Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 02, 2022 6:46 pm

    Nga đổi ý, tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

    2 tháng 11 2022
    Paul Kirby
    BBC News

    Hình ảnh

    Tàu chở ngũ cốc tiếp tục đi qua Biển Đen ngay cả khi Nga tuyên bố ngừng tham gia thỏa thuận

    Vài ngày sau khi ngừng hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, Nga đã đồng ý với Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục trở lại thỏa thuận.

    Hôm thứ Bảy, Nga cáo buộc Ukraine dùng hành lang an toàn cho tàu ngũ cốc để tấn công hạm đội của họ ở Crimea.

    Theo LHQ, 9,8 triệu tấn ngũ cốc, dầu, và đậu nành đã được vận chuyển trong hơn 400 chuyến hàng khắp thế giới từ khi hoạt động bắt đầu ngày 3/8.

    Nga đã đổ lỗi cho Ukraine dùng drone tấn công hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, Crimea.

    LHQ nhấn mạnh không có tàu nào trong hành lang an toàn đêm xảy ra vụ tấn công ở Sevastopol, và Ukraine gọi đó là “cớ ngụy tạo”.

    Nga đã cảnh báo sẽ nguy hiểm nếu tiếp tục thỏa thuận mà không có họ tham gia.

    Tuy nhiên, các tàu tiếp tục sử dụng tuyến đường này, đến mức kỷ lục 354.000 tấn rời cảng Ukraine chỉ trong hôm thứ Hai.

    Hình ảnh

    Bốn ngày sau khi Nga ngừng tham gia thỏa thuận, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiết lộ Nga đã đổi ý, sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và người đồng cấp tại Ankara.

    “Việc vận chuyển ngũ cốc sẽ tiếp tục như thỏa thuận trước đó, từ trưa hôm nay (9:00 GMT)”, ông nói.

    Không lâu sau đó, các hãng thông tấn Nga xác nhận tuyên bố trên.

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nói với kênh truyền hình nhà nước rằng Nga đã nhận được “sự bảo đảm bằng văn bản” từ Kyiv rằng hành lang an toàn lẫn các cảng của Ukraine “sẽ không được sử dụng để tiến hành hoạt động quân sự chống lại Liên bang Nga.”

    Ông nói thêm, Nga xem những lời cam kết đó là đủ cho lúc này.

    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh Moscow đã lùi bước.

    “Nga lần nữa đã tìm cách dùng cơn đói làm vũ khí, dùng ngũ cốc làm vũ khí,” bà nói với trang web Die Welt của Đức.

    “Cộng đồng thế giới đã cho thấy: không, chúng tôi không tin lời dối trá của các vị, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tàu… để những người nghèo nhất trên thế giới không phải chịu thiệt hại nặng nề từ cuộc chiến tranh xâm lược này.”

    Một ngày trước khi Nga đổi ý, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh phải điều tra kỹ lưỡng về vụ tấn công hạm đội Biển Đen trước khi có thể nối lại thỏa thuận ngũ cốc.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng bàn về thỏa thuận này trong ngày thứ hai.

    Nhà bình luận chính trị người Nga Tatiana Stanovaya nói Điện Kremlin đã rơi vào bẫy mà không biết làm sao thoát ra: “Hóa ra Điện Kremlin không có đủ đòn bẩy để ngừng xuất khẩu ngũ cốc”, bà viết trên Twitter.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 02, 2022 6:49 pm

    Nga đẩy mạnh 'cuộc di tản' khỏi miền Nam Ukraine

    Huyền Anh • 02/11/22

    Hình ảnh

    Một lính pháo binh Ukraine bắn Lựu pháo D20 152mm tại một vị trí trên chiến tuyến gần thị trấn Bakhmut, thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, hôm 31/10/2022, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)


    Hôm thứ Ba (1/11), Nga đã ra lệnh cho người dân sơ tán khỏi một khu vực dọc theo bờ phía đông của sông Dnipro ở tỉnh Kherson của Ukraine, mở rộng đáng kể lệnh di tản cưỡng chế ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.



