Hiểu Minh (TH)

Ảnh: Tuổi trẻ/VnExpress.
Thêm 10.397 ca COVID-19
Trong 10.397 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố tối 23/8 có 10.266 ca tại 39 tỉnh thành và 117 ca Khánh Hòa đăng ký bổ sung; 6.945 người khỏi bệnh; 389 ca tử vong.
Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 942 ca. TP.HCM tăng 58 ca, Bình Dương giảm 612 ca, Đồng Nai giảm 226 ca, Tiền Giang giảm 250 ca, Long An tăng 23 ca.
10.266 ca ghi nhận tại: TP.HCM (4.251), Bình Dương (3.183), Đồng Nai (623), Tiền Giang (459), Long An (388), Bà Rịa – Vũng Tàu (154), Đà Nẵng (152), Đăk Lăk (128), Khánh Hòa (125), Nghệ An (111), Đồng Tháp (100), Cần Thơ (85), An Giang (75), Bến Tre (65), Kiên Giang (57), Phú Yên (43), Hà Nội (40), Bình Thuận (36), Trà Vinh (34), Sơn La (21), Bình Định (19), Tây Ninh (17), Thừa Thiên Huế (17), Bình Phước (13), Vĩnh Long (10), Bắc Giang (9), Quảng Nam (8 ), Đăk Nông (7), Ninh Bình (6), Quảng Bình (6), Gia Lai (5), Bạc Liêu (5), Hà Tĩnh (4), Ninh Thuận (4), Bắc Ninh (2), Thanh Hóa (1), Hà Nam (1), Lâm Đồng (1), Cà Mau (1) trong đó có 6.021 ca trong cộng đồng.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đăng ký bổ sung 117 ca được lấy mẫu từ các ngày trước.
Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 354.355 ca, trong đó có 151.838 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Ngày 23/8, ghi nhận 389 ca tử vong tại TP.HCM (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa ), Vũng Tàu (1).
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 23/8 là 8.666 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.
Bộ Quốc phòng tiếp nhận 200.000 liều vắc-xin của Trung Quốc
Sáng 23/8, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin – và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đồng chủ trì bàn giao 200.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm, 201.600 bơm kim tiêm loại dùng một lần do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.
Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khẳng định việc hỗ trợ vắc xin và vật tư y tế có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp.
Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1.000 Quân y vào TP.HCM
VnExpress – Ngày 23/8, phát biểu trước hơn 1.000 Quân y được tăng cường vào miềm Nam, Bộ trưởng Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang nói Quân đội sử dụng tất cả các lực lượng hiện có để giúp TP.HCM chống dịch.
Đoàn công tác của Học viện Quân y gồm 1.096 y bác sĩ, học viên lên đường vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch, trưa 23/8. Đoàn gồm 264 bác sĩ, 73 cán bộ điều dưỡng và 759 học viên đại học.
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, vào hỗ trợ TP.HCM, Quân đội tham gia từ việc thành lập bệnh viện dã chiến; tăng cường các lực lượng tuần tra, kiểm sát để bảo đảm cho người dân không ra đường; cung cấp, vận chuyển vật tư y tế; tiêm vaccine; làm cả việc hậu sự cho người dân không may qua đời vì COVID-19…
Sau khi bắt tay động viên, dặn dò bộ đội, Phó thủ tướng Lê Văn Thành và Đại tướng Phan Văn Giang lên máy bay, cùng với những người lính quân y vào TP.HCM.
Vĩnh Long: 12 người làm hậu cần ở khu cách ly dương tính COVID-19
Ngày 23/8, Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có báo cáo nhanh về 12 trường hợp mắc COVID-19. Ngành y tế đang tập trung truy vết và truy tìm nguồn lây từ ổ dịch này.
Theo đó, ngày 21/8, ngành y tế thực hiện test nhanh cho cán bộ, nhân viên phục vụ của khu cách ly Trường THPT Phú Qưới thì phát hiện 12 trường hợp dương tính với COVID-19. Đa số những người này là cán bộ công an huyện, dân quân tự vệ, điều dưỡng, nhân viên tình nguyện đều thuộc khu vực hậu cần của khu cách ly.
