông N.V.P. (ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông ngày 4-9-2024 và tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn đã 2 lần ra quyết định không khởi tố vụ án với 2 lý do khác nhau.

    Hình ảnh

    Luật sư Đỗ Ngọc Thanh cho rằng việc sử dụng cụm từ "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội" đối với trẻ em là không đúng

    Theo đó, ngày 26-12-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự (số 760/QĐ-ĐTTH) đối với việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 4-9-2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. Lý do không khởi tố là vì "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

    Sau đó, gia đình ông P. có đơn khiếu nại tới VKSND huyện Trà Ôn. Ngày 17-1-2025, VKSND huyện Trà Ôn ra quyết định hủy bỏ Quyết định 760/QĐ-ĐTTH (không khởi tố vụ án hình sự) của Cơ quan CSĐT Công an huyện; đồng thời, chấp nhận một phần đơn khiếu nại của gia đình ông P.

    Tuy nhiên, đến ngày 23-1-2025, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự (số 73/QĐ-ĐTTH), lần này là với lý do "không có sự việc phạm tội".

    Trao đổi với phóng viên về lý do CQĐT không khởi tố vụ án, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM, phân tích: "Dùng cụm từ "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" thì người thực hiện hành vi nguy hiểm ở đây tất nhiên là cháu Tr. Việc xác định như thế là không đúng quy định pháp luật và không đúng với Luật Trẻ em".


    Theo luật sư Đỗ Ngọc Thanh, trong các hành vi vi phạm về giao thông quy định đối với người 14-16 tuổi thì không có nội dung nào liên quan việc "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết". Trong khi đó, Luật Trẻ em đã có những nội dung quy định rõ việc bảo vệ quyền sống của trẻ, quyền không được xâm phạm …

    Hình ảnh

    Bà N.T.H. (mẹ cháu Tr.) xót xa khi nhìn lại quần áo con gái mặc hôm xảy ra tai nạn

    "Thuật ngữ "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội" được dùng trong quá trình xác minh điều tra, xét thấy rằng người thực hiện hành vi phạm tội đã chết thì căn cứ vào khoản 7, Điều 157 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Còn việc dùng thuật ngữ này đối với trẻ em là không đúng" - luật sư Đỗ Ngọc Thanh nhận định.

    Liên quan vụ tai nạn ở Vĩnh Long khiến cháu N.N.B.Tr. tử vong, 4 luật sư ở TP HCM đã tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân. Các luật sư sẽ theo sát vụ việc để bảo đảm quy trình tố tụng thực hiện khách quan.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59488
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cha đi lấy công bằng cho con,ra đi theo con luôn

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 06, 2025 4:34 am

    Tài xế xe tải và cha của bé gái bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Long phải bồi thường dân sự như thế nào?

    Đinh Thu Hiền
    06/05/2025

    Hình ảnh

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Quynh cung cấp

    Ngoài trách nhiệm hình sự, dư luận hiện quan tâm tới trách nhiệm dân sự, bồi thường trong vụ tai nạn giao thông khiến bé gái tử vong và vụ người cha của bé dùng súng bắn tài xế xe tải tại Vĩnh Long.

    Luật sư Nguyễn Hữu Thục, Đoàn Luật sư TPHCM, Trưởng Văn phòng Luật sư Thục và Cộng sự, cho biết, những thắc mắc của dư luận về trách nhiệm hình sự và dân sự cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với vụ việc tại Vĩnh Long, đồng thời cũng thể hiện sự nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

    Hình ảnh

    Luật sư Nguyễn Hữu Thục. Ảnh: NVCC

    Theo luật sư Nguyễn Hữu Thục, đối với vụ việc của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn khiến con gái ông Nguyễn Vĩnh Phúc tử vong tại chỗ, khi có căn cứ xác định lỗi về vụ tai nạn của tài xế xe tải gây nên cái chết của con gái ông Phúc thì tài xế xe tải có thể phải đối mặt với việc bị khởi tố về "Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a, Khoản 1, điều 260 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: "1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Làm chết người".

    Ngoài trách nhiệm hình sự, tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự cho gia đình ông Nguyễn Vĩnh Phúc theo Điều 584 Bộ Luật dân sự 2015 quy định như sau: "Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ Luật dân sự 2015 luật khác có liên quan quy định khác".

    Cụ thể, Căn cứ quy định Điều 591 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm như sau:

    "1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

    a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

    b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

    c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

    d) Thiệt hại khác do luật quy định.


    2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định".

    Như vậy, trong trường hợp tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn chết người như trên thì phải bồi thường cho gia đình ông Nguyễn Vĩnh Phúc những thiệt hại như: chi phí cho việc mai táng; thiệt hại thực tế khác do luật quy định như thuốc men, viện phí... Bên cạnh đó, tài xế Trung phải bồi thường thêm một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của con gái ông Phúc là ông Phúc và vợ ông Phúc. Mức bồi thường cụ thể sẽ do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, mức tối đa khoản bồi thường tổn thất tinh thần không vượt quá 50 lần mức lương cơ sở theo quy định Nhà nước căn cứ theo khoản 2 Điều 590 Bộ Luật dân sự 2015.