    Nga đã ra lệnh cho người dân rời khỏi khu vực mà nước này kiểm soát ở bờ tây của sông Dnipro, nơi binh lính Ukraine đã tiến công trong nhiều tuần để chiếm thành phố Kherson. Đây được coi là một giải pháp chiến lược quan trọng trong cuộc chiến kéo dài 8 tháng.


    Hôm 1/11, các quan chức do Nga hậu thuẫn tuyên bố họ đang mở rộng lệnh di tản tới một vùng đệm dài 15 km (9 dặm) dọc theo bờ đông. Phía Ukraine cho hay, các cuộc sơ tán bao gồm việc ép buộc trục xuất khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng, là một tội ác chiến tranh.

    Hình ảnh

    Thủ đô Kyiv của Ukraine chìm trong bóng tối, sau khi Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của nước này, hôm 31/10/2022. (Ảnh: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images)
    Nga, quốc gia tuyên bố sáp nhập khu vực Kherson, cho biết họ đang đưa dân thường đến nơi an toàn vì nguy cơ Ukraine có thể sử dụng vũ khí trái phép.

    “Do có khả năng chính quyền Ukraine sử dụng các phương pháp chiến tranh bị cấm, cũng như có thông tin cho rằng Kyiv đang chuẩn bị một cuộc tấn công tên lửa lớn vào nhà máy thủy điện Kakhovka, khiến vùng Kherson có nguy cơ bị ngập lụt”, ông Vladimir Saldo, người đứng đầu tỉnh Kherson bị chiếm đóng do Nga hậu thuẫn, cho biết trong một tin nhắn video.

    Ông nói: “Quyết định [mở rộng khu vực sơ tán] sẽ giúp tạo ra nhiều lớp phòng thủ và đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, cũng như bảo vệ dân thường".

    Các nhà chức trách do Nga hậu thuẫn ở vùng Kherson cho biết, các lực lượng Nga sẽ tiến hành một cuộc sơ tán bắt buộc tại quận Kakhovka, gần nhà máy thủy điện Nova Kakhovka vào ngày 6/11.

    Hình ảnh

    Các quân nhân Ukraine nghỉ ngơi trong một hầm trú ẩn dưới lòng đất ở thị trấn tiền tuyến Bakhmut, thuộc vùng Donetsk miền đông Ukraine vào ngày 31/10/2022, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)


    Moscow đang cáo buộc Kyiv lên kế hoạch sử dụng “bom bẩn” để phát tán phóng xạ, hoặc làm nổ một con đập gây ngập lụt các thị trấn và làng mạc ở tỉnh Kherson. Kyiv cho rằng việc cáo buộc họ sử dụng các chiến thuật này trên lãnh thổ quốc gia là vô lý, đồng thời khẳng định rằng Nga có thể đang lên kế hoạch cho các hành động đó để đổ lỗi cho Ukraine.

    Cửa sông Dnipro rộng lớn đã trở thành một trong những chiến tuyến quan trọng nhất trong cuộc chiến những tuần gần đây, khi các lực lượng Ukraine tiến quân để đánh đuổi quân đội Nga khỏi khu vực duy nhất của họ ở bờ Tây. Nga có hàng nghìn quân ở đó và đang cố gắng tiếp viện cho khu vực này.


    "Tại sao tôi phải rời đi?"

    Tại thành phố Kherson vào ngày 1/11, các con phố hầu như không có bóng người, hầu hết các cửa hàng và cơ sở kinh doanh đóng cửa. Một số ít người dân ở cầu cảng lên phà để băng qua bờ đông của sông Dnipro. Xa xa có vài người vẫn đang đánh bắt cá, dường như thờ ơ trước tiếng pháo ầm ầm từ xa.

    Một số cư dân vẫn bất chấp lệnh di tản.

    “Tại sao tôi phải rời đi? … Để làm gì? Tôi sẽ ở lại đây cho đến giây phút cuối cùng”, bà Ekaterina, một chủ cửa hàng cho biết. Bà nói rằng, ngôi nhà mà bà đang ở được tổ tiên bà xây dựng “bằng chính đôi tay của họ”.