Sáng nay (23/8), tỉnh ghi nhận 9 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tổng số ca nhiễm từ ngày 9/7 đến nay là 2.015, 1.258 trường hợp khỏi bệnh và 32 trường hợp tử vong.
Không biết quy định mới, một shipper ở TP.HCM bị phạt 2 triệu đồng
Sáng 23/8, ông D.G.L. (46 tuổi, ngụ quận 10, tài xế giao hàng) lưu thông trên đường Lê Đại Hành (quận 11, TPHCM) để chuyển đồ cho khách. Đến chốt kiểm soát tại giao lộ Lê Đại Hành – đường 3/2, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Qua làm việc, ông L. xuất trình được thẻ nhân viên, giấy đi đường. Do địa bàn hoạt động ở quận Tân Bình nhưng ông L. giao hàng sang quận 11 nên tổ công tác lập biên bản về lỗi ra đường không thật sự cần thiết.
“Đây là ngày đầu tiên làm việc, tôi không biết shipper chỉ được hoạt động nội quận. Tiền lời có mấy chục nghìn đồng mà bị phạt tới 2 triệu”, ông L. nói buồn rầu.
Đà Nẵng gia hạn phong tỏa, Khánh Hòa hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trở lại
TP. Đà Nẵng sẽ kéo dài thời gian phong toả cứng thêm 3 ngày nữa để tập trung xét nghiệm cho 100% hộ dân. Tỉnh Khánh Hoà sẽ xem xét một số biện pháp nới lỏng mới để phát triển kinh tế sau ngày 25/8.
TP. Đà Nẵng vừa hết hạn 7 ngày phong toả cứng toàn thành phố vào 8h sáng hôm nay (23/8). Thành phố quyết định sẽ kéo dài việc phong toả thêm 3 ngày nữa.
Trong thời gian kéo dài phong toả, thành phố sẽ tập trung xét nghiệm toàn diện, nhất là tại các điểm nóng như: quận Hải Châu, Sơn Trà… để tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Trong thời gian này, thành phố cũng phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng phân chia số gạo hỗ trợ gửi đến người dân.
Trước đó, hôm 20/8, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có quyết định giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 1.630 tấn gạo để hỗ trợ cho những người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP. Đà Nẵng.
Ngày 23/8, chính quyền TP. Đà Nẵng có văn bản giao các đơn vị liên quan phân bổ số gạo trên đến những người dân gặp khó khăn tại 7 quận, huyện trong thời gian thành phố phong tỏa. Trung bình một hộ khó khăn được phân bổ 15 kg gạo/nhân khẩu.
Theo đó, số gạo này sẽ được phân bổ cho gần 109.000 người dân đang gặp khó khăn; trong đó, phân bổ nhiều nhất cho quận Ngũ Hành Sơn (hơn 350 tấn gạo, tương ứng 23.379 nhân khẩu).
Theo kế hoạch của TP. Đà Nẵng, trước ngày 28/8, các phường, xã phải hoàn thành việc hỗ trợ cho người dân để Sở LĐ-TB-XH báo cáo UBND thành phố.
Khánh Hòa xem xét không để dịch bệnh kìm hãm phát triển kinh tế

Tỉnh Khánh Hoà đang xem xét một số biện pháp nới lỏng phòng dịch sau ngày 25/8. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa đang kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó có vấn đề về cơ cấu trả nợ, lãi suất ngân hàng, giãn thu thuế đất cho doanh nghiệp du lịch; có chính sách ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động tại các doanh nghiệp.
Đối với vấn đề đầu tư công, các chủ đầu tư dự án đề nghị tỉnh nới lỏng, cho phép mở lại các cửa hàng vật liệu xây dựng và tạo điều kiện cho các xe vận chuyển vật liệu vào công trường để tiếp tục thi công công trình sau khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng.