    Hình ảnh

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Quynh cung cấp

    Đối với hành vi ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây thương tích nặng, có đủ căn cứ xác định đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý, nhằm tước đoạt tính mạng người khác. Hành vi này thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội "Giết người" quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Vì vậy, nếu ông Phúc còn sống, ông đã bị khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này. Tuy nhiên, do ông Phúc đã chết ngay sau khi thực hiện hành vi, nên sau khi ra Quyết định khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra sẽ căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 để ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Việc đình chỉ này được căn cứ theo khoản 7 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, theo đó quy định sẽ không được khởi tố vụ án hoặc phải đình chỉ điều tra nếu "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

    Ngoài ra, hành vi của ông Phúc còn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho tài xế Trung và gia đình họ. Do ông Phúc đã chết cho nên việc bồi thường trách nhiệm thiệt hại của ông Phúc sẽ chuyển giao nghĩa vụ này cho gia đình, những người thừa kế của ông Phúc trong trường hợp ông Phúc có tài sản để lại. Căn cứ theo điều 615 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

    "1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

    2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

    3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

    4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân".


    Từ quy định trên nghĩa vụ tài sản - bao gồm nghĩa vụ bồi thường thiệt hại sẽ không chấm dứt, mà được thực hiện trong phạm vi di sản mà người chết để lại. Từ đó có thể thấy rõ mặc dù ông Phúc - người gây thiệt hại đã chết - nhưng nếu ông có tài sản để lại thì tài sản đó được dùng để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người bị hại. Khi đó, những người thuộc hàng thứ nhất được hưởng thừa kế của ông Phúc gồm vợ, con ruột, con nuôi, cha mẹ ruột nếu còn sống sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, gia đình nạn nhân. Thậm chí trong trường hợp nạn nhân khởi kiện thì người nhà của ông Phúc phải tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đên trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Còn đối với trường hợp người gây thiệt hại là ông Phúc đã chết không còn tài sản hoặc không để lại tài sản thì không ai có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại, trừ khi có người tự nguyện bồi thường thay cho người đã chết.

    "Vụ việc tại Vĩnh Long nêu trên là điển hình cho mối quan hệ đan xen giữa trách nhiệm hình sự và dân sự. Dù người phạm tội và người gây thiệt hại là ông Phúc đã chết nhưng trách nhiệm bồi thường vẫn tồn tại và được giải quyết thông qua thừa kế nghĩa vụ nếu người chết để lại tài sản. Đồng thời, tài xế Trung - người gây ra tai nạn - ban đầu có lỗi thì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Việc xử lý thấu đáo cả hai chiều trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự là cần thiết để đảm bảo công bằng và đúng pháp luật trong vụ việc hiện đang gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội", luật sư Nguyễn Hữu Thục đưa ý kiến.

    * Vụ việc bé gái 14 tuổi N.N.B.T bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Long đúng vào ngày đầu tiên tới trường, 4/9/2024, hiện đang được quan tâm trở lại bởi một bi kịch khác, vừa xảy ra ngày 28/4/2025.

    Trước đó, ngày 4/9/2024, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bé gái N.N.B.T, sinh năm 2010, tử vong. Theo Bản Kết luận nguyên nhân và lỗi trong vụ tại nạn giao thông của Đội CSGT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, xác định tài xế xe tải biển kiểm soát 84C-102.77, ông Nguyễn Văn Bảo Trung, đã "vượt xe không đảm bảo an toàn" quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ 2008.

    Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã ra Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

    Ngày 17/1/2025, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã ký Quyết định Huỷ bỏ Quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

    Ngày 23/1/2025, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, đã ký văn bản Thông báo Về việc cơ quan này đã Không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Không có sự việc phạm tội.

    Ngày 10/2/2025, Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS và ngày 14/3/2025 Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 55/QĐ-VKS bác khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột của nạn nhân N.N.B.T).

    Ngày 28/4/2025, cha ruột của bé gái N.N.B.T là Nguyễn Vĩnh Phúc, 43 tuổi, đã tới nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, dùng súng tự chế bắn vào Trung, sau đó ông Phúc đã tự sát. Sáng 29/4/2025, ông Phúc đã mất tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), còn tài xế Trung đang được điều trị trong bệnh viện.

    Ngày 1/5/2025, Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao hủy bỏ, chỉ đạo huỷ bỏ Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cùng các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc này.

    Ngày 2/5/2025, việc huỷ bỏ các Quyết định hoàn tất, vụ việc được giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý, điều tra, xử lý.

    PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59488
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cha đi lấy công bằng cho con,ra đi theo con luôn

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 07, 2025 5:28 pm

    Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

    5/7/25

    Cơ quan điều tra xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung lái ôtô tải vượt ôtô bán tải đang dừng vào lề, nên lấn sang trái - là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

    Chiều 7/5, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 4/9/2024 tại tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.

    Hiện, cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can, tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi sai phạm của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh).

    Anh này đang nằm viện tại Cần Thơ, do bị bố của Trân là Nguyễn Vĩnh Phúc, 42 tuổi, cầm súng xông vào nhà bắn sáng 28/4. Liên quan đến việc này, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố vụ án Giết người.