    Các lực lượng Nga đã tràn vào lãnh thổ Ukraine kể từ tháng 2 trong cái mà Moscow gọi là "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm và bảo vệ những người nói tiếng Nga. Kyiv gọi hành động quân sự của Moscow là hành động chiếm lãnh thổ vô cớ của chủ nghĩa đế quốc. Hàng nghìn nam giới Nga đã tháo chạy ra nước ngoài để trốn nghĩa vụ quân sự.


    Hình ảnh

    Một tòa nhà nằm trong đống đổ nát sau khi trúng tên lửa của Nga, vào ngày 31/10/2022 tại Mykolaiv, Mykolaiv oblast, Ukraine. (Ảnh: Carl Court/Getty Images)


    Nga đã phóng tên lửa vào các thành phố của Ukraine bao gồm cả thủ đô Kyiv. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là đòn trả đũa cho cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen của Nga vào cuối tuần qua. Ukraine cho biết, họ đã bắn hạ hầu hết các tên lửa đó, nhưng một số đã đánh trúng các trạm phát điện, làm sập nguồn cung cấp điện và nước.

    Cùng ngày, Mỹ đã lên án các cuộc tấn công, cáo buộc Nga đã phóng khoảng 100 tên lửa chỉ trong hai ngày, 31/10 và 1/11.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên tại một cuộc họp giao ban hàng ngày: “Khi nhiệt độ giảm xuống, những cuộc tấn công của Nga nhằm làm trầm trọng thêm sự đau khổ của con người là đặc biệt kinh khủng". Tuy nhiên, Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 02, 2022 6:51 pm

    Cặp đôi 'hô biến' chiến đấu cơ Nga bị bắn hạ ở Ukraine thành vật nhỏ độc đáo 'hái ra tiền'


    Phương Đăng (theo Airport-technology)
    Thứ tư, ngày 02/11/2022


    Một cặp đôi người Đức và Ukraine đã nảy ra sáng kiến tái chế kim loại từ một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga bị bắn rơi ở Ukraine thành thẻ hành lý vô cùng độc đáo để quyên tiền cho lực lượng Ukraine đang chiến đấu để bảo vệ đất nước của họ.

    Hình ảnh

    Các mảnh vỡ của chiến đấu cơ Nga bi bắn hạ ở Ukraine đang được hô biến thành thẻ hành lý để làm quà tặng cho những người quyên góp tiền cho Kiev. Ảnh Airport-technology

    Theo Airport-technology, cặp đôi Fred Roeder và Maria Semykoz đã khởi động sáng kiến tái chế kim loại từ một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga bị bắn rơi ở Ukraine thành thẻ hành lý với tên gọi "Recycle Russia" (tạm dịch: Tái chế Nga).

    Semykoz đến từ thành phố Sievierodonetsk ở Donbass, miền Đông Ukraine, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong khi Roeder là người Đức. Roeder và Semykoz đã kêu gọi mọi người quyên góp 399 USD cho lực lượng vũ trang Ukraine để sở hữu một thẻ hành lý được làm từ những mảnh vỡ còn sót lại của chiến đấu cơ Su-34 của Nga. Nói cách khác, thẻ hành lý này được tặng cho người quyên góp tiền như là một hình thức vinh danh họ. Mỗi thẻ đều được khắc loại máy bay Nga bị bắn hạ ở một mặt trong khi mặt còn lại khắc ngày giờ nó bị bắn rơi, tọa độ va chạm và số đuôi.

    "Đơn vị Ukraine bắn rơi chiếc Su-34 của Nga muốn tái chế máy bay và do đó, họ đã quyết định thu thập những mảnh vụn của chiếc máy bay này rồi biến nó thành thẻ hành lý. Số tiền quyên góp sẽ được dùng để mua các loại viện trợ phi sát thương như máy bay không người lái giám sát và quần áo mùa đông cho đơn vị đã bắn rơi máy bay", Roeder chia sẻ với Airport Technology.

    Hình ảnh

    Những chiếc thẻ hành lý được làm từ mảnh vỡ của chiến đấu cơ Nga. Ảnh Airport-technology

    “Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch cung cấp các thẻ hành lý được tạo ra từ các mảnh vỡ của tên lửa hành trình mà Nga đã bắn vào Kiev", anh Roeder cho biết thêm.