Trước những đề xuất của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư tỉnh Khánh Hòa đã giao các ban ngành tỉnh nghiên cứu xem xét các điều kiện cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại địa phương còn phức tạp và ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Ninh cho biết, trong thời gian tới, phải xem xét nới lỏng giãn cách theo từng vùng, không để kìm hãm sự phát triển kinh tế; sau ngày 25/8, tỉnh Khánh Hòa có thể sẽ áp dụng một số biện pháp nới lỏng mới cho toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cho doanh nghiệp tự thành lập bộ phận y tế để test nhanh và gửi kết quả về CDC tỉnh để cơ quan này gửi giấy chứng nhận qua hệ thống điện tử, mạng xã hội...
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà cũng cần có hướng dẫn rõ ràng đối với một số vấn đề như: người lao động tại các công trình được phép đi làm sau ngày 25/8; việc lưu thông hàng hóa, có số đường dây nóng để doanh nghiệp phản ánh về việc các chốt gây khó dễ; trường hợp F0 xuất hiện trong doanh nghiệp, phân xưởng, công trường…
Tiếp tục phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến” đối với các doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu nới lỏng từ “3 tại chỗ” xuống còn “2 tại chỗ” (ăn, làm tại chỗ) với một số doanh nghiệp.
Tính đến 7h ngày 23/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 97 trường hợp dương tính mới với COVID-19. Toàn tỉnh đã ghi nhận 5.472 trường hợp dương tính, lấy mẫu xét nghiệm, cách lý 5.834 trường hợp F1 và cho cách ly tại nhà 12.230 trường hợp F2; phong tỏa tạm thời 125 địa điểm có liên quan đến các ca dương tính.
Từ ngày 23/8: Mỗi ngày TP.HCM cần 11.000 tấn hàng hóa
Thanhnien – Từ ngày 23/8, TP.HCM yêu cầu người dân ở thành phố giãn cách xã hội theo yêu cầu “ai ở đâu thì ở đó,” không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp. Ủy ban Thành phố cho biết chính quyền địa phương đảm bảo sẽ phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đến người dân.
Từ ngày 23/8 – 6/9, dự kiến trung bình mỗi ngày, cần khoảng 11.000 tấn hàng hóa các loại để đảm bảo nhu cầu cho khoảng 9,4 triệu dân. Trong đó, gạo là gần 2.000 tấn, thịt gia súc 755 tấn, rau củ quả hơn 4.200 tấn…
Liên quan đến việc phân phối hàng hóa, thực phẩm, TP.HCM công bố kế hoạch “đi chợ hộ” do Tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19, lực lượng tình nguyện địa phương, công an, quân đội… thực hiện với tần suất một lần một tuần và phân phối trực tiếp đến người dân (hộ dân trả tiền).
Chưa kịp áp dụng chỉ thị 15, Bạc Liêu khẩn cấp chuyển sang chỉ thị 16
Tuoitre – Ngay trong khuya 23/8, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định thực hiện khẩn cấp biện pháp phòng chống dịch, áp dụng từ 3h ngày 23-8. Theo đó, phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố Bạc Liêu; còn thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.
Tại thành phố Bạc Liêu, tạm dừng tất cả mọi hoạt động kinh tế – xã hội, mọi người dân phải tuân thủ nguyên tắc “ai ở đâu ở yên ở đó”, khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát COVID-19 đối với tất cả người dân trên địa bàn.
Trước đó, 1h sáng 23-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã họp khẩn. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong đêm 22-8 đã phát hiện 4 F0 liên quan đến nhân viên của một công ty tài chính, thuê trọ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Bước đầu ngành y tế đã truy vết được 177 F1 và hàng trăm F2. Theo nhận định, đây là những ca nhiễm COVID-19 có yếu tố dịch tễ phức tạp liên quan tới nhiều địa phương, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao.
Như vậy, ngay khi quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của chủ tịch tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực (0h ngày 23/8), thì đến 3h cùng ngày, Bạc Liêu đã phải áp dụng phong tỏa thành phố Bạc Liêu và áp dụng chỉ thị 16 các địa phương còn lại.
Một tuần người dân Bạc Liêu được đi chợ 1 lần
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chính quyền tỉnh Bạc Liêu chỉ cho phép người dân đi chợ một lần trong tuần thay vì 3 lần/tuần như trước đó.
Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định cho phép người dân đi chợ mua thực phẩm trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/8, tỉnh có công văn cho phép mỗi hộ dân cử đại diện đi chợ không quá 3 lần mỗi tuần, trong 14 ngày áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Tuy nhiên, từ 0h ngày 23/8, TP Bạc Liêu bị phong tỏa; thị xã Giá Rai và các huyện áp dụng Chỉ thị 16 nên số lần đi chợ của người dân đã thay đổi.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tiểu thương các chợ vùng nam sông Hậu đã sử dụng màn ngăn giọt bắn khi tiếp xúc khách hàng. Ảnh: Hữu Quy.
Cụ thể, người dân trong toàn tỉnh Bạc Liêu đi mua lương thực, thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn không được quá 1 lần/tuần/hộ. Việc đi chợ luân phiên theo buổi sáng hoặc buổi chiều được chính quyền địa phương sắp xếp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao lãnh đạo chính quyền cấp huyện quản lý chặt hoạt động của các chợ truyền thống (chợ dân sinh) và siêu thị trên địa bàn; không cho các chợ tự phát hoạt động.
Chính quyền cấp xã thực hiện việc phát thẻ đi chợ cho từng hộ dân và quản lý chặt người đi mua lương thực, thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.
Tại Cà Mau, sau 3 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, UBND tỉnh này cũng vừa có quyết định nâng lên Chỉ thị 16 từ 0h ngày 24/8. Lý do siết chặt giãn cách vì tại TP Cà Mau xuất hiện nhiều F0 chưa rõ nguồn lây.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân, địa phương đang xem xét cho TP Cà Mau bỏ quy định đi chợ theo ngày chẳn, lẻ. Thay vào đó là phát phiếu đi chợ 2 lần/tuần cho các hộ và thời gian vào chợ sẽ lệch khung sáng/chiều.
Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên bị đình chỉ công tác
Ông Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên bị đình chỉ công tác vì “không làm tốt nhiệm vụ, để dịch lây lan”.
Động thái được UBND Bình Dương đưa ra khi nhận được tờ trình kiến nghị đình chỉ công tác đối với ông Đặng của UBND thị xã Tân Uyên chiều 22/8.
Trả lời VnExpress, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Sở Y tế ra văn bản đình chỉ công tác ông Đặng cũng như kiện toàn nhân sự ngay hôm nay.
Theo UBND thị xã Tân Uyên, ông Đặng với vai trò là Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã, có trách nhiệm tham mưu, là đầu mối theo dõi, chỉ đạo toàn bộ công tác truy vết, xét nghiệm, thu dung, điều trị bệnh nhân. Qua quá trình giám sát sẽ đề xuất ban chỉ đạo có biện pháp kịp thời trước diễn biến dịch, chuẩn bị phương án cho tình huống xấu.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Đặng còn chậm nên để xảy ra những hạn chế khiến dịch bệnh lây lan, đến nay thị xã đã ghi nhận 20.165 ca, chiếm 28,7% ca nhiễm toàn tỉnh. Mặt khác, do chưa có phương án trước nên đã sắp xếp người dân ở các khu cách ly tạm thời trong nhà xưởng chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR không đảm bảo, gây bức xúc.
Đến sáng 23/8, Bình Dương đã đưa 1.400 ca F0 từ thị xã Tân Uyên về các địa phương khác, trong đó 500 ca được đưa về huyện Phú Giáo, 500 ca về huyện Bắc Tân Uyên và 400 ca đến thị xã Bến Cát. Địa phương này cũng đã tăng cường lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự cũng như điều động thêm lực lượng y tế để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trong thời gian chờ kết quả PCR.
Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 70.242 ca Covid-19, trong đó 29.015 bệnh nhân xuất viện, 570 người tử vong. Từ ngày 22/8, tỉnh áp dụng biện pháp “siết chặt” 11 phường của TP Thuận An và thị xã Tân Uyên với 720.000 dân trong 15 ngày. Biện pháp này cũng thực hiện cho 4 phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp của TP Dĩ An từ ngày 23/8 trong 7 ngày.