    Ngoài ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm cán bộ nếu có vi phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên.

    Hình ảnh

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ngày 4/9/2024. Ảnh: Người dân cung cấp

    Hồ sơ vụ tai nạn giao thông thể hiện, sáng 4/9/2024, Trung lái xe tải chạy theo hướng từ xã Vàm Vòng về xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Thấy chiếc xe bán tải chạy cùng chiều phía trước dừng lại bên lề phải, Trung bật đèn tín hiệu, cho xe tải chạy qua phần đường bên trái để vượt qua.

    Khi đó, Trân chạy xe đạp điện (chở bạn) cùng với một bạn khác đi xe đạp điện ở chiều ngược lại. Phát hiện xe tải của Trung ở phía trước, đường hẹp, người bạn dừng xe. Nữ sinh chạy từ phía sau lên va chạm với xe của bạn, ngã xuống đường, bị xe tải của Trung cán trúng, tử vong tại bệnh viện.

    Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm tội". Khi gia đình nữ sinh khiếu nại thì Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long ban hành 3 quyết định bác khiếu nại.

    Do uất ức vì các cơ quan tố tụng không giải quyết thỏa đáng vụ tai nạn khiến con gái tử vong, ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã đến nhà tài xế bắn gục anh ta.

    Sự việc gây rúng động dư luận. Bộ Công an và VKSND Tối cao sau đó cùng vào cuộc xác minh. Sau khi kiểm tra hồ sơ, hôm 2/5, VKSND Tối cao cho rằng, 3 quyết định của VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long chưa đảm bảo căn cứ theo quy định pháp luật.

    Theo VKNSD Tối cao, tài xế Trung đã có sai phạm "lái ôtô tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều". Việc này vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tài xế Trung có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

    Một ngày sau, VKSND tỉnh Vĩnh Long đồng quan điểm với VKSND Tối cao - tức ngược lại hoàn toàn với quan điểm trước đó, khi bác đơn khiếu nại của gia đình bé gái.

    Liên tục mấy ngày qua, tổ công tác của VKSND Tối cao đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, làm việc với các nhân chứng, gia đình nữ sinh và các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ, các cơ quan tố tụng của huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long liên quan đến quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

    Động thái này của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nhằm làm rõ có hay không việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra, giải quyết khiếu nại của gia đình bé gái.

    Chiều hôm qua, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên (Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, khi thẩm định hồ sơ vụ tai nạn giao thông trên, Bộ Công an nhận thấy có một số thiếu sót, chưa chặt chẽ của cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long khi điều tra, giải quyết khiếu nại.

    VNX
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59488
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cha đi lấy công bằng cho con,ra đi theo con luôn

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 07, 2025 5:43 pm

    Khởi tố vụ án nữ sinh ở Vĩnh Long: Gia đình nạn nhân nói gì?

    Thứ năm, 8/5/2025

    Tối 7/5, sau khi nhận tin đã khởi tố vụ án, mẹ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân chia sẻ: "Mong cơ quan chức năng điều tra làm sáng tỏ sự thật, xử lý đúng người, đúng tội”.


    Bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi) không giấu nổi xúc động trước thông tin khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 4/9/2024 tại Km08, tỉnh lộ 901 (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) khiến con gái của bà, Nguyễn Ngọc Bảo Trân, tử vong.

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân). Ảnh: Đàm Đệ.

    Bà Hiền chia sẻ: “Trong nỗi đau của gia đình, hôm nay, nhận được thông tin Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” liên quan đến cái chết của con gái tôi, gia đình có niềm tin vào pháp luật, vào công lý. Chúng tôi mong cơ quan chức năng điều tra làm sáng tỏ sự thật, xử lý đúng người, đúng tội. Bước đầu, đây là sự an ủi cho linh hồn của con gái tôi”.

    Bà Hiền cho biết, trước thông tin này, gia đình nhận được sự động viên, chia sẻ của rất nhiều người. “Gia đình cảm ơn trong những ngày qua, các cơ quan tố tụng tiến hành rất nhanh chóng, quyết liệt trong xử lý vụ việc", mẹ của nạn nhân Bảo Trân nhấn mạnh.

    Được biết, chiều 5/5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với bà Hiền cùng các luật sư đại diện cho gia đình.

    Cơ quan công an đề nghị gia đình bà Hiền cùng các luật sư trình bày lại toàn bộ vụ việc kể từ khi tai nạn xảy ra khiến cháu Trân tử vong, quá trình khiếu nại đến các cơ quan tố tụng... Dự kiến ngày 9/5, Cơ quan CSĐT tiếp tục mời làm việc với bà Hiền và các luật sư.

    Trong diễn biến khác, mẹ của nạn nhân cũng đã làm việc với điều tra viên Cục điều tra hình sự VKSND tối cao. Cơ quan này cũng làm việc với các cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn, các nhân chứng chứng kiến và đã đưa các nhân chứng đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

    Hiện Cục điều tra hình sự VKSND tối cao đang điều tra về những dấu hiệu tội phạm, làm rõ có hay không việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông nói trên của cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 250 khách