    Ngoài ra, những người ủng hộ Recycle Russia cũng có thêm tùy chọn quyên góp 3.000 USD để mua một chiếc máy bay không người lái cho Ukraine, giúp cảnh báo binh sĩ và dân thường Ukraine về các hoạt động chuyển quân và tiến bộ quân sự của Nga.

    Những người quyên góp tiền mua máy bay không người lái cho Ukraine sẽ nhận được thẻ hành lý kèm cơ hội đặt tên cho chiếc máy bay không người lái mà họ đã mua đó.

    Recycle Russia do các tình nguyện viên điều hành, với 100% số tiền quyên góp được dành để trực tiếp giúp đỡ Ukraine. Trong các sáng kiến hỗ trợ trước đây, tổ chức này đã mua và chuyển hơn 750 máy ảnh nhiệt, 400 radio hai chiều, 250 áo bảo hộ, 120 mũ bảo hiểm, hàng chục máy bay không người lái, hơn 500 bộ đồng phục mùa hè cùng nhiều vật tư khác cho Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 02, 2022 6:52 pm

    NATO đang chuyển sang phòng thủ tập thể gần biên giới Nga

    11/2/22

    Nhóm quân NATO đã tăng gấp 2,5 lần kể từ tháng 2/2022 và đạt con số hơn 30.000 người. Đồng thời, lực lượng của liên minh trong khu vực có thể tăng thêm trong thời gian tới.

    Ngày 2/11, phát biểu tại cuộc họp chung của các Bộ Quốc phòng Nga và Belarus, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu nhấn mạnh rằng, NATO dự định chuyển từ răn đe sang phòng thủ tập thể gần biên giới nước này.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu nhắc nhớ, vào cuối tháng 6, NATO đã thông qua một khái niệm chiến lược mới cho khối, nơi Moscow được gọi là nguồn chính của các mối đe dọa an ninh.


    Hình ảnh

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu - (Nnguồn: Tass)


    Ông nói: "Liên minh dự định chuyển từ “kiềm chế Nga thông qua hiện diện ở phía trước” sang tạo ra một hệ thống phòng thủ tập thể quy mô đầy đủ ở “sườn phía đông”, gần biên giới của chúng tôi”.

    Bộ trưởng Soigu lưu ý, ở Đông và Trung Âu, cũng như ở các nước Baltic, liên minh đã triển khai các đội hình vũ trang của các quốc gia từ các khu vực khác. Ngoài ra, các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đa quốc gia mới đang được thành lập ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.

    Vì những hành động này, nhóm quân NATO đã tăng gấp 2,5 lần kể từ tháng 2/2022 và đạt con số hơn 30.000 người. Đồng thời, lực lượng của liên minh trong khu vực có thể tăng thêm trong thời gian tới.

    Bộ trưởng Soigu cho rằng, việc NATO tăng cường lực lượng trong khu vực cũng đe dọa Belarus. Ngoài ra, các đồng minh khác của Nga cũng có thể bị tấn công. Trong bối cảnh này, Bộ Quốc phòng Nga coi việc đảm bảo an ninh quân sự của Quốc gia Liên minh là nhiệm vụ ưu tiên.

    Ngoài ra, theo quyết định của Tổng thống hai nước V.Putin và Alexander Lukashenko, từ ngày 22/10, hoạt động phối hợp tác chiến của các đội hình và đơn vị quân đội trong khu vực sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Belarus.

    Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng đề cập đến chính sách của Mỹ và các đồng minh trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cáo buộc, NATO cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo, thực hiện chỉ định mục tiêu trực tiếp, cử cố vấn quân sự của mình, cung cấp lính đánh thuê nước ngoài cho Lực lượng vũ trang Ukraine, tiến hành chiến tranh thông tin và trừng phạt chống lại Nga.

    Trước đó, hồi tháng 9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố rằng, các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương có ý định gia tăng sức ép lên Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Liên minh sẽ triển khai lực lượng mới ở biên giới phía đông và gửi tín hiệu đến Nga rằng, họ đã sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình./.

    PV
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 36 khách