Thời COVID-19, nhiều tài xế bỏ việc vì sợ bị xét nghiệm liên tục
Anh Nguyễn Khang, lái xe container cho một doanh nghiệp ở Hà Nội vừa xin nghỉ việc bởi không chịu được cảnh phải ngoáy mũi test COVID-19 liên tục cộng thêm việc lái xe đường dài, phải ăn ngủ nghỉ hoàn toàn trên xe.
Anh Khang nói: “Nói 3 ngày test 1 lần chứ thật ra cứ 2 ngày là phải test rồi vì giấy hết hạn sẽ bị các chốt xử phạt. Cứ liên tục như vậy, qua 2 đợt giãn cách trong tỉnh, tôi đã ngoáy mũi test mấy chục lần khiến mũi bị viêm nặng”.
Anh Nguyễn Ngọc Hưng, chủ doanh nghiệp có quy mô 40 xe container tại Hà Nội cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp vận tải thiếu lái xe do số lượng nghỉ việc nhiều. Công suất chạy xe của doanh nghiệp anh hiện chỉ còn 1/3. Nhiều địa điểm lấy hàng, anh phải chủ động cầm vô lăng vì không có lái xe.
Anh Hưng cho hay “Anh em lái xe khổ lắm, bị ngoáy mũi liên tục và 24/24 giờ ăn uống trên xe nên nhiều người không chịu nổi xin về quê. Công ty tôi doanh thu sụt giảm nên tôi phải lấy tiền nhà ra trả lái xe và cũng động viên lái xe nhiều. Doanh nghiệp có văn phòng tại TP.HCM đang là điểm nóng dịch nên anh em sợ lây COVID-19 nên cũng xin nghỉ nhiều”.
Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng cần xem lại quy định thời hạn giấy xét nghiệm COVID-19.
Ông Quyền cho hay “Quy định thời hạn 3 ngày [xét nghiệm một lần] khiến các doanh nghiệp lúng túng khi giấy xét nghiệm của tài xế bị quá hạn. [Nếu xe chạy liên tỉnh], họ phải dừng lại tại nhiều tỉnh, thành phố trên đường để tiếp tục xét nghiệm, rất tốn kém”.
Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 1,3 – 1,5 triệu lái xe ôtô vận tải. Trong đó, có hơn 400.000 lái xe vận chuyển hành khách và khoảng hơn 1 triệu lái xe vận chuyển hàng hóa các loại.
TP.HCM khánh thành nghĩa trang 2.000 tỷ đồng, sắp xây trung tâm hỏa táng 20 lò thiêu

Sáng 23/8, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, đơn vị đầu tư cho biết, Nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng đã chính thức đi vào hoạt động. Theo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, giai đoạn tới nơi đây sẽ đầu tư thêm trung tâm hỏa táng với quy mô 20 lò.
Báo Người lao Động đưa tin, cụ thể, nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2 xây dựng trên diện tích 46,32 ha tại xã Đa Phước với quy mô gần 46.000 ngôi mộ.
Nghĩa trang được xây dựng theo hình thức công viên nghĩa trang sinh thái với cấu trúc cơ bản gồm các khu an táng, nhà điều hành nghĩa trang và các công trình công cộng phục vụ, kỹ thuật, cây xanh công viên… Tổng số vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng từ nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP và vốn vay.
Dự án mở rộng nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2 bắt đầu hoạt động sau thời gian hoàn thành các hồ sơ thủ tục pháp lý, xây dựng hạ tầng, điều chỉnh thiết kế các khu mộ, kiểu mộ, mảng xanh…phù hợp giữa quy hoạch với vùng dân cư xung quanh.
Theo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, giai đoạn tới nơi đây sẽ đầu tư thêm trung tâm hỏa táng với quy mô 20 lò, hiện đã duyệt thiết kế và đợi triển khai.
Theo Tuổi Trẻ, vào năm 2015, TP.HCM từng ban hành mức hỗ trợ hỏa táng 1,5-2,5 triệu đồng/lần cho đối tượng chính sách, hưu trí, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân có hộ khẩu TP.HCM.
Theo UBND TP, hỏa táng là hình thức văn minh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, tạo môi trường sống tốt cho sức khỏe của người dân. Đối với các nghĩa trang theo quy hoạch TP, TP cũng cho di dời từ trong nội thành ra ngoại thành.








